Gió chướng thổi mạnh đe dọa cuộc sống hơn 40 hộ dân ven biển Gò Công

VOV.VN - Nhiều hộ đã bị mất hết đất không còn chỗ ở và đe dọa đến tính mạng vào mùa gió chướng.

Gần đây, do gió chướng thổi mạnh đã làm cho tình hình sạt lở ven biển Gò Công của tỉnh Tiền Giang tiếp diễn. Nghiêm trọng nhất là hơn 40 hộ dân sống ven biển ở ấp Tân Phú và Cầu Muống, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông đang bị nước biển xâm thực, sạt lở vào đến nhà ở.

Nước biển " ăn sâu" gây sạt lở nhà dân ở xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Nhiều hộ đã bị mất hết đất không còn chỗ ở và đe dọa đến tính mạng vào mùa gió chướng này. Trong khi đó, dự án di dời 47 hộ dân bị sạt lở ở xã Tân Thành vào Khu tái định cư đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết: Mùa gió chướng này, sạt lở đã xâm nhập vào sát bờ, 47 hộ dân ở đây rất nguy cơ. Nếu sạt lở thì các hộ không có đất bên trong để di dời và cái nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của các hộ cũng gặp bấp bênh. Xã có một khu đất công  để quy hoạch di dời 47 hộ này vào bên trong. Dự án, thiết kế đã làm xong nhưng việc xây dựng  đến nay còn chậm, nên chưa thể di dời các hộ này vào phía trong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ rừng mùa “gió chướng”
Giữ rừng mùa “gió chướng”

Gió chướng tràn đến đâu, không chỉ làm thời tiết khô hanh, cây cối héo rũ mà còn là “bạn đồng hành” của hoả hoạn vì đúng mùa làm nương, đốt rẫy. Vì thế, gió chướng (gió Lào) luôn là nỗi kinh hoàng của kiểm lâm Mộc Châu (Sơn La).

Giữ rừng mùa “gió chướng”

Giữ rừng mùa “gió chướng”

Gió chướng tràn đến đâu, không chỉ làm thời tiết khô hanh, cây cối héo rũ mà còn là “bạn đồng hành” của hoả hoạn vì đúng mùa làm nương, đốt rẫy. Vì thế, gió chướng (gió Lào) luôn là nỗi kinh hoàng của kiểm lâm Mộc Châu (Sơn La).