Gửi bưu phẩm chống phá Nhà nước bị phạt tới 80 triệu đồng

(VOV) - Nếu là người nước ngoài có hành vi vi phạm trên sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Việt Nam.

Hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát những bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng.

Cùng với đó, tịch thu tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm. Nếu là người nước ngoài có hành vi vi phạm trên sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Việt Nam.

Những nội dung này được quy định trong Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đang được Bộ Thông tin truyền thông đưa ra lấy ý kiến.

Bộ Thông tin Truyền thông cũng đề xuất, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát những vật phẩm, hàng hóa có nội dung đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự người khác.


Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với trường hợp gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển những vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu; Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển những vật phẩm, hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển những vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật; Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển những vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.

Hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát những vật phẩm, hàng hóa chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên 30-40 triệu đồng đối với hành vi gửi, chấp nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước không đúng quy định. 

Hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát những vật phẩm, hàng hóa gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội sẽ bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng.

Cùng với đó, buộc áp dụng những biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm; Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại đối với hành vi vi phạm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng phản động chống phá Nhà nước
Bắt đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Đinh Đăng Định đã móc nối với các phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bắt đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Bắt đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Đinh Đăng Định đã móc nối với các phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước
Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Đinh Đăng Định tuy là một thầy giáo nhưng lại có tư tưởng bất mãn, thường xuyên nói xấu Đảng và Nhà nước.

Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Đinh Đăng Định tuy là một thầy giáo nhưng lại có tư tưởng bất mãn, thường xuyên nói xấu Đảng và Nhà nước.

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước
Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù về tội chống phá Nhà nước
Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011, Tùng đã viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền.

Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011, Tùng đã viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền.

4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước
4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lê Thanh Tùng có một số bài viết nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp.

4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lê Thanh Tùng có một số bài viết nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp.

Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước
Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước

(VOV) -Được sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành từ Thái Lan, hai đối tượng đã thực hiện hành vi rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước

(VOV) -Được sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành từ Thái Lan, hai đối tượng đã thực hiện hành vi rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Xét xử sơ thẩm blogger Điếu Cày chống phá Nhà nước
Xét xử sơ thẩm blogger Điếu Cày chống phá Nhà nước

(VOV) - Các bị cáo đã phát tán và tàng trữ các tài liệu, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Xét xử sơ thẩm blogger Điếu Cày chống phá Nhà nước

Xét xử sơ thẩm blogger Điếu Cày chống phá Nhà nước

(VOV) - Các bị cáo đã phát tán và tàng trữ các tài liệu, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước.