6 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc liên tục hoạt động gần khu vực giàn khoan

VOV.VN -Hôm nay, Trung Quốc cũng huy động thêm 2 tàu mới để cản phá các tàu của Việt Nam gồm tàu hải cảnh mang số hiệu 32101 và tàu đầu kéo Hữu Liên 9.

Ngày 15/7, do ảnh hưởng của cơn bão Ramusun với sức gió mạnh trên cấp 14, thời tiết trên biển rất xấu, có gió to và sóng mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ramusun, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã chủ động các phương án phòng chống bão tốt nhất, đồng thời tiếp tục cơ động tiến vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền.

Khi các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam tiến vào khu vực giàn khoan khoảng 14 hải lý, lập tức có 4 tàu hải cảnh và 2 tàu đầu kéo của Trung Quốc lao ra cản phá và dùng vòi công suất cao để uy hiếp.

Giàn khoan 981 của Trung Quốc
Trong khi cản phá, các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư luôn bị từ 2 - 3 tàu của Trung Quốc theo sát ở khoảng cách từ 100 – 300m.

Hôm nay, Trung Quốc huy động thêm 2 tàu mới để cản phá các tàu của Việt Nam gồm tàu hải cảnh mang số hiệu 32101 và tàu đầu kéo Hữu Liên 9.

Trong đó, tàu đầu kéo Hữu Liên 9 liên tục tăng tốc, bám sát tàu kiểm ngư 822 với vận tốc cao nhằm đâm va, khoảng cách áp sát lúc gần nhất là 30m.

Đây chính là tàu đầu kéo đã từng đâm va tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam cách đây gần 1 tháng.

Ở hướng khác, Trung Quốc dùng tàu hải cảnh 31101 luôn bám sát tàu cảnh sát biển 4033 và tàu kiểm ngư 635 với vận tốc cao để uy hiếp nhằm đẩy các tàu của Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan.

Bên cạnh đó, các tàu của Việt Nam luôn bị 2 tàu chiến của Trung Quốc chạy song song với đội hình và theo sát ở khoảng cách từ 1,2 đến 2 hải lý.

Trước sự cản phá quyết liệt của các tàu Trung Quốc, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam bình tĩnh phối hợp với nhau xử lý tình huống, tranh đâm va và an toàn, đồng thời kiên trì bám trụ tại hiện trường, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan.

Đáng lưu ý, lúc rạng sáng nay, từ hướng quan sát của tàu cảnh sát biển 4033, phát hiện 6 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc liên tục hoạt động và chạy từ hướng Nam lên phía Bắc của giàn khoan Hải Dương 981./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981
Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.

7 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc hoạt động ở khu vực giàn khoan
7 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc hoạt động ở khu vực giàn khoan

VOV.VN - Xung quanh các tàu cá vỏ sắt này luôn có một số lượng lớn tàu bảo vệ, nên các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam khó tiếp cận.

7 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc hoạt động ở khu vực giàn khoan

7 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc hoạt động ở khu vực giàn khoan

VOV.VN - Xung quanh các tàu cá vỏ sắt này luôn có một số lượng lớn tàu bảo vệ, nên các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam khó tiếp cận.

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông
Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN -Nghị quyết ngày 11/7 của Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1/5/2014.

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN -Nghị quyết ngày 11/7 của Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1/5/2014.

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981
Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết, trong đó lên án Trung Quốc gây hấn nhằm thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết, trong đó lên án Trung Quốc gây hấn nhằm thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực