Giao lưu với Anh hùng Lê Mã Lương và nhà thơ Trần Đăng Khoa

(VOV) -Chương trình là dịp gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc.

Sáng nay (24/2), tại TP HCM, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình giao lưu giữa Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương và nhà thơ Trần Đăng khoa với cán bộ, công nhân viên Cảng Sài Gòn.

Chương trình giao lưu là dịp để cán bộ, công nhân viên Cảng Sài Gòn gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc và chia sẻ những suy nghĩ trong hoạt động trên mặt trận kinh tế hiện nay.

Tại buổi giao lưu, Thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương đã làm sống lại không khí hào hùng của cả dân tộc vào những năm 1960, 1970. Khi đó, ông và bạn bè cùng trang lứa tình nguyện gác lại việc học tập với nhiều hoài bão để ra trận, chiến đấu với tất cả nhiệt huyết vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa lớn lên trong thời kỳ đó và chiến tranh cũng đã đi vào thơ ông từ khi còn là một cậu bé cho đến lúc gia nhập quân đội, mà Lê Mã Lương cũng là động lực để ông ra trận. Bởi khi đó, theo nhà thơ Tố Hữu thì: “Đẹp biết mấy bài ca ra trận. Mỗi chàng trai một Lê Mã Lương”.

Những nhân chứng lịch sử như Thiếu tướng- Anh hùng Lê Mã Lương, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã chuyển đến cán bộ, công nhân viên Cảng Sài Gòn, nhất là thế hệ trẻ một tinh thần sống và làm việc hết mình, đóng góp cho sự phát triển chung.

Anh Nguyễn Vinh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Sài Gòn nói: “Đây là hai nhân vật rất nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ. Qua buổi giao lưu, tuổi trẻ Cảng Sài Gòn đã được tiếp thêm sức mạnh, đó là sức mạnh của một thời kỳ tuổi trẻ cả nước sục sôi tham gia chiến đầu chống quân xâm lược và sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cấp đã giao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn
Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn

(VOV) -Đuổi văn ra khỏi kỳ thi vào chính các trường thuộc khối Văn hóa-Nghệ thuật là cách tiêu diệt môn văn một cách hữu hiệu nhất

Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn

Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn

(VOV) -Đuổi văn ra khỏi kỳ thi vào chính các trường thuộc khối Văn hóa-Nghệ thuật là cách tiêu diệt môn văn một cách hữu hiệu nhất

Trần Đăng Khoa: 2013, chuột tham nhũng sẽ bị diệt trừ?
Trần Đăng Khoa: 2013, chuột tham nhũng sẽ bị diệt trừ?

(VOV) -Người dân quan tâm nhất là hai việc rất nhạy cảm. Đó là ổn định tình hình và chống tham nhũng một cách quyết liệt và hiệu quả

Trần Đăng Khoa: 2013, chuột tham nhũng sẽ bị diệt trừ?

Trần Đăng Khoa: 2013, chuột tham nhũng sẽ bị diệt trừ?

(VOV) -Người dân quan tâm nhất là hai việc rất nhạy cảm. Đó là ổn định tình hình và chống tham nhũng một cách quyết liệt và hiệu quả

Trần Đăng Khoa: Gái Sơn La mời rượu trai Bình Định
Trần Đăng Khoa: Gái Sơn La mời rượu trai Bình Định

(VOV) - Tặng Nguyễn Thanh Mừng và phóng viên Đài TNVN thường trú tại Sơn La

Trần Đăng Khoa: Gái Sơn La mời rượu trai Bình Định

Trần Đăng Khoa: Gái Sơn La mời rượu trai Bình Định

(VOV) - Tặng Nguyễn Thanh Mừng và phóng viên Đài TNVN thường trú tại Sơn La