Giáo viên trường miền núi tỉnh Nghệ An dạy ôn miễn phí cho học sinh

VOV.VN - Tại huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An, Trường trung học cơ sở Yên Khê với phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi Thông tư 29 của Bộ giáo dục có hiệu lực, ngoài việc thực hiện các chương trình dạy chính khóa, 100% thầy cô ở ngôi trường này đã đồng lòng, tự nguyện làm đơn xin dạy thêm miễn phí để các em không bị đứt gãy trong việc học.

 

Trước đây ngoài dạy học chính khóa vào buổi sáng, Trường THCS Yên Khê tổ chức dạy thêm cho học sinh các môn văn hóa vào buổi chiều. Riêng khối 9 sẽ tăng cường dạy thêm một số buổi đối với các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh.

Khi Thông tư 29 có hiệu lực, từ ngày 14 tháng 2 nhiều giáo viên thực sự trăn trở, lo lắng, chủ động xin nhà trường dạy thêm miễn phí cho học sinh. Học sinh Nguyễn Quỳnh Tâm, lớp 9 Trường THCS Yên Khê cho biết, những buổi ôn luyện kiến thức miễn phí của thầy cô đã tạo sự yên tâm cho các em.

"Cảm thấy lo lắng vì năm 2010 là lần đầu tiên thi kiến thức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho nên với quy định mới không được học thêm thì thầy cô cung cấp kiến thức đầy đủ và giảng chi tiết", em Tâm cho biết.

Cô giáo Hoàng Thị Tú Nga, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Yên Khê chia sẻ: "Với mục tiêu là mong muốn các em có đủ kiến thức, tự tin để bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhà trường thì đã có dự kiến cho giáo viên đăng ký tự nguyện dạy và mỗi giáo viên thì sau khi đăng ký số buổi thi đã lên chương trình sẽ ôn những nội dung gì, theo cấu trúc đề thi mà Sở đã ban hành".

Năm học 2024-2025, Trường THCS Yên Khê có 11 lớp với gần 400 học sinh, trong đó 91,2 % là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù vậy, đây không phải là trường dân tộc bán trú. Vì vậy, học sinh không được hưởng chế độ chính sách dạy học 2 buổi/1 ngày.

Khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành, ban giám hiệu nhà trường đã động viên các thầy cô giáo dạy thêm miễn phí và được sự nhất trí 100 phần trăm từ thầy cô. Thầy giáo Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng THCS Yên Khê cho biết, trên tinh thần tự nguyện, giáo viên đã viết đơn tình nguyện dạy thêm không thu tiền và sắp xếp bố trí dạy kèm cho học sinh lớp mà mình được phân công, từ 1 đến 2 buổi/1 tuần.

"Ba đối tượng cần phải dạy là học sinh chưa đạt ở kỳ liền kề; học sinh giỏi mà nhà trường lập danh sách; rồi là học sinh ôn thi tuyển sinh cuối cấp. Nhà trường triển khai dưới sự chỉ đạo của chi bộ thì toàn bộ cán bộ, giáo viên đồng lòng thực hiện, tự nguyện dạy cho 3 đối tượng theo quy định của Thông tư 29 với tinh thần rất cao", thầy Hào cho hay.

Tấm lòng trách nhiệm và tâm huyết của thầy cô nơi mái trường vùng cao này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các huyện miền núi còn nhiều khó khăn vất vả như hiện nay. Quan trọng hơn là thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thu tiền của HS, không dùng ngân sách nhà nước khi dạy thêm trong trường
Không thu tiền của HS, không dùng ngân sách nhà nước khi dạy thêm trong trường

VOV.VN - Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết địa phương này khuyến khích giáo viên trong nhà trường dạy củng cố, bổ sung kiến thức cho HS, cam kết thực hiện tốt giải pháp 2K-2T (2K là không thu tiền của HS, không sử dụng ngân sách nhà nước; 2T là tự nguyện dạy của giáo viên, tự nguyện học của HS).

Không thu tiền của HS, không dùng ngân sách nhà nước khi dạy thêm trong trường

Không thu tiền của HS, không dùng ngân sách nhà nước khi dạy thêm trong trường

VOV.VN - Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết địa phương này khuyến khích giáo viên trong nhà trường dạy củng cố, bổ sung kiến thức cho HS, cam kết thực hiện tốt giải pháp 2K-2T (2K là không thu tiền của HS, không sử dụng ngân sách nhà nước; 2T là tự nguyện dạy của giáo viên, tự nguyện học của HS).

Sau nửa tháng Thông tư 29 có hiệu lực, xuất hiện nhiều kiểu "lách luật" dạy thêm
Sau nửa tháng Thông tư 29 có hiệu lực, xuất hiện nhiều kiểu "lách luật" dạy thêm

VOV.VN - Sau khi Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về việc dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học, giáo viên đã dừng việc dạy thêm tuân theo đúng quy định, song bên cạnh đó vẫn có những trường hợp tìm cách "lách luật".

Sau nửa tháng Thông tư 29 có hiệu lực, xuất hiện nhiều kiểu "lách luật" dạy thêm

Sau nửa tháng Thông tư 29 có hiệu lực, xuất hiện nhiều kiểu "lách luật" dạy thêm

VOV.VN - Sau khi Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về việc dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học, giáo viên đã dừng việc dạy thêm tuân theo đúng quy định, song bên cạnh đó vẫn có những trường hợp tìm cách "lách luật".

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại Hải Phòng
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 5/3, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định dạy thêm, học thêm tại TP Hải Phòng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại Hải Phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 5/3, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định dạy thêm, học thêm tại TP Hải Phòng.