Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương triển khai ứng phó bão số 4
VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn diện rộng, Hải Phòng chủ động hạ nước đệm chống ngập úng, trong khi Quảng Ninh huy động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở và duy trì trực ban 24/24 giờ để bảo đảm an toàn.
Hải Phòng chủ động hạ nước đệm tiêu úng chống ngập
Trước nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu đã đến kỳ; chủ động tiêu nước đệm, bảo vệ diện tích lúa và cây trồng. Hiện, thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 77.200 ha lúa mùa, trong đó khoảng 18.000 ha đang ở giai đoạn làm đòng, hơn 11.400 ha rau màu chưa thu hoạch.
Cùng với đó, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố chủ động vận hành các cống dưới đê, trạm bơm, tranh thủ thời điểm thủy triều thấp để tiêu nước ra sông. Tại 6 hệ thống thủy lợi An Hải, Thủy Nguyên, Hải Dương, Đa Độ, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, các cống dưới đê được vận hành liên tục, hạ thấp mực nước trên các tuyến kênh trục, tạo dung tích đón nước.
Ông Nguyễn Trần Quỳnh, Trạm trưởng Trạm thủy nông Quảng Thanh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên cho biết, từ ngày 21/8, Công ty đã mở toàn bộ 74 cống dưới đê để hạ nước đệm; huy động lực lượng ứng trực, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu úng bảo vệ lúa, hoa màu, dân sinh.
"Cơn bão số 4 diễn biến rất phức tạp trên biển Đông cũng như Vịnh Bắc Bộ. Dự báo, trong những ngày tới, khu vực Hải Phòng tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Công ty khai thác công trình thủy lợi Thuỷ Nguyên đã chủ động tháo tiêu, hạ nước đệm để đảm bảo được an toàn cho sản xuất cũng như đời sống dân sinh trên địa bàn", ông Quỳnh cho biết.
Cùng với bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng tập trung các giải pháp chống ngập tại khu vực đô thị, đặc biệt tại khu vực trung tâm phía Đông thành phố. Hơn 70 ha hồ điều hòa cùng hệ thống mương, cống được chủ động hạ thấp mực nước; 35 trạm bơm đã được kiểm tra, vận hành thử. Các đơn vị khơi thông cửa xả, thu dọn rác tại các miệng ga, chuẩn bị máy bơm lưu động và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các điểm ngập úng do mưa lớn.
Quảng Ninh cơ bản xử lý các điểm sạt lở, trực 24/24 ứng phó bão số 4
Trong ngày 22/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Tại đặc khu Vân Đồn, khoảng 1.000m3 đất đá sạt trượt từ trên đồi xuống khu vực cầu Vân Đồn 2 trên tỉnh lộ 334. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, bảo đảm lưu thông cho các phương tiện ra vào Vân Đồn.
Khoảng 16h cùng ngày, khoảng 30m kè tại tổ 7, khu Cửa Ông 4, phường Cửa Ông bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 3 hộ dân phía trên và 9 hộ dân phía dưới tuyến kè đến nơi an toàn, lập chốt và đặt biển cảnh báo, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Tại xã miền núi Lục Hồn, mưa lớn kết hợp với quá trình thi công công trình gây sạt lở đất đá trên tuyến đường Ngàn Pạt - Co Sàu. Các lực lượng đã dọn dẹp đất đá, bảo đảm giao thông thông suốt.
Trên biển, tại âu tàu Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, sóng lớn xô trôi tàu du lịch Calista, chèn ép mạnh vào 6 tàu gỗ phía trong, tiềm ẩn nguy cơ lật, chìm tàu. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã điều động lực lượng, phối hợp với các chủ xuồng, tàu, tender trong khu vực kéo tàu các tàu ra khỏi vị trí nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại.
Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, tổng lực lượng huy động ứng phó bão số 4 là gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các tàu, xe đặc chủng bố trí tại các địa bàn trọng điểm. Quảng Ninh đã thông báo cấm biển từ 7h ngày 22/8. Trong ngày, 378 tàu du lịch, 166 tàu vận chuyển khách tuyến đảo và gần 4.200 tàu cá đã nhận thông tin về bão, về nơi tránh trú an toàn.
Khoảng 34.000 ha nuôi trồng thủy sản đã được gia cố; người dân tại các khu nuôi, nhất là phụ nữ, người cao tuổi và trẻ nhỏ, được vận động lên bờ. Tại đặc khu Cô Tô có 83 khách du lịch đang cư trú (trong đó 4 khách nước ngoài), 100% nhà yếu đã được chằng chống.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên tục đi kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, yêu cầu địa phương và lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Các địa phương tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét, duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử lý các tình huống phát sinh.
* Một số hình ảnh khắc phục các điểm sạt lở do ảnh hưởng cơn bão số 4 ở Quảng Ninh: