Toàn bộ tàu thuyền tại Hải Phòng đã vào nơi tránh trú bão số 4 an toàn

VOV.VN - Đến chiều 22/8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương ven biển, hải đảo đang khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, đưa người dân trên lồng bè lên bờ và sẵn sàng phương án sơ tán, ứng phó với bão số 4.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền trước bão số 4 đã hoàn tất. Toàn bộ 1.620 phương tiện với gần 4.500 lao động đều đã nhận được thông báo và 100% phương tiện đã neo đậu tránh trú an toàn tại các bến.

Tại vùng nước cảng, 30 tàu nước ngoài (504 thuyền viên) và 58 tàu Việt Nam (340 thuyền viên) cũng đang neo đậu, chấp hành nghiêm túc các chỉ dẫn an toàn. Lực lượng chức năng cũng kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho 169 lồng bè và 3 chòi canh, với hơn 260 lao động trên biển. Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó bão khi có tình huống, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tại các địa phương ven biển của Hải Phòng, công tác phòng chống bão số 4 cũng đang được khẩn trương thực hiện. Tại phường Đồ Sơn, đến 14 giờ chiều 22/8, 70 phương tiện với 301 lao động địa phương đã vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ngoài ra, 46 tàu thuyền với 135 lao động từ địa phương khác cũng đang neo đậu trên địa bàn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các hộ dân ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ sạt lở, nhà ở xung yếu và ngư dân trên các phương tiện để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Tại các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cát Hải, lực lượng chức năng duy trì liên lạc, quản lý chặt tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện và các cơ sở nuôi trồng thủy sản neo đậu an toàn; đồng thời thông tin diễn biến bão tới người dân và khách du lịch để chủ động phương án phòng tránh.

Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải cho biết, đến 9h sáng 22/8, trên địa bàn đặc khu còn 1.705 du khách, trong đó hơn 250 du khách nước ngoài; đặc khu đã tuyên truyền và hỗ trợ du khách di chuyển bằng đường cáp treo và xe vận tải qua Phù Long vào trung tâm TP Hải Phòng đảm bảo an toàn.

"Sáng 22/8 chủ tịch UBND đặc khu đã chỉ đạo Đồn Biên phòng và Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão. Đến 10h đã kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ, đảm bảo an toàn. Đối với các lồng bè ở vịnh thì chủ yếu tập trung ở ngay bến Bèo; tất cả người già, trẻ em đã được lực lượng Biên phòng vận động, hỗ trợ đưa lên bờ. Đặc khu cũng giao cho Công an rà soát các vị trí xung yếu trên địa bàn", ông Vững thông tin.

Cùng với bảo đảm an toàn trên biển, thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương chủ động lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; chằng chống nhà cửa, kho tàng; khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch.

Các đơn vị thủy lợi vận hành hệ thống công trình, tiêu hạ mực nước đệm, chủ động phòng ngừa ngập úng, nhất là tại các khu vực trũng thấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao bão số 4 mạnh lên nhưng không vào bờ mà “ở lì” trên biển?
Vì sao bão số 4 mạnh lên nhưng không vào bờ mà “ở lì” trên biển?

VOV.VN - Sau khi mạnh lên trên Bắc Vịnh Bắc Bộ, bão số 4 không lao nhanh vào đất liền mà di chuyển chậm, có thời điểm gần như “đứng im” trên biển. Theo chuyên gia khí tượng, môi trường dẫn đường yếu và thiếu một hướng chi phối rõ rệt khiến quỹ đạo của bão trở nên phức tạp.

Vì sao bão số 4 mạnh lên nhưng không vào bờ mà “ở lì” trên biển?

Vì sao bão số 4 mạnh lên nhưng không vào bờ mà “ở lì” trên biển?

VOV.VN - Sau khi mạnh lên trên Bắc Vịnh Bắc Bộ, bão số 4 không lao nhanh vào đất liền mà di chuyển chậm, có thời điểm gần như “đứng im” trên biển. Theo chuyên gia khí tượng, môi trường dẫn đường yếu và thiếu một hướng chi phối rõ rệt khiến quỹ đạo của bão trở nên phức tạp.

Diễn biến mới nhất bão số 4: Hầu như ít di chuyển, gió mạnh cấp 8
Diễn biến mới nhất bão số 4: Hầu như ít di chuyển, gió mạnh cấp 8

VOV.VN - Bão số 4 đang gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc.

Diễn biến mới nhất bão số 4: Hầu như ít di chuyển, gió mạnh cấp 8

Diễn biến mới nhất bão số 4: Hầu như ít di chuyển, gió mạnh cấp 8

VOV.VN - Bão số 4 đang gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc.

Bão số 4 di chuyển chậm, Hải Phòng-Quảng Ninh mưa rất to, có nơi trên 600mm
Bão số 4 di chuyển chậm, Hải Phòng-Quảng Ninh mưa rất to, có nơi trên 600mm

VOV.VN - Bão số 4 đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ ngày 22-24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có nơi lượng mưa vượt 600mm.

Bão số 4 di chuyển chậm, Hải Phòng-Quảng Ninh mưa rất to, có nơi trên 600mm

Bão số 4 di chuyển chậm, Hải Phòng-Quảng Ninh mưa rất to, có nơi trên 600mm

VOV.VN - Bão số 4 đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ ngày 22-24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có nơi lượng mưa vượt 600mm.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững

VOV.VN - Những năm qua, từ nguồn lực của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tạo sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững

VOV.VN - Những năm qua, từ nguồn lực của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tạo sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo bền vững.