TP.HCM cho phép một số trung tâm, cơ sở giáo dục dạy trực tiếp từ ngày 4/1

VOV.VN - Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá được tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 4/1 đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

UBND TP.HCM vừa có văn bản cho phép các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá được tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 4/1, trong điều kiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Theo UBND thành phố, các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức giảng dạy trực tiếp khi được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Thủ Đức hoặc các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng, chống dịch Covid-19 trước khi tổ chức dạy trực tiếp.

Ngoài ra, người tham gia giảng dạy, làm việc và học tập đảm bảo phải tiêm ít nhất 1 liều vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định thì phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy trực tiếp theo cấp độ dịch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục.

Cũng trong sáng nay (31/12), UBND TP.HCM đã ban hành văn bản cho phép học sinh khối 7, 8, 10, 11 đến trường học trực tiếp từ ngày 4/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM chưa quyết phương án đi học trở lại từ 3/1
TP.HCM chưa quyết phương án đi học trở lại từ 3/1

VOV.VN - Sở GDĐT và Sở Y tế TP đã đề xuất lộ trình học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3/1/2022. Tuy nhiên UBND TP.HCM vẫn chưa quyết định về phương án đi học trở lại trong thời gian tới.

TP.HCM chưa quyết phương án đi học trở lại từ 3/1

TP.HCM chưa quyết phương án đi học trở lại từ 3/1

VOV.VN - Sở GDĐT và Sở Y tế TP đã đề xuất lộ trình học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3/1/2022. Tuy nhiên UBND TP.HCM vẫn chưa quyết định về phương án đi học trở lại trong thời gian tới.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại
Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Từ ngày 6/12, học sinh THPT tại một số địa bàn trên toàn TP Hà Nội đủ điều kiện sẽ được đến trường học trực tiếp, song nhiều trường vẫn còn những lo ngại nhất định về đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Từ ngày 6/12, học sinh THPT tại một số địa bàn trên toàn TP Hà Nội đủ điều kiện sẽ được đến trường học trực tiếp, song nhiều trường vẫn còn những lo ngại nhất định về đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đi học trực tiếp trở lại, học sinh ngoại thành Hà Nội tuân thủ 5K
Đi học trực tiếp trở lại, học sinh ngoại thành Hà Nội tuân thủ 5K

VOV.VN - Được đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 9 đến trường từ rất sớm với tâm trạng vui mừng, phấn khởi.

Đi học trực tiếp trở lại, học sinh ngoại thành Hà Nội tuân thủ 5K

Đi học trực tiếp trở lại, học sinh ngoại thành Hà Nội tuân thủ 5K

VOV.VN - Được đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 9 đến trường từ rất sớm với tâm trạng vui mừng, phấn khởi.

Đồng Nai cho học sinh “vùng xanh” đi học trực tiếp trở lại vào sáng nay
Đồng Nai cho học sinh “vùng xanh” đi học trực tiếp trở lại vào sáng nay

VOV.VN - Sáng nay (22/11), 12 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Số lượng trường cho học trực tiếp trở lại giảm 5 trường so với kế hoạch ban đầu là 17 trường.

Đồng Nai cho học sinh “vùng xanh” đi học trực tiếp trở lại vào sáng nay

Đồng Nai cho học sinh “vùng xanh” đi học trực tiếp trở lại vào sáng nay

VOV.VN - Sáng nay (22/11), 12 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Số lượng trường cho học trực tiếp trở lại giảm 5 trường so với kế hoạch ban đầu là 17 trường.

Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày mai
Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày mai

VOV.VN - Học sinh của các cơ sở giáo dục mầm mon, lớp mẫu giáo độc lập, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung cấp dân tộc nội trú tại thị xã Phổ Yên sẽ trở lại trường từ ngày 18/11.

Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày mai

Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày mai

VOV.VN - Học sinh của các cơ sở giáo dục mầm mon, lớp mẫu giáo độc lập, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung cấp dân tộc nội trú tại thị xã Phổ Yên sẽ trở lại trường từ ngày 18/11.

Lai Châu phòng dịch thế nào khi gần 30.000 học sinh đi học trở lại?
Lai Châu phòng dịch thế nào khi gần 30.000 học sinh đi học trở lại?

VOV.VN - Sau khi ổ dịch Covid-19 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cơ bản được kiểm soát, gần 30.000 học sinh các trường học trên địa bàn đã đến trường đi học trở lại.

Lai Châu phòng dịch thế nào khi gần 30.000 học sinh đi học trở lại?

Lai Châu phòng dịch thế nào khi gần 30.000 học sinh đi học trở lại?

VOV.VN - Sau khi ổ dịch Covid-19 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cơ bản được kiểm soát, gần 30.000 học sinh các trường học trên địa bàn đã đến trường đi học trở lại.