Hà Nội: Cây đổ ở phố Nhật Chiêu do trồng cẩu thả?

VOV.VN -Sau cơn dông bão vừa qua, nhiều cây xanh trong thành phố Hà Nội bị quật đổ. Đáng chú ý, những cây xanh mới trồng bị đổ này còn nguyên dây dợ, nylon, vỏ bọc…

Đoạn phố Nhật Chiêu, từ Công Viên nước Hồ Tây đến vườn hoa Lạc Long Quân dài hơn 500 m, có khoảng 50 cây liễu chết trong thời gian qua đã nhanh chóng được nhân viên thuộc một công ty cây xanh nào đó thay thế bằng những cây muồng Hoàng yến. Cây ở đâu vận chuyển về thì không rõ nhưng chỉ sau một đêm cả hàng cây đã được dựng lên, có cả cột chống bảo vệ, nhìn qua có vẻ chắc chắn, nhưng hóa ra trông vậy mà không phải vậy.

Hàng cây mới trồng đã bắt đầu nảy lá non, nhưng hai hôm nay, công nhân của công ty cây xanh lại đào tung cả gốc lên. Người dân sống dọc ven đường Nhật Chiêu thông tin, công nhân cho biết họ đào lên để xây lại các hàng tường gạch bao quanh. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy, sự thật nằm dưới gốc cây và chắc chắn sự thật này sẽ mãi bị chôn vùi nếu không có trận siêu dông đầu tháng 6 vừa qua, khiến một số cây bật gốc lộ nguyên cả lớp bọc bao tải. 

Những hàng cây được đào xới một cách cẩu thả
Trực tiếp cầm xẻng đào liên tiếp 10 gốc muồng Hoàng yến, phóng viên VOV phát hiện tất cả những cây muồng vừa được trồng đều còn nguyên cả lớp lưới bọc cùng với đai buộc quanh bầu.

Hóa ra, trước đây nếu người dân nghĩ rằng việc trồng cây về đêm của công ty cây xanh được tính toán để đạt được phương án tối ưu là cây không bị héo, và không ảnh hưởng đến giao thông ban ngày, nhưng người dân không thể hiểu và chưa đủ trình độ để tưởng tượng rằng kế hoạch trồng cây vào ban đêm để người ta dễ dàng lợi dụng bóng tối thực hiện những hành vi cẩu thả, vô trách nhiệm và vùi lấp đi những toan tính vụ lợi mà hành vi đó không thể thực hiện dưới ánh sáng ban ngày.

Sẽ là không ngoa, khi nói ra những điều đó bởi một người nông dân thuần phác nhất, không được đào tạo qua công ty, hay trường lớp cũng hiểu rằng, khi trồng bất kỳ cây gì dù là bé nhất cũng phải đảm bảo sau này cây phải bén rễ vào đất mới phát triển được, chứ họ không thể tin rằng, các công nhân cây xanh, làm trong một công ty có tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, được tập huấn, hướng dẫn theo lớp lang lại trồng cây mà không cởi bỏ lớp tải hoặc lưới nylon quấn quanh bầu.  

Hầu như các cây đều vẫn nguyên bọc nylon phía dưới gốc
Hiện hàng cây này có thể được tưới các chất kích thích ra rễ và rễ non chưa vượt ra khỏi bầu nên cây vẫn còn xanh nhưng chỉ ít thời gian nữa khi rễ không bén vào đất, cây sẽ chết dần chết mòn trong sự tức tưởi và người ta lại có cơ hội lập các dự án thay thế cây khác.

Công nhân công ty cây xanh khi thực hiện trồng cây họ có nhận thức điều đó không? Câu trả lời là có. Họ hiểu hơn ai hết. Tuy nhiên, ở đây là sự cẩu thả, sự lười biếng, đối phó, thờ ơ và vô trách nhiệm với xã hội, với nhân dân. Một hành động lừa dối. 

Dự án trồng cây chắc chắn phải tuân đầy đủ các bước theo qui trình phê duyệt từ chủng loại cây, kích cỡ, nhân công, vận chuyển, đất bổ sung, cọc chắn bảo vệ.... Dự án này cũng sẽ được đủ các bộ phận ký tá, qua nhiều thẩm quyền phê duyệt, đấu thầu và đóng cả dấu đỏ vào đó. Nếu thực hiện đầy đủ các bước và đúng trách nhiệm chắc chắn không xảy ra tình trạng trồng cây mà không bỏ lớp tải và lưới nylon bảo vệ. Tất cả được thực hiện qua loa, chiếu lệ và vô trách nhiệm trước tiền thuế đóng góp của dân.

