Hà Nội sẽ lắp đặt trạm quan trắc giám sát chất lượng nước sông Đà

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ đặt trạm quan trắc để giám sát theo dõi cảnh báo từ nguồn nước thô cho đến phân phối.

Chiều 22/10/2019, tại cuộc giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thông tin về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, cung cấp nước sạch cho nhân dân (từ ngày 17/10/2019 đến ngày 21/10/2019), ông Vũ Đăng Định, người phát ngôn Thành phố Hà Nội  cho biết, sau sự cố nước bị đổ dầu thải việc súc xả hệ thống đường ống, bể chứa trung gian, bể chứa trạm bơm tăng áp của khu vực Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã hoàn thành, đảm bảo an toàn.

Ông Vũ Đăng Định, người phát ngôn Hà Nội khẳng định nước sạch sông Đà đã an toàn.

Về chất lượng nước, phân tích mẫu nước tại các hộ dân trên địa bàn 8 quận, huyện có sử dụng nước của nhà máy nước sông Đà: Quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai. Kết quả: 69/69 mẫu có chỉ tiêu Styren đạt quy chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

Người phát ngôn thành phố khẳng định: đến nay, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn, đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BYT của Bộ Y tế để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam, Công ty nước sạch Tây Hà Nội… tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe stéc và bình nước loại 20l nếu ai có nhu cầu. Đề nghị nhân dân trong vùng cấp nước sông Đà khi phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào điện thoại ngay đến số điện thoại 0903461980 của ông Trần Quốc Hùng - TGĐ Công ty Nước sạch Hà Nội. Đồng thời tổ chức, cá nhân nào chưa súc xả, thau rửa bể thì tiếp tục thau rửa và đến hết ngày 31/10/2019 sẽ chấm dứt toàn bộ công việc này; Đồng thời, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày 31/10/2019.

Đặc biệt, trong thời gian xét nghiệm chất lượng nước tại các hộ tiêu thụ, để đáp ứng nhu cầu của người dân dùng nước sạch để ăn uống, hiện nay Công ty nước sạch Hà Nội vẫn tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống, các nhà máy nước ngầm do Công ty nước sạch Hà Nội quản lý cho khu vực khách hàng do Công ty Viwaco quản lý; cung cấp nước bằng xe stéc miễn phí theo nhu cầu của người dân, đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20l cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn thành phố cho hay,  để đảm bảo an toàn nguồn nước cung cấp cho nhân dân Thủ đô lâu dài UBND thành phố Hà Nội: Giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục lấy mẫu nước để xét nghiệm tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp của nhà máy, tại các vùng dân bị ảnh hưởng đến hết tháng 10/2019; Hằng ngày công bố công khai kết quả xét nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà: Kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị giám sát, kiểm soát chất lượng nước trên toàn bộ hệ thống cấp nước đảm bảo yêu cầu cấp nước an toàn. Các thiết bị nào không đạt yêu cầu, cần có kế hoạch thay thế ngay. Nghiên cứu, bổ sung lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để thường xuyên đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào cũng như chất lượng nước đầu ra của nhà máy để kịp thời cảnh báo, khắc phục các sự cố trong tương lai, không để tái diễn như sự cố vừa qua. Kiểm tra toàn bộ quy trình vận hành Nhà máy nước mặt sông Đà, khu chứa nước đầu vào cần xây dựng tách riêng không nên sử dụng chung với hồ Đầm Bài như hiện nay.

Khoanh vùng, đặt trạm quan trắc giám sát nguồn nước

“UBND thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực bảo vệ nguồn nước sạch của Nhà máy nước mặt sông Đà”, ông Vũ Đăng Định cho biết.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Đức Dục thông tin về việc bảo vệ an toàn nguồn nước mặt sông Đà.

Trong khi đó, theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, năm 2008 lần đầu tiên Hà Nội khai thác nguồn nước mặt sông Đà thay thế dần nguồn đang cạn kiệt, sụt lún nền đất. Nguồn nước sông Đà phục vụ sản xuất nước sạch có nhiều thành phần bảo vệ, bơm nước thô vào kênh dẫn đưa vào hồ Đầm Bài chiều dài hơn 1km là khu vực khoanh vùng bảo vệ an toàn của chính quyền địa phương.

  “Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đi kiểm tra để rà soát những điểm còn hở, còn yếu và quy rõ trách nhiệm chỗ nào là trách nhiệm của chính quyền, chỗ nào trách nhiệm của đơn vị truyền dẫn, đơn vị phân phối… An ninh phải được siết chặt từ nguồn nước thô đến nguồn nước tinh, trạm bơm, phân phối…phải được khoanh vùng, cùng với việc xây dựng cơ chế bảo vệ.

Hồ Đầm Bài có diện tích 16 triệu m2, rất rộng bảo vệ rất khó, ngoài ra hồ còn có công năng phục vụ tưới tiêu. Thành phố cũng đã có công văn yêu cầu tách tưới tiêu ra để bảo vệ, như vậy nước thô đã bơm từ sông Đà vào được bảo vệ tốt hơn. Ngoài ra, việc đặt trạm quan trắc để giám sát theo dõi cảnh báo là hết sức cần thiết từ nguồn nước thô từ nhà máy, từ đầu nguồn cho đến nước phân phối, quy rõ trách nhiệm”, ông Dục nói.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay, về mặt thiết bị nhà máy nước sông Đà đã hoạt động 11 năm có những thiết bị cũ, chính vì vậy không nên cứng nhắc khi cho rằng việc nhà máy đang vận hành vẫn đảm bảo các tiêu chí. “Việc này, Bí thư, Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu nhà máy phải bổ sung công nghệ. Việc bổ sung công nghệ thiết bị thay thế là hoàn toàn có khả năng”, ông Dục nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà
Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Kết quả mẫu nước của Nhà máy nước sạch sông Đà ngày 18/10 đều đạt quy chuẩn cho phép về styren.

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Kết quả mẫu nước của Nhà máy nước sạch sông Đà ngày 18/10 đều đạt quy chuẩn cho phép về styren.

Viwasupco chưa xin lỗi người dân Hà Nội về vụ nước sông Đà nhiễm bẩn
Viwasupco chưa xin lỗi người dân Hà Nội về vụ nước sông Đà nhiễm bẩn

VOV.VN - Ông Nguyễn Đăng Khoa, đại diện Viwasupco cho biết xin lỗi hay không sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng!!!

Viwasupco chưa xin lỗi người dân Hà Nội về vụ nước sông Đà nhiễm bẩn

Viwasupco chưa xin lỗi người dân Hà Nội về vụ nước sông Đà nhiễm bẩn

VOV.VN - Ông Nguyễn Đăng Khoa, đại diện Viwasupco cho biết xin lỗi hay không sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng!!!

Đã khống chế được khu vực ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà  ​
Đã khống chế được khu vực ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà ​

VOV.VN - Đến nay, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã cô lập suối Trầm và hồ Đầm Bài.

Đã khống chế được khu vực ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà  ​

Đã khống chế được khu vực ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà ​

VOV.VN - Đến nay, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã cô lập suối Trầm và hồ Đầm Bài.