“Tuyệt đối không chủ quan dù ở khâu nhỏ nhất của kỳ thi THPT Quốc gia”

VOV.VN - Sáng 14/5, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia với 63 Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh, thành phố.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng là công việc chuyên môn của ngành giáo dục nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm với xã hội. Do vậy, việc tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học phải đặc biệt được coi trọng, chuẩn bị chu đáo.

“Tôi đề nghị mọi khâu của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, cao đẳng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, cẩn thận, đúng quy trình. Chúng ta tuyệt đối không chủ quan dù ở khâu nhỏ nhất của kỳ thi”, Bộ trưởng Nhạ nói.

Bộ trưởng phát biểu tại hội nghị.

Sau phát biểu của Bộ trưởng, hai Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019. Trưởng Ban chỉ đạo thi một số tỉnh, thành phố cũng báo cáo tình hình chuẩn bị thực tế của địa phương. Theo đó, đến thời điểm hiện tại các địa phương đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Từng thành viên trong ban chỉ đạo cấp địa phương được phân công nhiệm vụ rõ ràng, được phổ biến nội dung quy chế và quán triệt tinh thần chỉ đạo tổ chức kỳ thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

“Quán triệt tư tưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là dù chuẩn bị tốt như thế nào thì con người vẫn là yếu tố quyết định nên chúng tôi hết sức chú ý khi lựa chọn cán bộ tham gia làm thi và tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ”, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia thành phố Đà Nẵng – ông Lê Trung Chinh nói.

Trưởng Ban chỉ đạo thi các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Sơn La cũng cho biết, những “lỗ hổng” xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã được địa phương đặc biệt lưu ý, khắc phục. Ban chỉ đạo thi các tỉnh này đều quyết tâm tổ chức tốt kỳ thi năm nay.

Lắng nghe ý kiến phát biểu của các địa phương, thanh tra Bộ, đại diện Bộ Công an…, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần quyết tâm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác tổ chức thi, tuyển sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, công bằng, khách quan, nghiêm túc. “Tuy nhiên, dù công tác chuẩn bị chu đáo đến mấy nhưng chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Bất cứ sự chủ quan nào đều có nguy cơ dẫn đến sai sót và ảnh hưởng chung đến cả hệ thống”, Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra toàn diện các khâu, các bước trong quy trình tổ chức thi và tuyển sinh. Việc này để đảm bảo từng việc trong quy trình được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy chế; tránh bỏ sót tạo ra nguy cơ xảy ra sai phạm.

Thời gian diễn ra chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2019 chỉ còn hơn một tháng, do đó Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, các đơn vị phối hợp và các địa phương tập trung cao độ để hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trao chỉ đạo các nhà trường tổ chức tư vấn tâm lý và chuẩn bị ôn tập tốt cho học sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng mục tiêu “giảm áp lực cho thí sinh, an toàn, khách quan, công bằng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đưa ra khỏi ngành cán bộ giáo dục liên quan đến gian lận
Đưa ra khỏi ngành cán bộ giáo dục liên quan đến gian lận

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sẽ cương quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình.

Đưa ra khỏi ngành cán bộ giáo dục liên quan đến gian lận

Đưa ra khỏi ngành cán bộ giáo dục liên quan đến gian lận

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sẽ cương quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình.

Giả danh cán bộ Bộ Giáo dục, lừa đảo gần 29 tỷ đồng
Giả danh cán bộ Bộ Giáo dục, lừa đảo gần 29 tỷ đồng

Ngọ Thị Hoa tự giới thiệu là Phó phòng công tác ở Bộ Giáo dục Đào tạo và thu tiền "chạy việc" của 11 trường hợp lên đến gần 29 tỷ đồng.

Giả danh cán bộ Bộ Giáo dục, lừa đảo gần 29 tỷ đồng

Giả danh cán bộ Bộ Giáo dục, lừa đảo gần 29 tỷ đồng

Ngọ Thị Hoa tự giới thiệu là Phó phòng công tác ở Bộ Giáo dục Đào tạo và thu tiền "chạy việc" của 11 trường hợp lên đến gần 29 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh nhập viện
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh nhập viện

VOV.VN - Đại diện Bộ GD&ĐT đã lên tiếng về vụ nữ sinh lớp 9 tại Hưng Yên bị lột đồ, đánh đập dã man ngay trong lớp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh nhập viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh nhập viện

VOV.VN - Đại diện Bộ GD&ĐT đã lên tiếng về vụ nữ sinh lớp 9 tại Hưng Yên bị lột đồ, đánh đập dã man ngay trong lớp học.