Theo khảo sát thực tế của phóng viên VOV, các hố trồng cây đào rất nhỏ chỉ vừa đủ để đặt bầu cây xuống, cây không có khoảng đất trồng cần thiết để phát triển sau này. Các cọc chống quanh gốc cây để bảo vệ được chống níu hời hợt trên mặt đất, buộc lỏng lẻo không thể giúp cây đứng vững nếu gặp phải những trận gió to, chứ chưa nói đến những cơn siêu dông như hồi đầu tháng 6. 

Người dân khẳng định, tại địa bàn khác trong thành phố thì chưa biết nhưng tất cả những cây mới trồng ven Hồ Tây đều không được tháo lớp bọc bên ngoài.
Cũng chẳng phải do ăn năn với sự cẩu thả của mình  mà công nhân trồng cây tại đường Nhật Chiêu đào hết các gốc cây lên để tìm cách đối phó, xử lý với những lớp tải và lớp nylon đã được chôn vùi trước đó. Chẳng qua, đứt dây động rừng, do thành phố Hà Nội có kế hoạch kiểm tra lại việc trồng cây xanh trên địa bàn sau trận siêu dông nên mới có hành động đào bới tất cả hàng cây vừa trồng. 

Người dân khẳng định, tại địa bàn khác trong thành phố thì chưa biết nhưng tất cả những cây mới trồng ven Hồ Tây đều không được tháo lớp bọc bên ngoài. Phải chăng hơn 50 cây liễu héo úa và bị chết kia có phải trước đây cũng chịu chung số phận khi trồng không được tháo lớp bọc bên ngoài?

Cả dọc phố Nhật Chiêu đẹp là thế giờ đây đã bị cày xới bừa bãi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự vô cảm và lãng phí này. Cây đổ, niềm tin của dân đổ theo. Làm thế nào lấy được niềm tin của dân khi  những  việc đơn giản nhất, thông thường nhất như hạ trồng cây xanh cũng bị người ta thực hiện một cách vô trách nhiệm đến như thế!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn gây tốc mái, cây đổ tại TP.HCM
Mưa lớn gây tốc mái, cây đổ tại TP.HCM

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn kèm gió lốc làm nhiều cửa hàng rơi biển hiệu, tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ cùng nước ngập trên địa bàn quận 9 (TP.HCM)...

Mưa lớn gây tốc mái, cây đổ tại TP.HCM

Mưa lớn gây tốc mái, cây đổ tại TP.HCM

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn kèm gió lốc làm nhiều cửa hàng rơi biển hiệu, tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ cùng nước ngập trên địa bàn quận 9 (TP.HCM)...

Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang
Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa kèm giông lốc kéo dài khoảng 30 phút lúc 17h chiều nay (13/6) khiến đường phố Hà Nội cây cối đổ ngổn ngang

Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang

Hà Nội: Mưa giông khủng khiếp, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa kèm giông lốc kéo dài khoảng 30 phút lúc 17h chiều nay (13/6) khiến đường phố Hà Nội cây cối đổ ngổn ngang

Hà Nội: Gió giật, mưa lớn, cây đổ đè chết người
Hà Nội: Gió giật, mưa lớn, cây đổ đè chết người

VOV.VN -Sau mưa, nhiều tuyến phố ùn tắc do cây đổ. Thông tin ban đầu, đã có 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương vì bị cây đè.

Hà Nội: Gió giật, mưa lớn, cây đổ đè chết người

Hà Nội: Gió giật, mưa lớn, cây đổ đè chết người

VOV.VN -Sau mưa, nhiều tuyến phố ùn tắc do cây đổ. Thông tin ban đầu, đã có 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương vì bị cây đè.

Hà Nội dông lốc kinh hoàng, 2 người chết, cây đổ ngổn ngang
Hà Nội dông lốc kinh hoàng, 2 người chết, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa dông lớn kinh hoàng xảy ra chiều 13/6 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng nghìn cây đổ ngổn ngang khắp thành phố.

Hà Nội dông lốc kinh hoàng, 2 người chết, cây đổ ngổn ngang

Hà Nội dông lốc kinh hoàng, 2 người chết, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa dông lớn kinh hoàng xảy ra chiều 13/6 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng nghìn cây đổ ngổn ngang khắp thành phố.

Hiện trường cây đổ ngổn ngang, đè chết người ở Quang Trung- Nguyễn Du
Hiện trường cây đổ ngổn ngang, đè chết người ở Quang Trung- Nguyễn Du

VOV.VN -Tại hiện trường còn có ít nhất 3 xe ô tô gặp nạn bị cây đổ đè. 

Hiện trường cây đổ ngổn ngang, đè chết người ở Quang Trung- Nguyễn Du

Hiện trường cây đổ ngổn ngang, đè chết người ở Quang Trung- Nguyễn Du

VOV.VN -Tại hiện trường còn có ít nhất 3 xe ô tô gặp nạn bị cây đổ đè.