Hàng chục ngàn hộ nông dân dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng giúp nhau làm giàu

VOV.VN - Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại Sóc Trăng xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế, kinh doanh cho hiệu quả cao, nhiều hộ nông dân giỏi có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, trong đó có nhiều hộ nông dân dân tộc thiểu số.

Thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (dự án 3) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn Sóc Trăng. Qua đó phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nông dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, vừa làm giàu cho hộ gia đình và giúp đỡ nhiều hộ khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Hội nông dân tỉnh Sóc Trăng, từ năm 2018 đến nay, bình quân số hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua ở mỗi cấp trong 5 năm qua có 372 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, hơn 2.400 hộ đạt cấp tỉnh, gần 10.500 hộ đạt cấp huyện và hơn 67.000 hộ đạt cấp xã; trong đó, có trên 31.400 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là đồng bào Khmer và 8.000 hộ nông dân Hoa.

Đặc biệt, so với năm 2018, số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập trên 450 triệu đồng/năm tăng gấp 2,5 lần và số hộ có mức thu nhập trên 01 tỷ đồng/năm tăng 4,5 lần, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Điển hình như anh Thạch Chanh Đô Ra, nông dân Khmer ở xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành thành công với mô hình đa dạng vật nuôi, cây trồng, gồm: trồng lúa, trồng dừa, nuôi bò, cá, ốc, rắn ri voi… có thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng mỗi năm. Anh là một trong những nông dân điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Thạch Chanh Đô Ra cho biết: "Với cây dừa, đầu tiên là dễ trồng, dưới gốc dừa có thể trồng được cỏ nuôi bò, phân bò tận dụng ủ làm phân hữu cơ bón lại cho cây dừa và cỏ. Trong ao có trồng bông súng, nuôi cá, ốc, là có thêm thu nhập. Tôi chọn cây trồng, vật nuôi này vì như dừa, dù có mưa bão cũng không sợ bị thiệt hại, dừa cho trái quanh năm. Đối với cá, ốc thì rất phù hợp môi trường ở nông thôn, vì vậy tôi chọn trồng vật nuôi này vì thấy hiệu quả".

Từ phong trào, cũng xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều hộ nông dân giỏi có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại chỗ, giúp đỡ 1.560 hộ nông dân thoát nghèo.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Mông ở Sa Pa lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ mai sau
Phụ nữ Mông ở Sa Pa lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ mai sau

VOV.VN -Giữa nhịp sống hối hả của thời đại 4.0, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sa Pa (Lào Cai) vẫn bền bỉ duy trì nghề thủ công se lanh, nhuộm, dệt vải, thêu may truyền thống, lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ sau.

Phụ nữ Mông ở Sa Pa lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ mai sau

Phụ nữ Mông ở Sa Pa lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ mai sau

VOV.VN -Giữa nhịp sống hối hả của thời đại 4.0, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sa Pa (Lào Cai) vẫn bền bỉ duy trì nghề thủ công se lanh, nhuộm, dệt vải, thêu may truyền thống, lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ sau.

Trà Vinh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Trà Vinh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Trà Vinh thực hiện chính sách đóng bảo biển y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trà Vinh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Trà Vinh thực hiện chính sách đóng bảo biển y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh
Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh

VOV.VN - Sáng 1/9, tại xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18c) từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Giai đoạn 2.

Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh

Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh

VOV.VN - Sáng 1/9, tại xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18c) từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Giai đoạn 2.

Bảo tồn văn hóa sử thi Ê Đê, Jarai trên sóng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số
Bảo tồn văn hóa sử thi Ê Đê, Jarai trên sóng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng 26/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học về Giải pháp bảo tồn văn hóa sử thi Êđê, Jarai trên làn sóng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số tại VOV Tây Nguyên.

Bảo tồn văn hóa sử thi Ê Đê, Jarai trên sóng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số

Bảo tồn văn hóa sử thi Ê Đê, Jarai trên sóng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng 26/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học về Giải pháp bảo tồn văn hóa sử thi Êđê, Jarai trên làn sóng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số tại VOV Tây Nguyên.

Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt được công nhận dân tộc thiểu số của Slovakia
Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt được công nhận dân tộc thiểu số của Slovakia

VOV.VN - Ngày 25/8, tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia long trọng tổ chức Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của sở tại.

Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt được công nhận dân tộc thiểu số của Slovakia

Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt được công nhận dân tộc thiểu số của Slovakia

VOV.VN - Ngày 25/8, tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia long trọng tổ chức Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của sở tại.