TPHCM kiên quyết chống gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN - Nhiều phương án đã được ngành giáo dục-đào tạo thành phố và các trường đưa ra nhằm hạn chế thấp nhất sự gian lận, đảm bảo tốt sự công bằng cho kỳ thi.

Bên cạnh khâu chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi, năm nay, Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM và các trường Đại học tiếp tục siết chặt tính nghiêm túc, an toàn cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

TPHCM kiên quyết chống gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM, công tác tập huấn về quy chế thi và xử lý các tình huống đã được thông qua. Ngành giáo dục-đào tạo thành phố yêu cầu trưởng và phó các điểm thi phải phổ biến kỹ lại cho gần 8.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra tại 124 điểm thi trên địa bàn để hạn chế thấp nhất sai sót không đáng có. Khâu kiểm soát quá trình in sao, vận chuyển đề thi cũng được quan tâm.

Do số lượng bản in đề thi năm nay của TPHCM rất lớn để phục vụ hơn 78.000 thí sinh nên việc đảm bảo tính an toàn cho đề thi, bài thi của thí sinh trong các khâu phải được ưu tiên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng quan trọng nhất mỗi cán bộ coi thi phải biết được trách nhiệm quan trọng của mình để tuân thủ nghiêm túc các quy định đã đặt ra.

“Cán bộ coi thi không được mang điện thoại di động vào khu vực coi thi. Không được mang các loại máy, thiết bị thu phát thông tin. Đặc biệt, điện thoại di động của cán bộ coi thi phải tắt máy, tắt chuông cho vào túi xách để ở phòng trực của điểm thi. Không có cán bộ coi thi hay giám thị nào được mang túi xách lên phòng thi. Thầy cô chỉ được cầm các vật dụng theo quy định tại điểm thi”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Là một trong số 7 cơ sở giáo dục đại học được phân công phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM tổ chức cụm thi số 2 cho thí sinh tại 24 quận, huyện tham gia, từ rất sớm, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TPHCM đã quan tâm đến khâu tập huấn cho đội ngũ hơn 400 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, giám sát. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng nhà trường nói: “Bất kỳ cán bộ nào đi làm nhiệm vụ coi thi cũng phải hiểu được trách nhiệm và công việc mình làm. Điều này có nghĩa là cán bộ coi thi phải nắm rõ quy chế thi. Chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong kỳ thi nhưng phải đảm bảo quy chế thi cũng như tính nghiêm túc của kỳ thi”.

Cùng với việc tổ chức cụm thi số 2, hơn 20 trường đại học lớn tại TPHCM còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ các tỉnh khu vực phía Nam tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Năm nay, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM tiếp tục được giao phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ thi tại đây. Gần 450 cán bộ, giảng viên của trường đã sẵn sàng để chuẩn bị lên đường đi tỉnh coi thi.

Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM, điểm mới năm nay là nhà trường đẩy mạnh công tác giám sát với mong muốn đảm bảo tốt nhất chất lượng của kỳ thi, mang lại kết quả công bằng.

“Chúng tôi đã triển khai đội ngũ giám sát của trường đến tất cả các ban liên quan đến kỳ thi. Từ bộ phận in sao đề thi, chấm thi cũng như các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thi thì nhà trường đều bố trí cán bộ làm công tác giám sát để đảm bảo tính minh bạch, tính chính xác cho kỳ thi một cách tốt nhất”, ông Phạm Thái Sơn khẳng định.

Để đảm bảo cao nhất tính nghiêm túc của cụm thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay tại tỉnh Bình Thuận, đứng ở vai trò phối hợp tổ chức, Trường Đại học Mở TPHCM luôn quan tâm đến việc làm sao siết chặt tất cả các khâu. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM cho biết nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi. Tại mỗi điểm thi đều phải tuân thủ chế độ báo cáo nghiêm ngặt các vấn đề trong ngày và vấn đề đột xuất để ban chỉ đạo xử lý kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đến mức độ an toàn của kỳ thi. Đặc biệt, trong mỗi lần tập huấn, nhà trường luôn yêu cầu cán bộ thực hiện các nhiệm vụ phải làm việc hết mình.

“Đối với những cán bộ lần đầu tiên coi thi nhà trường yêu cầu các thầy cô tuyệt đối tuân thủ quy định. Còn với cán bộ đã từng coi thi rồi chúng tôi yêu cầu không được chủ quan và đặc biệt không sáng tạo trong quá trình coi thi. Thầy cô phải tuyệt đối tuân theo quy trình coi thi mà Bộ Giáo dục-Đào tạo đã ban hành”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà nói.

Với sự chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu, TPHCM mong muốn được chung tay mang lại sự thành công cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Không có nhiều thay đổi so với năm 2017
Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Không có nhiều thay đổi so với năm 2017

VOV.VN - Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và chủ trì Hội nghị Công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Không có nhiều thay đổi so với năm 2017

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Không có nhiều thay đổi so với năm 2017

VOV.VN - Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và chủ trì Hội nghị Công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018.

Hà Nội công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT công lập
Hà Nội công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN -Sáng nay (12/6), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố đáp án, hướng dẫn chấm thi môn Toán thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019.

Hà Nội công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN -Sáng nay (12/6), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố đáp án, hướng dẫn chấm thi môn Toán thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019.

Trường THPT chuyên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Trường THPT chuyên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

VOV.VN -Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội) vừa chính thức thông báo điểm thi và điểm trúng chuẩn vào lớp 10.

Trường THPT chuyên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Trường THPT chuyên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

VOV.VN -Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội) vừa chính thức thông báo điểm thi và điểm trúng chuẩn vào lớp 10.

Hơn 4.000 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi THPT Quốc gia 2018
Hơn 4.000 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Điểm mới trong công tác thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là mỗi Hội đồng thi có 2 cán bộ thanh tra do Giám đốc Sở GD-ĐT trưng tập.

Hơn 4.000 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi THPT Quốc gia 2018

Hơn 4.000 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Điểm mới trong công tác thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là mỗi Hội đồng thi có 2 cán bộ thanh tra do Giám đốc Sở GD-ĐT trưng tập.