Hà Nội sáp nhập 2 sở và thành lập Sở Ngoại vụ

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 10/8, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Sau sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố dự kiến còn 14 sở, giảm 1 đầu mối.

Theo phương án Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố 4 nội dung lớn về tổ chức bộ máy được đề xuất gồm: sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ; đồng thời tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Sở Xây dựng mới giảm 11 phòng chuyên môn

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội được đề xuất thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Trước sắp xếp, Sở Xây dựng có 18 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 7 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng mới dự kiến còn 14 phòng chuyên môn, giảm 11 phòng, tương đương 44%; có 6 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 3 đơn vị tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình.

Các phòng chuyên môn được tổ chức theo các nhóm chức năng như quy hoạch - phát triển đô thị, kinh tế - kỹ thuật ngành, hạ tầng đô thị và nhà ở - bất động sản.

Đáng chú ý, Phòng Quản lý Quy hoạch được thành lập trên cơ sở hợp nhất các bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch của nhiều phòng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Phòng Quản lý Kiến trúc đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ cấp phép xây dựng. Phòng Giao thông được hình thành trên cơ sở hợp nhất các phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và đường sắt đô thị.

Về biên chế, Sở Xây dựng mới dự kiến có 528 công chức, 431 viên chức, 260 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và 26 hợp đồng chuyên môn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề xuất thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao có 8 phòng chuyên môn và 15 đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Du lịch có 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sắp xếp, sở mới dự kiến có 10 phòng chuyên môn, giảm 3 phòng, tương đương 23,1%; 14 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 2 đơn vị, tương đương 12,5%.

Một số đầu mối được tổ chức lại đáng chú ý gồm Phòng Kế hoạch - Tài chính thành lập mới; Phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa được bổ sung chức năng; Phòng Truyền thông tiếp nhận nhiệm vụ truyền thông từ Sở Du lịch; Phòng Lữ hành được bổ sung nhiệm vụ về môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

Hai đơn vị sự nghiệp là Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò và Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội được hợp nhất. Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cũng được hợp nhất với Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.

Sở mới dự kiến có 151 công chức, 1.307 viên chức, 354 lao động hợp đồng và 10 hợp đồng chuyên môn.

Thành lập Sở Ngoại vụ, tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố

Theo phương án, Sở Ngoại vụ Hà Nội được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và một phần nguồn lực liên quan từ Văn phòng UBND Thành phố. Sở có 4 phòng gồm Văn phòng, Hợp tác quốc tế, Lãnh sự và Lễ tân.

Sở Ngoại vụ dự kiến có 45 công chức và 8 lao động hợp đồng. Trong đó, 30 biên chế công chức và 8 lao động hợp đồng được tiếp nhận lại từ nguồn đã giao cho Sở Ngoại vụ trước khi sáp nhập vào Văn phòng UBND Thành phố năm 2025; thành phố bổ sung 15 biên chế công chức từ nguồn dự phòng.

Cùng với việc thành lập Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND Thành phố được tổ chức lại, giảm từ 10 xuống còn 8 phòng chuyên môn. Hai phòng Lãnh sự - Lễ tân đối ngoại và Quan hệ quốc tế được chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan sang Sở Ngoại vụ.

Sau sắp xếp, Văn phòng UBND Thành phố còn 141 công chức, 116 viên chức, 46 lao động hợp đồng và 12 hợp đồng chuyên môn.

UBND Thành phố cho biết, sau khi thực hiện phương án, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố còn 14 sở, giảm 1 đầu mối, tương đương 6,7%, hướng tới tinh gọn tổ chức bộ máy và bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

bieu_quyet_1.jpg

Hà Nội có 15 sở mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI thông qua nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố. Sau sắp xếp, Hà Nội có tổng số cơ quan chuyên môn là 15 sở

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Hà Nội đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Theo tờ trình, đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 do không còn thuộc cơ cấu Ủy viên UBND theo quy định mới. Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm và không làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị của các nhân sự này.

Hà Nội đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Hà Nội đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Theo tờ trình, đề nghị miễn nhiệm 11 Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 do không còn thuộc cơ cấu Ủy viên UBND theo quy định mới. Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm và không làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị của các nhân sự này.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố: Người trẻ "gánh việc làng", khát khao cống hiến
Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố: Người trẻ "gánh việc làng", khát khao cống hiến

VOV.VN - Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều cán bộ trẻ được giao trọng trách ở cơ sở. Họ đang từng ngày đưa chủ trương vào cuộc sống bằng tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và khát vọng cống hiến.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố: Người trẻ "gánh việc làng", khát khao cống hiến

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố: Người trẻ "gánh việc làng", khát khao cống hiến

VOV.VN - Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều cán bộ trẻ được giao trọng trách ở cơ sở. Họ đang từng ngày đưa chủ trương vào cuộc sống bằng tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và khát vọng cống hiến.

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị
Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?