Hà Nội liên tục phát hiện các kho hàng với hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Các lực lượng chức năng của Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện các kho hàng chứa hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào trưa 17/9, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, và thu giữ hàng ngàn sản phẩm là bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, trong các mặt hàng bị thu giữ có một số loại kẹo như: kẹo con mắt, kẹo đồ chơi, bỏng ngô… Đây đều là những loại bánh kẹo đang được trẻ em ưa thích trong thời gian gần đây.

Chủ cơ sở khai nhận, hàng hoá được thu mua trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để phân phối ra thị trường. Dù biết là hàng nước ngoài, không rõ nguồn gốc nhưng vì lợi nhuận, chủ hàng vẫn quyết định nhập về số lượng lớn để bán kiếm lời trong dịp Trung thu. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng hóa để làm rõ hành vi vi phạm liên quan.

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng vừa thu giữ một số lượng lớn bánh Trung thu và bánh thập cẩm có dấu hiệu nhập lậu. Các loại nguyên liệu làm bánh do nước ngoài sản xuất, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện một đối tượng đang bốc xếp nhiều thùng carton lớn, nhỏ có chữ nước ngoài, từ trong nhà ra ngoài để đưa đi tiêu thụ. Xác định hành vi của đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 43 thùng bánh với tổng số khoảng 5.000 chiếc bánh các loại, trong đó có 28 thùng bánh Trung thu; 15 thùng bánh thập cẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ lô hàng trên và mời đối tượng về trụ sở cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận sinh năm 1992, trú tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hiện đang thuê nhà tại đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại bánh Trung thu nước ngoài là rất lớn nên đối tượng này đã thu mua số lượng lớn bánh Trung thu từ các tỉnh biên giới mang về để bán kiếm lợi trong mùa Trung thu này.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 3 xe tải chở hơn 20 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
Phát hiện 3 xe tải chở hơn 20 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Sáng 18/12, lực lượng liên ngành phát hiện 3 ô tô chở hơn 20 tấn hàng hóa có in mác nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Phát hiện 3 xe tải chở hơn 20 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện 3 xe tải chở hơn 20 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Sáng 18/12, lực lượng liên ngành phát hiện 3 ô tô chở hơn 20 tấn hàng hóa có in mác nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa
Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

VOV.VN -Tiến hành kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên xe chở gần 5 tấn bánh kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

VOV.VN -Tiến hành kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên xe chở gần 5 tấn bánh kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Tràn lan bánh kẹo Tết “3 không” và thực phẩm quê không rõ nguồn gốc
Tràn lan bánh kẹo Tết “3 không” và thực phẩm quê không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Những mặt hàng "3 không" đang được bày bán tràn lan tại nhiều tuyến phố và các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội với giá rẻ.

Tràn lan bánh kẹo Tết “3 không” và thực phẩm quê không rõ nguồn gốc

Tràn lan bánh kẹo Tết “3 không” và thực phẩm quê không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Những mặt hàng "3 không" đang được bày bán tràn lan tại nhiều tuyến phố và các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội với giá rẻ.