Hà Nội tăng 1.800 phòng học trong năm học mới
VOV.VN - Hà Nội tăng thêm khoảng 1.800 phòng học, trong đó 800 phòng được đưa vào sử dụng ngay, dù toàn thành phố giảm 1.251 trường học sau sắp xếp.
Hà Nội tăng mạnh số phòng học, giảm đầu mối trường
Tính đến ngày 10/8, toàn bộ công tác sắp xếp, tinh gọn đầu mối trường lớp của Hà Nội đã hoàn thành, sẵn sàng cho năm học mới. Thành phố đã giảm 53,3% số lượng đầu mối, tương ứng 1.251 trường học.
Tuy nhiên, việc giảm đầu mối không đồng nghĩa với thu hẹp quy mô cơ sở vật chất. Ngược lại, Hà Nội đang tập trung nguồn lực đầu tư, mở rộng hệ thống phòng học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Trong năm học này, toàn thành phố tăng thêm khoảng 1.800 phòng học, trong đó 800 phòng học mới được đưa vào khai thác ngay, khoảng 1.000 phòng học đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Cùng với việc tăng phòng học, Hà Nội cũng điều chỉnh cơ cấu nhân lực theo hướng tăng lực lượng trực tiếp giảng dạy. Sau khi tổ chức lại, toàn ngành giảm 2.366 cán bộ quản lý nhưng số giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng gần 2.000 người.
Theo đó, việc tinh gọn đầu mối được thực hiện đồng thời với việc tập trung nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên kéo dài tại nhiều cơ sở giáo dục.
Mô hình trường học trên địa bàn Thủ đô cũng được chuẩn hóa theo hai dạng: trường một cấp học có nhiều cơ sở hoặc phân hiệu và trường liên cấp gồm Tiểu học - THCS hoặc Tiểu học - THCS - THPT.
Tận dụng không gian dôi dư để bổ sung phòng học
Để vận hành hiệu quả mô hình trường học mới, Hà Nội yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị. Hạ tầng như camera, màn hình giám sát và các phương thức quản trị hiện đại được triển khai nhằm tăng cường kiểm soát, bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa các cơ sở trong cùng một trường.
Các hiệu trưởng cũng được yêu cầu chủ động xây dựng phương án điều phối giáo viên và khai thác cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp. Mỗi nhà trường phải xác định rõ những mục tiêu cần chuyển biến, đồng thời có thước đo cụ thể để đánh giá hiệu quả.
Đáng chú ý, Hà Nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương bố trí kinh phí để hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh, khu vực rửa tay và các công trình thiết yếu trước năm học mới. Đối với những không gian, phòng hiệu bộ dôi dư sau sắp xếp, Thành phố yêu cầu ưu tiên tái sử dụng theo hướng phục vụ trực tiếp việc học tập của học sinh. Trong đó, những khu vực có thể chuyển đổi sẽ được ưu tiên thành phòng học, nhất là tại các trường còn tình trạng sĩ số học sinh/lớp cao.
Sau đó, các không gian phù hợp được chuyển thành phòng học đa năng, với diện tích tối thiểu 80m², được trang bị màn hình và thiết bị hiện đại để phục vụ các hoạt động nghệ thuật, thể chất, giáo dục cảm xúc, học tiếng Anh và các hoạt động sáng tạo của học sinh.