Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

VOV.VN - Loại tàu này có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển...

Sáng 17/7, tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn tàu P-TL 167 đã tiếp nhận 2 tàu HQ 377 và HQ 378 vào trang bị quân sự. Đại tá Lương Việt Hùng - Đảng ủy viên Đảng ủy Binh chủng Hải quân, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì buổi tiếp nhận.

Buổi lễ tiếp nhận 2 tàu tên lửa HQ 377 và HQ 378

Tàu tên lửa HQ 377 và HQ 378 là tàu hiện đại lớp MOLNIYA do Viện ANMAX - Liên bang Nga thiết kế, chuyển giao công nghệ cho Tổng công ty Ba Son đóng mới. Tàu có thiết kế hiện đại, thể hiện thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tàu có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển và chi viện hỏa lực khác hiệu quả.

Việc đưa vào sử dụng hai tàu HQ-377 và HQ-378 không chỉ là bước tiến quan trọng mang tính đột phá của công nghệ mà còn giúp trang bị tàu chiến hiện đại để Hải quân làm chủ khí tài, sẵn sàng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Đại tá Lương Việt Hùng đã trao Quốc kỳ và cờ Hải quân cho thuyền trưởng 2 tàu

Tại buổi lễ, Đại tá Lương Việt Hùng đã trao Quốc kỳ và cờ Hải quân cho thuyền trưởng 2 tàu, đồng thời gởi gắm niềm tin ở mỗi cán bộ chiến sĩ tàu HQ 377 và HQ 378. Mong các cán bộ chiến sĩ đoàn kết phát huy truyền thống thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục điạ của Tổ quốc.  

Cũng trong sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao số tiền gần 600 triệu đồng từ chương trình ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” cho cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam
Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Tại thời điểm 18giờ 30 phút ngày 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 41 hải lý

Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Tại thời điểm 18giờ 30 phút ngày 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 41 hải lý

6 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc liên tục hoạt động gần   khu vực giàn khoan
6 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc liên tục hoạt động gần khu vực giàn khoan

VOV.VN -Hôm nay, Trung Quốc cũng huy động thêm 2 tàu mới để cản phá các tàu của Việt Nam gồm tàu hải cảnh mang số hiệu 32101 và tàu đầu kéo Hữu Liên 9.

6 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc liên tục hoạt động gần   khu vực giàn khoan

6 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc liên tục hoạt động gần khu vực giàn khoan

VOV.VN -Hôm nay, Trung Quốc cũng huy động thêm 2 tàu mới để cản phá các tàu của Việt Nam gồm tàu hải cảnh mang số hiệu 32101 và tàu đầu kéo Hữu Liên 9.

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm
Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm

VOV.VN -Vào lúc 21h10’ ngày 15/7, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm

VOV.VN -Vào lúc 21h10’ ngày 15/7, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Giàn khoan của Trung Quốc đang dịch chuyển về phía đảo Hải Nam
Giàn khoan của Trung Quốc đang dịch chuyển về phía đảo Hải Nam

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống dịch chuyển với tốc độ khoảng 4 - 4,2 hải lý/giờ (tương đương 10km/giờ) theo hướng 330 độ Bắc Tây Bắc.

Giàn khoan của Trung Quốc đang dịch chuyển về phía đảo Hải Nam

Giàn khoan của Trung Quốc đang dịch chuyển về phía đảo Hải Nam

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống dịch chuyển với tốc độ khoảng 4 - 4,2 hải lý/giờ (tương đương 10km/giờ) theo hướng 330 độ Bắc Tây Bắc.

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo
Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

VOV.VN - Cùng với đó, quan tâm và tăng cường hơn nữa sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư để cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

VOV.VN - Cùng với đó, quan tâm và tăng cường hơn nữa sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư để cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa
Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa

VOV.VN - Trung Quốc chỉ còn duy trì khoảng 70-75 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông. 

Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa

Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa

VOV.VN - Trung Quốc chỉ còn duy trì khoảng 70-75 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông. 

Binh chủng Tăng-Thiết giáp diễn tập mang mật danh TG-14
Binh chủng Tăng-Thiết giáp diễn tập mang mật danh TG-14

VOV.VN -Đề mục của cuộc diễn tập là chuyển Binh chủng Tăng-Thiết giáp vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng tránh đòn tiến công hoả lực của địch...

Binh chủng Tăng-Thiết giáp diễn tập mang mật danh TG-14

Binh chủng Tăng-Thiết giáp diễn tập mang mật danh TG-14

VOV.VN -Đề mục của cuộc diễn tập là chuyển Binh chủng Tăng-Thiết giáp vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng tránh đòn tiến công hoả lực của địch...

3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam
3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

VOV.VN - Theo thông báo của phía Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.

3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

VOV.VN - Theo thông báo của phía Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.