Hà Nội có thể ứng phó với mưa cường độ 70mm

(VOV) -Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 đang tiếp tục triển khai, dự kiến cơ bản kết thúc vào cuối năm 2013 và đầu 2014.

Chỉ với một trận mưa 60mm tại Hà Nội trong đêm cuối tuần qua, nhưng đã gây ra nhiều điểm ngập. Điều này khiến người dân thủ đô lại lo ngại tình trạng ngập lụt liệu có tái diễn trong mùa mưa năm nay.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Vũ Quảng Xương, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội về biện pháp hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

PV: Thưa ông, mới chỉ là những trận mưa đầu mùa và diễn ra ngắn nhưng đã gây ra nhiều điểm ngập trong thành phố, ông có thế cho biết rõ hơn về tình trạng này?

Ông Lê Vũ Quảng Xương: Trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có những khu vực, mà hiện nay trong tình trạng hệ thống thoát nước quá tải. Khi mưa cường độ dồn dập, hệ thống thoát nước Hà Nội có hạn, thì điều đó không thể tránh khỏi, phải có thời gian để nước thoát đi.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa, nhiều điểm ở trung tâm TP Hà Nội lại ngập úng (Ảnh: Đỗ Hưng)

Khi có mưa xảy ra trên địa bàn thành phố, Công ty đều có phương án điều động nhân lực và phương tiện; triển khai ứng trực và tùy theo tình huống mưa khác nhau. Trên tất cả các địa bàn, các điểm úng ngập, cũng như ở các hệ thống công trình đầu mối như là các trạm bơm đều có lực lượng anh em công nhân.

PV: Vậy để khắc phục ngập úng trong mùa mưa năm nay, Công ty có giải pháp nào để nâng cao năng lực giải quyết các tình huống ngập lụt cục bộ trên một số tuyến đường mỗi khi mưa lớn hay không?

Ông Lê Vũ Quảng Xương: Năm nay, Công ty được tiếp nhận thêm một số thiết bị thuộc về Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 bổ sung. Đặc biệt có một số xe bơm công suất lớn di động sẽ triển khai ở khu vực các điểm úng ngập. Hiện nay có 2 xe công suất lớn, công suất bơm hút là 1.800 m3/h.

Công ty mới đầu tư 1 xe camera đầu 2013 đi kiểm tra luân phiên từng khu vực. Camera là đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những điểm xung yếu thoát nước sẽ đưa xe camera xuống cống, nó sẽ vận hành trong đó và quay trong lòng cống, có vật cản nhiều hay ít sẽ chuyển lên đĩa kiểm tra. Nếu thấy gì đó bất cập sẽ tổ chức cho kiểm tra triển khai ngay, ví dụ như rễ cây phải chặt đi, bùn thì phải tổ chức nạo vét, những điểm hư hỏng phải tổ chức sửa chữa…

Ngay từ đầu năm, Công ty có kế hoạch xây dựng công tác duy tu duy trì, nạo vét các hệ thống cũng như công tác bảo dưỡng các trạm bơm, để chuẩn bị sẵn sàng cho thoát nước mùa mưa này. Toàn bộ những trọng điểm, những điểm dự kiến, vùng trũng, đã được kiểm tra và khắc phục trước mùa mưa. 

Đến nay, hệ thống mương sông cơ bản đã nạo vét, chủ yếu trên 4 con sông chính thoát nước của nội thành là Tô Lịch, Lừ, Sác, Kim Ngưu cũng đã triển khai công tác nạo vét đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra một số các tuyến kênh trung tâm, cũng như các tuyến trục đường chính trên các tuyến cống lớn, đã được nạo vét theo đúng kế hoạch.

PV: Người dân Hà Nội đang kỳ vọng vào dự án thoát nước giai đoạn 2 có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Vậy năng lực tiêu thoát cụ thể của dự án này ra sao, thưa ông?

Ông Lê Vũ Quảng Xương: Hiện nay, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 đang tiếp tục triển khai, dự kiến cơ bản kết thúc vào cuối năm 2013 và đầu 2014. Đây là dự án lớn nhất mà thành phố đang đầu tư về cơ sở hạ tầng thoát nước.

Nhưng hiện nay, dự án đang tiếp tục thực hiện, kể cả trong mùa mưa. Khi dự án hoàn thành, năng lực tiêu thoát nước sẽ cải thiện ở lưu vực sông Tô Lịch cơ bản đáp ứng được lượng mưa 310ml trong 2 ngày, tương ứng trận mưa có cường độ 70mm trong 1 giờ.

Còn trên toàn địa bàn thành phố, dự án thoát nước theo quy hoạch thoát nước của Chính phủ và của thành phố đang tiếp tục xây dựng.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: 85% vụ lún sụt mặt đường do hệ thống thoát nước
TP HCM: 85% vụ lún sụt mặt đường do hệ thống thoát nước

10 tháng qua, tại TP HCM xảy ra 20 vụ lún sụt mặt đường, trong đó có 17 vụ lún sụt nghiêm trọng liên quan đến hệ thống thoát nước.

TP HCM: 85% vụ lún sụt mặt đường do hệ thống thoát nước

TP HCM: 85% vụ lún sụt mặt đường do hệ thống thoát nước

10 tháng qua, tại TP HCM xảy ra 20 vụ lún sụt mặt đường, trong đó có 17 vụ lún sụt nghiêm trọng liên quan đến hệ thống thoát nước.

Cần hơn 116.000 tỉ đồng cho Quy hoạch thoát nước Hà Nội
Cần hơn 116.000 tỉ đồng cho Quy hoạch thoát nước Hà Nội

Nguồn vốn này sẽ được huy động từ vốn vay ODA, nguồn vốn ngân sách, trái phiếu, cùng với các hình thức BT, BOT, PPP.

Cần hơn 116.000 tỉ đồng cho Quy hoạch thoát nước Hà Nội

Cần hơn 116.000 tỉ đồng cho Quy hoạch thoát nước Hà Nội

Nguồn vốn này sẽ được huy động từ vốn vay ODA, nguồn vốn ngân sách, trái phiếu, cùng với các hình thức BT, BOT, PPP.

Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước
Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước

(VOV) - Dự án thoát nước có vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô sử dụng vốn vay ODA

Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước

Đẩy mạnh bàn giao đất công thực hiện dự án thoát nước

(VOV) - Dự án thoát nước có vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô sử dụng vốn vay ODA