Hà Nội triển khai mô hình Ngày thứ 7 tình nguyện

VOV.VN -Ngày thứ Bảy tình nguyện được triển khai nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016, đồng thời đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ thủ đô, sáng nay (12/3), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đồng loạt tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2016.

7h30 sáng, tại Phòng Quản lý Hành chính và phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố, các cán bộ, công chức, chiến sĩ trẻ thủ đô cùng các bạn thanh niên tình nguyện đã có mặt ở đây để tham gia hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu và cấp mới thẻ căn cước công dân.  

(Ảnh minh họa: Nguyễn Hiền)

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ thủ đô góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ trẻ trong cải cách thủ tục hành chính; nhằm góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Dự kiến, sáng nay có khoảng 400 người dân được cấp đổi hộ chiếu và cấp mới thẻ căn cước công dân. Tại chương trình, Ban Tổ chức ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cán bộ, công chức trẻ thủ đô gồm 12 đồng chí. Ban Chủ nhiệm sẽ thực hiện chức năng điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ, tạo sự gắn kết giữa các thành viên nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, công tác, xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn minh công sở, nâng cao chất lượng tham mưu giỏi, phục vụ tốt.

Trong sáng hôm nay, chương trình được triển khai đồng thời tại các văn phòng một cửa của UBND phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; UBND phường Kim Mã, quận Ba Đình và Văn phòng Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng. Tại đây các cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên của các đơn vị sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp, xử lý, giải quyết các văn bản thủ tục hành chính còn tồn đọng; tư vấn về các thủ tục hành chính theo các lĩnh vực: xây dựng, địa chính, thuế... Dự kiến tư vấn hỗ trợ cho khoảng 300 người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Mô hình này sẽ được nhân rộng tại bộ phận Văn phòng một cửa UBND các quận, huyện và các xã phường trên địa bàn thành phố vào các ngày thứ Bảy hàng tuần.

Thượng úy Hoàng Quang Trung, Phó Bí thư Chi Đoàn Phòng Quản lý xuất cảnh, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Đây là một chương trình rất ý nghĩa và thiết thực để giúp các bộ, công chức chiến sĩ trẻ thủ đô thể hiện vai trò xung kích của mình trong việc cải cách thủ tục hành chính và xây dựng một hình ảnh người cán bộ tham mưu tốt, tận tụy, nhiệt tình, vì nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Từ Liêm cải cách hành chính để chính quyền thân thiện, gần dân
Nam Từ Liêm cải cách hành chính để chính quyền thân thiện, gần dân

VOV.VN -Quận Nam Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trong số 30 quận, huyện trên toàn thành phố đã đẩy mạnh cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông 3 trong 1 thủ tục hành chính

Nam Từ Liêm cải cách hành chính để chính quyền thân thiện, gần dân

Nam Từ Liêm cải cách hành chính để chính quyền thân thiện, gần dân

VOV.VN -Quận Nam Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trong số 30 quận, huyện trên toàn thành phố đã đẩy mạnh cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông 3 trong 1 thủ tục hành chính

Bí thư Hoàng Trung Hải: Nỗ lực cải cách hành chính, hạn chế tiêu cực
Bí thư Hoàng Trung Hải: Nỗ lực cải cách hành chính, hạn chế tiêu cực

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng Hà Nội phải nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính, hạn chế tiêu cực nhũng nhiễu...

Bí thư Hoàng Trung Hải: Nỗ lực cải cách hành chính, hạn chế tiêu cực

Bí thư Hoàng Trung Hải: Nỗ lực cải cách hành chính, hạn chế tiêu cực

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng Hà Nội phải nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính, hạn chế tiêu cực nhũng nhiễu...

“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”
“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”

VOV.VN - Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật cho rằng bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh, tạo ra nhiều khe hở dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”

“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”

VOV.VN - Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật cho rằng bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh, tạo ra nhiều khe hở dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.