Hải Phòng: Giải quyết kiến nghị tại Dự án giao đất gần 20 năm trước

VOV.VN - Chiều 20/6, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng làm việc với đại diện các hộ dân đề nghị được cấp đất tại Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003 tại khu Đồng Giáp, phường Nam Hải, quận Hải An (Hải Phòng). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo thông tin của UBND TP Hải Phòng, ngày 01/10/2002, UBND xã Nam Hải, huyện An Hải (nay là phường Nam Hải, quận Hải An), TP Hải Phòng có tờ trình đề nghị UBND thành phố và các ngành chức năng cho phép được sử dụng 7 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả kinh tế tại Đồng Giáp để quy hoạch xây dựng nhà vườn và làm cơ sở hạ tầng. Ngày 7/5/2003, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003 của xã Nam Hải, với số hộ được giao đất là 75 hộ. Tuy nhiên, ngày 8/5/2003, UBND huyện An Hải (nay là quận Hải An) phê duyệt quyết định giao đất cho 157 hộ, vượt 82 hộ so với Quyết định của UBND TP Hải Phòng. UBND xã Nam Hải đã tạm thu của các hộ dân 9,7 tỷ đồng; trong đó nộp ngân sách Nhà nước 3,2 tỷ đồng; còn lại chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án.

Năm 2009, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án giao đất tại phường Nam Hải, quận Hải An, trong đó xác định đối tượng được giao đất của dự án không đảm bảo tiêu chuẩn đề ra. Mục đích của dự án là giao đất cho công dân làm nhà ở để phục vụ kế hoạch giãn dân của xã Nam Hải năm 2003 nhưng trên thực tế, trên 60% số hộ được phê duyệt không phải là người địa phương. Đến nay, 34/125 trường hợp đủ tiêu chuẩn đã được giao đất; 91/125 trường hợp đã nộp tiền nhưng không đủ điều kiện giao đất.

Thời gian qua, các hộ dân chưa được bàn giao đất tại phường Nam Hải liên tục gửi đơn đến các cơ quan Trung ương, thành phố Hải Phòng và quận Hải An; đề nghị TP Hải Phòng báo cáo đề xuất với Chính phủ bố trí quỹ đất hợp lý giao cho 91 hộ dân. Nếu không thể giao đất cho dân mà buộc phải hoàn trả tiền, các hộ dân đề nghị thống nhất phương án hoàn trả đảm bảo có lý, có tình. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, đại diện các hộ dân tại dự án nêu ý kiến: "Số tiền chúng tôi nộp để được cấp đất thời đó là rất lớn. Nguyện vọng của 91 hộ dân chúng tôi là mua đất thì sớm nhận được đất. Kính đề nghị UBND thành phố Hải Phòng cùng các bộ, ban, ngành của Trung ương quan tâm giải quyết dứt điểm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của 91 hộ dân dự án Đồng Giáp chúng tôi".

Theo Sở TN-MT Hải Phòng và một số ban ngành Thành phố, kiến nghị bố trí giao đất của các hộ dân không thể thực hiện được, vì không có căn cứ. Điều này cũng đã được chỉ rõ trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. Liên quan những sai phạm để xảy vụ việc, nhiều cán bộ của xã Nam Hải khi đó đã bị xử lý cách chức, buộc thôi việc…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá: Để xảy ra sự việc phức tạp thuộc về trách nhiệm của một số cơ quan, như: UBND xã Nam Hải, huyện An Hải (nay là quận Hải An) và một phần trách nhiệm của Thành phố, cũng như sự thiếu hiểu biết pháp luật, không tìm hiểu về dự án của người dân. Sau khi tham khảo ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thanh tra Bộ TN-MT, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận không xem xét giải quyết giao đất cho người dân vì không có cơ sở; thống nhất phương án trả lại tiền cho các hộ dân. Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng giao trách nhiệm cho Sở Tài chính thành phố đề xuất việc trả tiền 3,2 tỷ đồng của các hộ dân đã nộp vào ngân sách Nhà nước; hoàn thành việc chi trả cho các hộ trong tháng 6/2024.

TP Hải Phòng sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến các bộ ngành để có phương án hoàn trả tiền cho các hộ dân đảm bảo có tình, có lý nhất: "Giao Văn phòng UBND TP bố trí một buổi Chủ tịch UBND TP làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, nghe TP Hải Phòng báo cáo vướng mắc thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ. Trong buổi làm việc này, giao Thanh tra TP đề xuất liên cơ quan, thống nhất với thành phố Hải Phòng xem xét cách tính để đảm bảo tiền trượt giá cho nhân dân".

Chủ tịch UNBD TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc này phải được xử lý dứt điểm trong tháng 8/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên quyết, hợp lý hợp tình trong xử lý các nhà máy nước mini tại Hải Phòng
Kiên quyết, hợp lý hợp tình trong xử lý các nhà máy nước mini tại Hải Phòng

VOV.VN - Nước từ các nhà máy cấp cho người dân thường xuyên vẩn đục, đen sì; nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, chứa cả vi khuẩn E.coli và Coliform… Trước tình trạng này, các ban ngành và địa phương TP. Hải Phòng đang “chạy đua với thời gian” để khắc phục tình trạng nước bẩn, nước không đạt chất lượng từ các nhà máy nước mini.

Kiên quyết, hợp lý hợp tình trong xử lý các nhà máy nước mini tại Hải Phòng

Kiên quyết, hợp lý hợp tình trong xử lý các nhà máy nước mini tại Hải Phòng

VOV.VN - Nước từ các nhà máy cấp cho người dân thường xuyên vẩn đục, đen sì; nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, chứa cả vi khuẩn E.coli và Coliform… Trước tình trạng này, các ban ngành và địa phương TP. Hải Phòng đang “chạy đua với thời gian” để khắc phục tình trạng nước bẩn, nước không đạt chất lượng từ các nhà máy nước mini.

Chủ tịch TP Hải Phòng đối thoại với dân về thủ tục, giá đất tại khu tái định cư
Chủ tịch TP Hải Phòng đối thoại với dân về thủ tục, giá đất tại khu tái định cư

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chủ trì, đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai tại các khu tái định cư thuộc Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2 và nút giao thông Quán Mau.

Chủ tịch TP Hải Phòng đối thoại với dân về thủ tục, giá đất tại khu tái định cư

Chủ tịch TP Hải Phòng đối thoại với dân về thủ tục, giá đất tại khu tái định cư

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chủ trì, đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai tại các khu tái định cư thuộc Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2 và nút giao thông Quán Mau.