Xây dựng chương trình hợp tác KHCN trong các trường ĐH, CĐ

(VOV) - Theo Bộ GD-ĐT, đây là công việc cấp bách và quan trọng, các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.      

Bộ Giáo dục- Đào tạo vừa yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc báo cáo tình hình và kết quả hợp tác nghiên cứu chung song phương, đa phương từ năm 2000 đến nay bao gồm các hoạt động hợp tác như: chương trình, dự án, đề án hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; các chương trình trao đổi học thuật, các đoàn khảo sát, các hội thảo quốc tế…

Đề xuất kế hoạch hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của đơn vị đến năm 2020 trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng phát triển của đơn vị.

Theo Bộ Giáo dục- Đào tạo, đây là công việc cấp bách và quan trọng, Bộ đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện.           

Trước đó, ngày 18/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020, trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý thông qua hợp tác liên kết với các đối tác có tiềm lực mạnh về khoa học và công nghệ của nước ngoài triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên để hình thành các nhóm, tập thể khoa học và công nghệ mạnh;  xây dựng các chương trình, dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ các thỏa thuận song phương, đa phương, khu vực, liên khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

KHCN là khâu đột phá để phát triển bền vững
KHCN là khâu đột phá để phát triển bền vững

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ...

KHCN là khâu đột phá để phát triển bền vững

KHCN là khâu đột phá để phát triển bền vững

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ...

Chi ngân sách cho KHCN mới đạt bình quân 5 USD/người
Chi ngân sách cho KHCN mới đạt bình quân 5 USD/người

Mặc dù tiền đầu tư cho KHCN còn hạn hẹp, nhưng năm 2009 tỷ lệ bình quân giải ngân vốn khoa học công nghệ chỉ đạt 40%.

Chi ngân sách cho KHCN mới đạt bình quân 5 USD/người

Chi ngân sách cho KHCN mới đạt bình quân 5 USD/người

Mặc dù tiền đầu tư cho KHCN còn hạn hẹp, nhưng năm 2009 tỷ lệ bình quân giải ngân vốn khoa học công nghệ chỉ đạt 40%.

Sẽ huy động vốn xã hội cho nghiên cứu KHCN
Sẽ huy động vốn xã hội cho nghiên cứu KHCN

Các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước chưa thực sự quan tâm đầu tư cho KH&CN.

Sẽ huy động vốn xã hội cho nghiên cứu KHCN

Sẽ huy động vốn xã hội cho nghiên cứu KHCN

Các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước chưa thực sự quan tâm đầu tư cho KH&CN.

Phát triển KHCN: Khắc phục “điểm nghẽn” tài chính
Phát triển KHCN: Khắc phục “điểm nghẽn” tài chính

(VOV) - Vướng mắc lớn, điểm tắc nghẽn chủ yếu trong hoạt động KH&CN hiện nay là cơ chế tài chính.

Phát triển KHCN: Khắc phục “điểm nghẽn” tài chính

Phát triển KHCN: Khắc phục “điểm nghẽn” tài chính

(VOV) - Vướng mắc lớn, điểm tắc nghẽn chủ yếu trong hoạt động KH&CN hiện nay là cơ chế tài chính.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác KHCN
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác KHCN

Trong chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản (JNES)

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác KHCN

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác KHCN

Trong chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản (JNES)