Hai lợi thể để TP HCM triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù

VOV.VN -TP HCM vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi một cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết kịp thời, quyết liệt các vấn đề đang tồn tại.

Sáng 23/2, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

TP HCM là thành phố lớn nhất cả nước về dân số và kinh tế. Hiện nay dân số của thành phố ước đạt trên 10 triệu người, gấp 15 lần tỷ lệ dân số bình quân cả nước trên 1 km2. Mỗi năm, thành phố đóng góp khoảng 22% ngân sách cả nước. Bên cạnh các thế mạnh hiện có như nguồn nhân lực trí thức cao, các chính sách phát triển đồng bộ, tập trung số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước, thu hút số lượng ngoại tệ và vốn đầu tư cao…

Tốc độ phát triển của hệ thống hạ tầng cản trở sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

TP HCM vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi một cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết kịp thời, quyết liệt các vấn đề đang tồn tại. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay, tốc độ phát triển của hệ thống hạ tầng không theo kịp và đang cản trở sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

TPHCM hiện là địa phương nộp ngân sách nhiều nhất nước với trên 80% nguồn thu. Do vậy, phần giữ lại không đủ để thành phố tái đầu tư bền vững về kinh tế, hạ tầng, giáo dục… Đây là vấn đề bất cập cần điều chỉnh ngay. Bên cạnh đó, tỷ trọng thu hút đầu tư nước ngoài và xuất khẩu của thành phố đang trên đà giảm so với cả nước. Thêm vào đó, TP HCM có tỷ suất sinh thấp nhất nước, các vấn đề tệ nạn xã hội như người nghiện ma túy, tội phạm phức tạp… cũng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thành phố.         

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nói: “TP HCM có 2 đặc thù là dân số và kinh tế lớn nhất cả nước nhưng có 5 thách thức lớn. Với những thách thức này mà không có sự đổi mới thể chế quan hệ trung ương – địa phương thì tự bản thân thành phố không giải quyết được. Đó chính là lý do liên quan đến việc đề xuất Nghị quyết 54.”.

6 nhiệm vụ đã được TP HCM đưa ra để triển khai thí điểm Nghị quyết 54 của Quốc hội. Trong đó, thành phố tập trung xác định nội dung, danh mục các đề án, chương trình, tiến độ thực hiện trong 3 năm 2018, 2019, 2020 nhằm cụ thể hóa nội dung các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua về quản lý đất đai; đầu tư, tài chính – ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Cơ hội và thách thức
Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Cơ hội và thách thức

VOV.VN - TP.HCM sẽ chủ động hơn trong quản lý, điều hành nhưng cũng cần thực sự chủ động, sáng tạo khi đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển.

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Cơ hội và thách thức

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Cơ hội và thách thức

VOV.VN - TP.HCM sẽ chủ động hơn trong quản lý, điều hành nhưng cũng cần thực sự chủ động, sáng tạo khi đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển.

Cơ chế đặc thù cho TP HCM, người dân được lợi gì?
Cơ chế đặc thù cho TP HCM, người dân được lợi gì?

Đây là câu hỏi đặt ra tại buổi gặp gỡ giữa Thường trực Thành ủy TP HCM với cơ quan báo chí xung quanh việc triển khai cơ chế đặc thù.

Cơ chế đặc thù cho TP HCM, người dân được lợi gì?

Cơ chế đặc thù cho TP HCM, người dân được lợi gì?

Đây là câu hỏi đặt ra tại buổi gặp gỡ giữa Thường trực Thành ủy TP HCM với cơ quan báo chí xung quanh việc triển khai cơ chế đặc thù.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về cơ chế đặc thù đối với TP HCM
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về cơ chế đặc thù đối với TP HCM

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không cần đặc thù thì TP đã phát triển, nhưng không có cơ chế đặc thù TP sẽ đứng trước nguy cơ tăng trưởng chậm lại. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về cơ chế đặc thù đối với TP HCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về cơ chế đặc thù đối với TP HCM

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không cần đặc thù thì TP đã phát triển, nhưng không có cơ chế đặc thù TP sẽ đứng trước nguy cơ tăng trưởng chậm lại. 

TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù
TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Nếu không nỗ lực đạt các nội dung mình đề xuất thì TPHCM sẽ không phát triển mới. 

TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Nếu không nỗ lực đạt các nội dung mình đề xuất thì TPHCM sẽ không phát triển mới.