Hà Nội cưỡng chế 2 hộ gia đình tại 48-48A phố Lý Thường Kiệt

VOV.VN - 5/8 hộ đến thời điểm này đã bàn giao mặt bằng (trong đó 3 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ), 1 hộ tự nguyện di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế, cam kết bàn giao mặt bằng trước 19h ngày 15/7. Với 2 hộ còn lại, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức cưỡng chế.

Trước đó, để giải quyết dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thi công công trình theo đúng tiến độ, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành 9 Quyết định từ số 2391/QĐ-UBND đến 2399/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 chủ sử dụng (9 thửa đất) đang sử dụng nhà, đất tại số 48 - 48A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 27/7/2022).

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, sáng 15/7, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính đối với 8 hộ dân đang sử dụng đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Đúng 8h, các Tổ cưỡng chế thực hiện các nhiệm vụ theo phương án. Lực lượng chức năng đã thực hiện cưỡng chế đối với 2 hộ, trong đó 1 hộ dân không còn người và tài sản, 1 hộ cưỡng chế di chuyển tài sản.

Trước khi các Tổ công tác công bố quyết định cưỡng chế, các lực lượng tiếp tục vận động hộ dân tự nguyện di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế. Sau khi được vận động, có thêm 2 hộ dân đã ký biên bản tự nguyện di dời người và tài sản. Sau thời gian tuyên truyền vận động, Tổ công tác thực hiện biện pháp cưỡng chế hành chính đối với 2 hộ dân không chấp hành theo quy định; 5 hộ đã bàn giao mặt bằng (trong đó 3 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ); 1 hộ còn lại tự nguyện di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế, cam kết bàn giao mặt bằng trước 19 h ngày 15/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân hối hả chuyển đồ để bàn giao mặt bằng dự án tôn tạo Tòa án NDTC
Người dân hối hả chuyển đồ để bàn giao mặt bằng dự án tôn tạo Tòa án NDTC

VOV.VN - Sau cuộc găp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và các hộ dân nhận Quyết định cưỡng chế vào sáng 15/7, đã có 4 hộ dân nhận thức chấp hành việc tự di dời tại dự án trùng tu, tôn tạo trụ sở Toà án Nhân dân tối cao số 48-48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (giai đoạn 2).

Người dân hối hả chuyển đồ để bàn giao mặt bằng dự án tôn tạo Tòa án NDTC

Người dân hối hả chuyển đồ để bàn giao mặt bằng dự án tôn tạo Tòa án NDTC

VOV.VN - Sau cuộc găp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và các hộ dân nhận Quyết định cưỡng chế vào sáng 15/7, đã có 4 hộ dân nhận thức chấp hành việc tự di dời tại dự án trùng tu, tôn tạo trụ sở Toà án Nhân dân tối cao số 48-48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (giai đoạn 2).

Đối thoại với chủ sử dụng nhà đất trước ngày cưỡng chế tại 48-48A Lý Thường Kiệt
Đối thoại với chủ sử dụng nhà đất trước ngày cưỡng chế tại 48-48A Lý Thường Kiệt

VOV.VN - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Việc người dân không nhận tiền sẽ làm cho bản thân gia đình người bị thu hồi nhà đất sẽ rất khó khăn trong việc tạo dựng cơ sở ở nơi mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ”.

Đối thoại với chủ sử dụng nhà đất trước ngày cưỡng chế tại 48-48A Lý Thường Kiệt

Đối thoại với chủ sử dụng nhà đất trước ngày cưỡng chế tại 48-48A Lý Thường Kiệt

VOV.VN - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Việc người dân không nhận tiền sẽ làm cho bản thân gia đình người bị thu hồi nhà đất sẽ rất khó khăn trong việc tạo dựng cơ sở ở nơi mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ”.

Hà Nội sẽ kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt
Hà Nội sẽ kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, còn lại 8/38 hộ dân không thống nhất với phương án BTHTTĐC, không nhận tiền BTHT, không di chuyển, bàn giao mặt bằng và yêu cầu được hưởng quyền lợi ngoài chính sách quy định của Nhà nước.

Hà Nội sẽ kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt

Hà Nội sẽ kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, còn lại 8/38 hộ dân không thống nhất với phương án BTHTTĐC, không nhận tiền BTHT, không di chuyển, bàn giao mặt bằng và yêu cầu được hưởng quyền lợi ngoài chính sách quy định của Nhà nước.