"Hà Nội không phân biệt đối xử trong thu hồi đất"

(VOV) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: Thành phố không phân biệt đối xử giữa người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, khóa XIV, sáng 5/12, HĐND Thành phố Hà Nội tiến hành phiên chất vấn các thành viên UBND Thành phố. Nội dung được các đại biểu tập trung chất vấn là những bất cập trong quản lý đất đai, đặc biệt là tình trạng hàng loạt dự án bỏ hoang, sử dụng sai mục đích.

Trả lời nhóm vấn đề về thực trạng trên địa bàn thành phố có quá nhiều dự án giao cho chủ đầu tư nhưng lại chậm thi công, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, gây bức xúc trong nhân dân, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBDN cho rằng, từ năm 2009 đến nay, Thành phố Hà Nội đã rất quyết liệt trong xử lý thực trạng này. Qua thanh tra 882 tổ chức sử dụng đất, thành phố phát hiện 779 tổ chức vi phạm, xử lý thu hồi hơn 800 ha.

 

Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn của các đại biểu (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Ông Vũ Hồng Khanh cho biết, UBND Thành phố chủ trương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện 6 nhóm giải pháp. Trong quá trình thực hiện, UBND đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch, tập trung rà soát, kiểm tra, tiến độ kết quả thực hiện đối với các đơn vị được gia hạn.

“Các đơn vị sau thời gian gia hạn thực hiện tốt thì sẽ tiếp tục được tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư đưa đất vào sử dụng có hiệu quả. Còn nếu sau thời gian gia hạn không khắc phục được theo quy định của pháp luật thì buộc phải thu hồi”, ông Khanh khẳng định.

Một số đại biểu cho rằng, tuy UBND Thành phố khẳng định là quyết liệt, nhưng lại không có thời gian cụ thể cho việc giải quyết dứt điểm thực trạng này. Việc thu hồi đất của dân thì thành phố thực hiện rất nhanh, thậm chí là cưỡng chế để giao cho các nhà đầu tư, nhưng khi chủ đầu tư sử dụng sai mục đích thì thành phố chưa quyết liệt thu hồi

Ông Vũ Hồng Khanh khẳng định, thành phố không phân biệt đối xử giữa người dân và doanh nghiệp trong việc thu hồi đất.

“UBND Thành phố không có quan điểm là đối với người dân thì mình làm nặng mà đối với doanh nghiệp thì làm nhẹ. Chúng tôi cũng xin hứa nếu như cơ quan, kể cả Sở, ngành, UBND các quận, huyện mà bao che, bảo kê, dung túng cho các doanh nghiệp vi phạm thì chúng tôi sẵn sàng cho thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của luật”, ông Khanh nói.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề: Trách nhiệm của Sở Quy hoạch đến đâu, sau 10 năm Quyết định phê duyệt quy hoạch giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố bị phá vỡ hoàn toàn, tất cả điểm quy hoạch giao thông tĩnh đều biến thành nhà ở, trung tâm thương mại, vỉa hè lòng đường thành điểm đỗ xe?

Trước câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Một số dự án điều chỉnh bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố là có. Nếu có điều chỉnh thì cũng phải giữ ít nhất công suất theo quy hoạch và phải bù đắp cả công suất dự án điều chỉnh để đảm bảo chỗ đỗ xe…”

Chiều nay, HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục chất vấn các thành viên UBND Thành phố về thực trạng quản lý đô thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề bức xúc
Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề bức xúc

(VOV) -Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của cử tri.

Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề bức xúc

Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề bức xúc

(VOV) -Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của cử tri.

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập
Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2012 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2012 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Hà Nội đề xuất tăng phí sử dụng hè, lề đường
Hà Nội đề xuất tăng phí sử dụng hè, lề đường

(VOV) - UBND TP Hà Nội đề nghị tăng thấp nhất 5.000 đồng và cao nhất là 35.000 đồng/m² tháng so với mức phí đang thực hiện.

Hà Nội đề xuất tăng phí sử dụng hè, lề đường

Hà Nội đề xuất tăng phí sử dụng hè, lề đường

(VOV) - UBND TP Hà Nội đề nghị tăng thấp nhất 5.000 đồng và cao nhất là 35.000 đồng/m² tháng so với mức phí đang thực hiện.

Hà Nội: Giá đất cao nhất ở mức 81 triệu đồng/m2
Hà Nội: Giá đất cao nhất ở mức 81 triệu đồng/m2

(VOV) - Sau khi bổ sung, điều chỉnh, đất ở tại các quận của Hà Nội trong năm 2013 sẽ có giá tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2

Hà Nội: Giá đất cao nhất ở mức 81 triệu đồng/m2

Hà Nội: Giá đất cao nhất ở mức 81 triệu đồng/m2

(VOV) - Sau khi bổ sung, điều chỉnh, đất ở tại các quận của Hà Nội trong năm 2013 sẽ có giá tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2

Hà Nội: Hầm Kim Liên bị nứt và thấm nước
Hà Nội: Hầm Kim Liên bị nứt và thấm nước

(VOV) -Nhiều vết nứt chạy dọc theo nền hầm, các mảng vữa bị bong tróc và thấm nước khiến người tham gia giao thông lo ngại…

Hà Nội: Hầm Kim Liên bị nứt và thấm nước

Hà Nội: Hầm Kim Liên bị nứt và thấm nước

(VOV) -Nhiều vết nứt chạy dọc theo nền hầm, các mảng vữa bị bong tróc và thấm nước khiến người tham gia giao thông lo ngại…