Hạn chót, vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học

VOV.VN - Chỉ còn một ngày là hết hạn nhưng vẫn có hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2023.

Tính hết 17h ngày 29/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có hơn 640.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng số 3,2 triệu nguyện vọng trên hệ thống. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 5 nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học trên cả nước.

Vào 17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó khoảng 917.700 em dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển được thực hiện trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm nay, việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không bị giới hạn số lần trong thời gian quy định nên thí sinh có thể thao tác điều chỉnh nhiều lần so với đăng ký ban đầu. Để đăng ký xét tuyển, thí sinh phải sử dụng tài khoản cá nhân, thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký xác nhận lại nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Việc đăng ký số lượng nguyện vọng và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống chung hoàn toàn do thí sinh quyết định. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo 6 cụm tỉnh thành. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học (thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước).

Từ ngày 12 đến 20/8, Bộ GD&ĐT và các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển. Điểm chuẩn đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, từng cảnh báo rủi ro đối với hơn 72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng đại học. Bà khuyên thí sinh bổ sung nhiều nguyện vọng khác vì nếu có rủi ro, hệ thống của Bộ còn xét tuyển tiếp để thí sinh có các cơ hội khác. Thí sinh nên xếp nguyện vọng mình yêu thích nhất và cảm thấy phù hợp nhất lên đầu.

Với nhóm thí sinh trúng tuyển sớm, Vụ trưởng Giáo dục Đại học lưu ý các em vẫn phải làm thao tác cuối cùng là đăng ký lên hệ thống của Bộ và nộp lệ phí đúng quy định.

Năm nay, Bộ GD&ĐT giảm tình trạng ảo bằng cách yêu cầu thí sinh đăng ký tất cả nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng vẫn chỉ được xác định trúng tuyển một nguyện vọng đặt ưu tiên cao nhất, đủ điều kiện đỗ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt trường đại học top đầu phía Nam dự báo điểm chuẩn giảm 0,25-1 điểm
Loạt trường đại học top đầu phía Nam dự báo điểm chuẩn giảm 0,25-1 điểm

VOV.VN - Chuyên gia tuyển sinh nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM đều dự đoán mức điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ từ 0,25 đến 1 điểm với khối A, A1 và tăng với khối B, D.

Loạt trường đại học top đầu phía Nam dự báo điểm chuẩn giảm 0,25-1 điểm

Loạt trường đại học top đầu phía Nam dự báo điểm chuẩn giảm 0,25-1 điểm

VOV.VN - Chuyên gia tuyển sinh nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM đều dự đoán mức điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ từ 0,25 đến 1 điểm với khối A, A1 và tăng với khối B, D.

Điểm chuẩn các trường đại học top trên có thể tăng nhẹ
Điểm chuẩn các trường đại học top trên có thể tăng nhẹ

VOV.VN - Theo Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023, đúng 17h ngày 30/7, thí sinh sẽ kết thúc việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo, theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Điểm chuẩn các trường đại học top trên có thể tăng nhẹ

Điểm chuẩn các trường đại học top trên có thể tăng nhẹ

VOV.VN - Theo Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023, đúng 17h ngày 30/7, thí sinh sẽ kết thúc việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo, theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xét tuyển đại học 2023: Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ
Xét tuyển đại học 2023: Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, căn cứ vào dữ liệu phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thì mức điểm trúng tuyển ở các tổ hợp môn thuộc khối tự nhiên sẽ có xu hướng giảm, trong khi đó tổ hợp môn có liên quan đến Ngữ Văn và Ngoại ngữ lại có khả năng sẽ tăng vì nguồn tuyển dồi dào hơn so với năm trước.

Xét tuyển đại học 2023: Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ

Xét tuyển đại học 2023: Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, căn cứ vào dữ liệu phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thì mức điểm trúng tuyển ở các tổ hợp môn thuộc khối tự nhiên sẽ có xu hướng giảm, trong khi đó tổ hợp môn có liên quan đến Ngữ Văn và Ngoại ngữ lại có khả năng sẽ tăng vì nguồn tuyển dồi dào hơn so với năm trước.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn, "bật mí" chiến thuật đăng ký NV xét tuyển đại học
Chuyên gia dự báo điểm chuẩn, "bật mí" chiến thuật đăng ký NV xét tuyển đại học

VOV.VN - Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ cần chọn ngành, không cần lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển như những năm trước. Thí sinh lưu ý cần kê khai toàn bộ những căn cứ xét tuyển đang có như chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ... để phần mềm sẽ tự động đối chiếu, lựa chọn cho thí sinh phương thức xét tuyển tối ưu nhất.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn, "bật mí" chiến thuật đăng ký NV xét tuyển đại học

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn, "bật mí" chiến thuật đăng ký NV xét tuyển đại học

VOV.VN - Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ cần chọn ngành, không cần lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển như những năm trước. Thí sinh lưu ý cần kê khai toàn bộ những căn cứ xét tuyển đang có như chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ... để phần mềm sẽ tự động đối chiếu, lựa chọn cho thí sinh phương thức xét tuyển tối ưu nhất.