Hàng không tăng cường ứng phó nắng nóng, siết chặt phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không, ngành hàng không đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo đảm an toàn hoạt động bay và chủ động phòng chống dịch bệnh từ sớm.

Chủ động bảo vệ người lao động trong điều kiện nắng nóng cực đoan

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành văn bản tăng cường các biện pháp phòng, chống và ứng phó với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt đối với người lao động làm việc ngoài trời và bán ngoài trời.

Theo VATM, việc ban hành hướng dẫn nhằm giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm nhiệt, phát hiện sớm các dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, phòng ngừa các sự cố liên quan đến nắng nóng, đồng thời bảo đảm người lao động luôn duy trì đủ sức khỏe, sự tỉnh táo và khả năng thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến an toàn hoạt động bay.

Đối tượng áp dụng gồm lực lượng thông tin, dẫn đường, giám sát; nhân viên đánh tín hiệu tàu bay; lực lượng an ninh, bảo vệ tuần tra ngoại vi; công nhân bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa công trình và trang thiết bị ngoài trời; lái xe chuyên dụng; giám sát thi công; người lao động tại các đài, trạm xa và những vị trí có nguy cơ chịu tác động trực tiếp của nắng nóng.

Đại diện VATM nhấn mạnh: "Không chỉ gây mệt mỏi, mất nước hoặc căng thẳng nhiệt, điều kiện thời tiết khắc nghiệt còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, phản xạ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động bay, đây là nguy cơ cần được nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa từ sớm".

Để chủ động kiểm soát các nguy cơ, VATM yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi dự báo thời tiết, triển khai cơ chế cảnh báo nắng nóng trước mỗi ca làm việc, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch lao động phù hợp với điều kiện thực tế.

Các công việc ngoài trời được khuyến khích bố trí vào những thời điểm có nền nhiệt thấp hơn trong ngày. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ giám sát và chẩn đoán từ xa nhằm hạn chế thời gian người lao động phải làm việc trực tiếp ngoài hiện trường.

Đối với các công việc nặng nhọc, làm việc trên cao, trên mái, cột anten, gần các bề mặt hấp thụ nhiệt hoặc trên sân đỗ tàu bay, VATM khuyến nghị không triển khai trong khung giờ từ 10h đến 16h khi thời tiết ở cấp cảnh báo đỏ hoặc tím, trừ trường hợp nhiệm vụ khẩn cấp hoặc yêu cầu bắt buộc phục vụ khai thác.

Cùng với đó, các đơn vị phải bố trí các điểm nghỉ mát tại hiện trường, bảo đảm đầy đủ nước uống và dung dịch điện giải, theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe người lao động, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với điều kiện thời tiết và đặc thù công việc.

Đáng chú ý, nhằm hỗ trợ lực lượng làm việc trực tiếp trên sân đỗ trong điều kiện nhiệt độ cao, VATM đã trang bị bổ sung áo làm mát cho nhân viên đánh tín hiệu tàu bay. Giải pháp này được đánh giá góp phần giảm tác động của căng thẳng nhiệt, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc VATM tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nhận biết sớm các biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng, thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và báo cáo kịp thời khi phát sinh các tình huống liên quan.

"Với phương châm lấy con người làm trung tâm, lấy an toàn làm giá trị cốt lõi, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ sức khỏe người lao động, tạo điều kiện để các lực lượng trực tiếp sản xuất yên tâm công tác, góp phần bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết", đại diện VATM khẳng định.

Tăng cường kiểm soát nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không

Cùng với việc ứng phó thời tiết cực đoan, ngành hàng không cũng đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không.

Theo chỉ đạo của Cục, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh bằng đường hàng không.

Các đơn vị được yêu cầu giám sát chặt chẽ hành khách đến từ vùng có dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống Ebola và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó tại các cảng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Ebola.

Các Cảng vụ hàng không được giao nhiệm vụ triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo tới toàn bộ cơ quan, đơn vị hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc các bề mặt, vật dụng nhiễm dịch của người bệnh.

Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda hiện được đánh giá là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đáng lo ngại ở cấp độ quốc tế do nguy cơ lây lan xuyên biên giới và tốc độ phát tán dịch bệnh nhanh. Trong bối cảnh lưu lượng vận tải hàng không quốc tế ngày càng tăng, việc chủ động kiểm soát từ sớm tại các cửa khẩu hàng không được xem là giải pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bảo đảm an toàn khai thác cảng hàng không trong thời tiết nắng nóng
Bảo đảm an toàn khai thác cảng hàng không trong thời tiết nắng nóng

VOV.VN - Trong đợt nắng nóng cao điểm hè 2026, nhiệt độ bề mặt bê tông tại sân bay Nội Bài có thời điểm lên tới 78°C. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng yêu cầu các đơn vị vừa duy trì khai thác an toàn, thông suốt, vừa đặc biệt quan tâm bảo đảm sức khỏe cho người lao động làm việc ngoài trời.

Bảo đảm an toàn khai thác cảng hàng không trong thời tiết nắng nóng

Bảo đảm an toàn khai thác cảng hàng không trong thời tiết nắng nóng

VOV.VN - Trong đợt nắng nóng cao điểm hè 2026, nhiệt độ bề mặt bê tông tại sân bay Nội Bài có thời điểm lên tới 78°C. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng yêu cầu các đơn vị vừa duy trì khai thác an toàn, thông suốt, vừa đặc biệt quan tâm bảo đảm sức khỏe cho người lao động làm việc ngoài trời.

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài
Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiệt độ bề mặt sân đỗ tàu bay tại Cảng HKQT Nội Bài lên tới 71 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt như “chảo lửa”, các cán bộ, nhân viên khu bay vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiệt độ bề mặt sân đỗ tàu bay tại Cảng HKQT Nội Bài lên tới 71 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt như “chảo lửa”, các cán bộ, nhân viên khu bay vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

Tình hình lây lan dịch Ebola vẫn đáng báo động
Tình hình lây lan dịch Ebola vẫn đáng báo động

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola với tâm dịch tại Cộng hoà Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến nay, CH Dân chủ Congo đã có hơn 1.000 ca nghi mắc và ít nhất 246 ca tử vong. Nước láng giềng Uganda đã báo cáo 9  trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận và một trường hợp tử vong.

Tình hình lây lan dịch Ebola vẫn đáng báo động

Tình hình lây lan dịch Ebola vẫn đáng báo động

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola với tâm dịch tại Cộng hoà Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến nay, CH Dân chủ Congo đã có hơn 1.000 ca nghi mắc và ít nhất 246 ca tử vong. Nước láng giềng Uganda đã báo cáo 9  trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận và một trường hợp tử vong.