Hà Nội: Một sản phụ tử vong sau khi sinh con

VOV.VN - Sau khi sinh tại bệnh viện Chúc Sơn, chị A có hiện tượng bị băng huyết và được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h (4/6) chị A (sinh năm 1993, trú tại Chương Mỹ- Hà Nội) có dấu hiệu sắp sinh, người nhà đã đưa sản phụ đến bệnh viện Chúc Sơn (Chương Mỹ- Hà Nội), đến 17h cùng ngày chị A đã sinh bé trai nặng 3,8 kilogam, nhưng ngay sau đó các bác sĩ thông báo cho gia đình chị A bị băng huyết phải đưa đi cấp cứu tai bệnh viện Bạch Mai.

Người thân của sản phụ A đang đứng chờ kết quả nguyên nhân cái chết bất thường.

Theo anh Nam (chồng chị A) cho biết: “Gia đình chúng tôi ngồi chờ bên ngoài phòng đẻ, cháu bé sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Một lúc sau thì bác sỹ thông báo là vợ tôi bị băng huyết. Sau đó họ không giải thích gì thêm và bảo gia đình chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Bạch Mai”.

Sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai bệnh nhân đã không qua khỏi. Đến 20h ngày 5/6, sản phụ A đã được nhân viên y tế chuyển xuống nhà tang lễ của bệnh viện để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Người nhà của sản phụ bức xúc cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện Chúc Sơn không giải thích rõ nguyên nhân vì sao mà chị A phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, “Khi sự việc xảy ra, họ cử người cùng lên Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc. Tuy nhiên, khi thấy người nhà tôi bị nặng và khó qua khỏi thì họ đã tắt máy, chúng tôi không thể nào liên lạc được”.

Sau khi xảy ra vụ việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với giám đốc bệnh viện Chúc Sơn, ông cho biết: “Hiện tại ông đang đi công tác, tuy nhiên sự việc xảy ra ông đã nắm sơ bộ. Cũng theo vị đại diện bệnh viện này khẳng định, khi sự việc xảy ra, bệnh viện có cử cán bộ đi cùng người nhà bệnh nhân ra bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu". Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên lãnh đạo bệnh viện Chúc Sơn từ chối trả lời vì chưa nắm rõ.

Hiện nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông
Nghệ An: Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông

Sáng 1/11, thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa mới cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông.

Nghệ An: Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông

Nghệ An: Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông

Sáng 1/11, thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa mới cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông.

Sản phụ tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách
Sản phụ tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách

Thấy sản phụ có biểu hiện bất thường người nhà xin chuyển viện nhưng bệnh viện không cho, sản phụ tử vong, người nhà bệnh nhân tố bác sĩ tắc trách.

Sản phụ tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách

Sản phụ tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách

Thấy sản phụ có biểu hiện bất thường người nhà xin chuyển viện nhưng bệnh viện không cho, sản phụ tử vong, người nhà bệnh nhân tố bác sĩ tắc trách.

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện
Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Ngày 25/5, chồng và 2 con trai của sản phụ Vân đã đem di ảnh của sản phụ cùng bát hương đến trước cổng BVĐK Bạc Liêu yêu cầu giải thích lý do tử vong.

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Ngày 25/5, chồng và 2 con trai của sản phụ Vân đã đem di ảnh của sản phụ cùng bát hương đến trước cổng BVĐK Bạc Liêu yêu cầu giải thích lý do tử vong.

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược
Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược

Sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược đã được cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và ra nhiều máu.

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược

Sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược đã được cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và ra nhiều máu.