Trường đại học đầu tiên đào tạo miễn phí ngành Robot và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Cùng với Robot và trí tuệ nhân tạo, mùa tuyển sinh năm nay, dự kiến Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ mở thêm 3 ngành mới.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, dự kiến mùa tuyển sinh năm 2019, trường sẽ tuyển sinh ngành học mới Robot và trí tuệ nhân tạo để đào tạo hoàn toàn miễn phí kỹ sư tài năng về lĩnh vực này cho TPHCM và cả nước trong tương lai.

Theo đó, dự kiến trường chỉ có 20 chỉ tiêu trong năm đầu tiên cho ngành Robot và trí tuệ nhân tạo. Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và do các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này tại các quốc gia tiên tiến sang giảng dạy.

Nhà trường sẽ sàng lọc thí sinh từ 24 điểm trở lên, ưu tiên học sinh từ các trường trung học phổ thông chuyên. Với tiêu chuẩn gắt gao từ đầu vào đến đầu ra, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mong muốn đào tạo lớp kỹ sư tài năng về Robot và trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển trong thời đại mới.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, từ 20 hạt nhân ban đầu, sang năm sau nhà trường sẽ mở rộng thêm nhằm bổ sung thêm đội ngũ kỹ sư chất lượng cao.

"Thực ra đây là một chương trình tài năng cho đất nước bởi vì Robot và trí tuệ nhân tạo trong thời gian hiện tại và tương lai sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường lao động trên thế giới, nó thay thế rất nhiều ngành. Đây là bước đi đầu tiên của trường đại học đi theo hướng để đáp ứng được yêu cầu của kỷ nguyên số.”

Cùng với Robot và trí tuệ nhân tạo, mùa tuyển sinh năm nay, dự kiến Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ mở thêm 3 ngành mới là Kỹ thuật hạ tầng xây dựng, Kinh doanh quốc tế và Vật liệu dệt may./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ
Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Sư phạm TP HCM giải trình rõ về việc đưa ra việc tuyển thí sinh cao từ 1,5m trở lên để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ

Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Sư phạm TP HCM giải trình rõ về việc đưa ra việc tuyển thí sinh cao từ 1,5m trở lên để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên
ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên

VOV.VN - ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên để tiếp tục nghiên cứu cho bất cứ tiêu chí nào mà nhà trường đưa ra.

ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên

ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên

VOV.VN - ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên để tiếp tục nghiên cứu cho bất cứ tiêu chí nào mà nhà trường đưa ra.

Thi THPT Quốc gia 2019: Trường đại học chấm thi có giảm gian lận?
Thi THPT Quốc gia 2019: Trường đại học chấm thi có giảm gian lận?

VOV.VN -Để chống gian lận thi THPT Quốc gia năm 2019, việc giao cho các trường ĐH chủ trì chấm thi cần có sự giám sát, thanh tra từ các cơ quan chức năng.

Thi THPT Quốc gia 2019: Trường đại học chấm thi có giảm gian lận?

Thi THPT Quốc gia 2019: Trường đại học chấm thi có giảm gian lận?

VOV.VN -Để chống gian lận thi THPT Quốc gia năm 2019, việc giao cho các trường ĐH chủ trì chấm thi cần có sự giám sát, thanh tra từ các cơ quan chức năng.

Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi
Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc giao cho các trường đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi THPT quốc gia.

Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi

Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc giao cho các trường đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi THPT quốc gia.