Hà Nội khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố và tại các đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành văn bản số 2893/UBND-TKBT về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố yêu cầu khẩn trương tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 1/9/2021), các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy (Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 1/9/2021, Thông báo số 480-TB/BTV ngày 1/9/2021) nhằm dập tắt nhanh nhất các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố đề nghị các quận, huyện, thị ủy, yêu cầu giám đốc, thủ trường các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thường xuyên chủ trì họp giao ban đánh giá những việc đã làm được chưa làm được của đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố và tại các đơn vị trọng tâm là rà soát, khắc phục ngay hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố đã rất cố gắng, nỗ lực ngày đêm không nghỉ phòng, chống dịch bệnh, song thực tế vẫn còn xảy ra hiện tượng buông lỏng quản lý, bỏ trống chốt kiểm dịch tại một số địa bàn hoặc có lực lượng chức năng nhưng không kiểm soát; Sở Chỉ huy tiền phương vắng lực lượng chức năng chốt trực; số lượng người dân ra đường vẫn rất lớn; vẫn còn xảy ra tình trạng người dân tập thể dục nơi công cộng; tập trung đông người dự đám tang tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng; công chức văn phòng - thống kê, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình nhận tiền làm dịch vụ tiêm vaccine đã bị buộc thôi việc, thiếu sót, hạn chế trong việc tổ chức, kiện toàn, hoạt động của các Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch và trong công tác phòng, chống dịch tại từng xã, phường, thị trấn (như việc chưa có Bí thư Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch chưa có Quy chế làm việc, tổ chức ứng trực chưa thật sự đúng quy định... tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Thành phố, Tổ trưởng các Tổ công tác chuyên trách thuộc Sở Chỉ huy Thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm, thực chất việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1102/CĐ-TTg, Công điện số 1108/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 1/9/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phưởng tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 19/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố.

Kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tăng cường kiểm soát các chốt ra vào Thành phố, kể cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường mòn, lối mở, kiểm tra kỹ tất cả các loại phương tiện, không có ngoại lệ; tăng cường kiểm soát các chốt nội bộ trong thành phố tại các quận huyện; kiểm soát việc đi lại của người dân trong các khu vực, nhất là khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, nơi có nguy cơ cao, không để tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”; quán triệt quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể trong phòng, chống dịch và đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch.

UBND thành phố yêu cầu tăng cường mật độ kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ về công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng kiểm tra việc chuẩn bị các khu cách ly của cấp quận, huyện, thị xã; việc tổ chức quản lý điều hành tại các khu cách ly tập trung F1, các cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ; kiểm tra việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, thống nhất mô hình bí thư cấp ủy là trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch UBND là chỉ huy trưởng sở chỉ huy cùng cấp; kiểm tra, đánh giá tinh thần gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên, công tác chỉ đạo, xây dựng Tổ Covid-19 cộng đồng làm nòng cốt, chọn những người có uy tín trong cộng đồng làm trung tâm để quy tụ và phát huy vai trò của Nhân dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư; thực hiện tốt quan điểm lấy xã, phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ", là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.

Trong quá trình kiểm tra phải có kết luận, chỉ đạo rõ ràng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nơi làm được và phê bình, xử lý nghiêm nơi lơ là, làm không tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ định Bí thư phường Thanh Xuân Trung sau phê bình của Thủ tướng
Chỉ định Bí thư phường Thanh Xuân Trung sau phê bình của Thủ tướng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung.

Chỉ định Bí thư phường Thanh Xuân Trung sau phê bình của Thủ tướng

Chỉ định Bí thư phường Thanh Xuân Trung sau phê bình của Thủ tướng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung.

Hà Nội đưa khoảng 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm
Hà Nội đưa khoảng 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm

VOV.VN - Đêm 1/9, các lực lượng chức năng của TP. Hà Nội đã khẩn trương đưa khoảng 1.200 người dân ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung.

Hà Nội đưa khoảng 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm

Hà Nội đưa khoảng 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm

VOV.VN - Đêm 1/9, các lực lượng chức năng của TP. Hà Nội đã khẩn trương đưa khoảng 1.200 người dân ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung.

Phường Thanh Xuân Trung di dời bớt người dân khu vực phong tỏa theo chỉ đạo của Thủ tướng
Phường Thanh Xuân Trung di dời bớt người dân khu vực phong tỏa theo chỉ đạo của Thủ tướng

VOV.VN - Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân vừa có thư ngỏ gửi Nhân dân khu vực phong tỏa  phường Thanh Xuân Trung về việc giãn bớt mật độ dân cư tại khu phong tỏa để tránh lây lan dịch bệnh.

Phường Thanh Xuân Trung di dời bớt người dân khu vực phong tỏa theo chỉ đạo của Thủ tướng

Phường Thanh Xuân Trung di dời bớt người dân khu vực phong tỏa theo chỉ đạo của Thủ tướng

VOV.VN - Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân vừa có thư ngỏ gửi Nhân dân khu vực phong tỏa  phường Thanh Xuân Trung về việc giãn bớt mật độ dân cư tại khu phong tỏa để tránh lây lan dịch bệnh.

Quận Thanh Xuân họp khẩn sau khi Thủ tướng phê bình về công tác chống dịch
Quận Thanh Xuân họp khẩn sau khi Thủ tướng phê bình về công tác chống dịch

VOV.VN - 22h30 đêm 31/8, Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã họp nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra đột xuất chiều 31/8.

Quận Thanh Xuân họp khẩn sau khi Thủ tướng phê bình về công tác chống dịch

Quận Thanh Xuân họp khẩn sau khi Thủ tướng phê bình về công tác chống dịch

VOV.VN - 22h30 đêm 31/8, Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã họp nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra đột xuất chiều 31/8.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung (Hà Nội) vượt mốc 300 ca Covid-19
“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung (Hà Nội) vượt mốc 300 ca Covid-19

VOV.VN - Chỉ sau 1 tuần kể từ ngày ghi nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, đến nay, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có tới 301 trường hợp dương tính.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung (Hà Nội) vượt mốc 300 ca Covid-19

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung (Hà Nội) vượt mốc 300 ca Covid-19

VOV.VN - Chỉ sau 1 tuần kể từ ngày ghi nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, đến nay, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có tới 301 trường hợp dương tính.