Hà Nội: Người và xe đổ ra đường tấp nập trong sáng 30/4

VOV.VN - Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Thủ đô đông nghịt người xe.
Sáng 30/4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Thủ đô đông nghịt người xe.
Một số tuyến đường có lượng người tham gia giao thông đông đúc.
Tình trạng tắc đường đã xảy ra trên một số tuyến đường. Trong ảnh: đường Nguyễn Khoái chật cứng xe ô tô.
 
Hình ảnh tại cầu Chương Dương trong sáng 30/4.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau ra vào trung tâm thành phố.
Một số tuyến đường trong trung tâm thành phố tuy đông người tham gia giao thông nhưng không xảy ra tình trạng tắc đường.
Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều 29/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quán triệt các cấp thực hiện nghiêm chỉ thị 07, trong đó có nội dung yêu cầu các cửa hàng không thiết yếu chỉ mở cửa kinh doanh từ 9h sáng.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong sáng 30/4, vẫn còn xảy ra tình trạng một số cửa hàng thuộc nhóm không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng.
Hình ảnh chụp một cửa hàng máy tính đã mở lúc 8h20 trên đường Nguyễn Khánh Toàn.
Một vài cửa hàng trên phố Nguyễn Thái Học cũng đã mở cửa trước 9h.
Việc yêu cầu các cửa hàng không thiết yếu mở cửa sau 9h sáng nhằm giãn cách, hạn chế tiếp xúc, giảm mật độ giao thông.
Một cửa hàng tại phố Hàng Dầu chấp hành chỉ thị mở cửa sau 9h sáng.
Đồng thời, cũng theo chỉ thị 07/CT-UBND Hà Nội, cấm toàn bộ các hoạt động, hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh bán hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Trong ảnh: quán xôi trên phố Thợ Nhuộm đang lấn chiếm vỉa hè.
Một quán cafe trên đường Yên Phụ cho khách ngồi tràn ra ngoài vỉa hè./.