THPT Pleime, Gia Lai đã được nhận phụ cấp vùng sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Liên quan tới phản ánh của VOV về việc tới cuối tháng 10/2022, giáo viên của Trường THPT Pleime, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, Gia Lai vẫn bị nợ tiền phụ cấp vùng khó khăn, sáng 3/11, 27 giáo viên của trường đã được thanh toán chế độ, với số tiền hơn 837 triệu đồng.

Cùng với việc hoàn thành các thủ tục và thanh toán chế độ còn nợ cho giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về nguyên nhân của việc chậm trễ thanh toán và rút kinh nghiệm sau sự việc này.

Cụ thể, theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do Trường THPT Pleime chưa nắm bắt và cập nhật kịp thời Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dan tộc, thay Quyết định số 433, ngày 18/6/2021 về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Đến khi nhận được đề xuất của Trường THPT Pleime, thì đã quá thời gian điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí năm 2021 và năm 2022, nên Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Tài chính Gia Lai chưa thể thực hiện ngay việc thanh toán chế độ vùng cho giáo viên của trường.

Đến 28/10/2022, sau khi thống nhất được với sở Tài chính, Sở GD-ĐT đã ban hành Quyết định điều chỉnh bổ sung dự toán và đến sáng 3/11, toàn bộ giáo viên của Trường THPT Pleime, xã Ia Ga, huyện Chư Prông đã được chi trả phụ cấp vùng khó khăn còn thiếu của năm 2021.

Đồng thời với thanh toán phụ cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rút kinh nghiệm đối với Trường THPT Pleime cùng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, trong công tác cập nhật văn bản, phối hợp  tổ chức công đoàn và các phòng chuyên môn của Sở Tài chính trong việc giải quyết chế độ cho giáo viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Một số giáo viên chấp nhận bỏ nghề, đi học lại để tìm cơ hội việc làm khác"
"Một số giáo viên chấp nhận bỏ nghề, đi học lại để tìm cơ hội việc làm khác"

VOV.VN - Cung cấp thông tin tới đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2021 - 2022 có 16.265 giáo viên nghỉ việc, chuyển khỏi ngành.

"Một số giáo viên chấp nhận bỏ nghề, đi học lại để tìm cơ hội việc làm khác"

"Một số giáo viên chấp nhận bỏ nghề, đi học lại để tìm cơ hội việc làm khác"

VOV.VN - Cung cấp thông tin tới đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2021 - 2022 có 16.265 giáo viên nghỉ việc, chuyển khỏi ngành.

Lương giáo viên mầm non sau khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng
Lương giáo viên mầm non sau khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng

VOV.VN - Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I, II, III, tương đương viên chức loại A2, A1, A0. Mức lương mới của giáo viên mầm non khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng (20,8%) như sau

Lương giáo viên mầm non sau khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng

Lương giáo viên mầm non sau khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng

VOV.VN - Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I, II, III, tương đương viên chức loại A2, A1, A0. Mức lương mới của giáo viên mầm non khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng (20,8%) như sau

12 ứng viên lần đầu tiên tham gia thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục
12 ứng viên lần đầu tiên tham gia thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục

VOV.VN - Sáng 29/10, lần đầu tiên Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục với 12 ứng viên vào vị trí phó hiệu trưởng của ba trường THPT ở ngoại thành. Việc thi tuyển thực hiện theo đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

12 ứng viên lần đầu tiên tham gia thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục

12 ứng viên lần đầu tiên tham gia thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục

VOV.VN - Sáng 29/10, lần đầu tiên Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục với 12 ứng viên vào vị trí phó hiệu trưởng của ba trường THPT ở ngoại thành. Việc thi tuyển thực hiện theo đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.