Hành khách Cần Thơ phấn khởi trên chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch COVID-19

VOV.VN - Hôm nay (19/10), chuyến bay thí điểm đầu tiên từ Hà Nội đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ và ngược lại đã khởi hành sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hành khách trên 2 chuyến bay đến – đi đều vui mừng, phấn khởi.

Vào lúc 12h40, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đã tiếp đón 59 hành khách đầu tiên trên chuyến bay số hiệu VN1203 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đến Cần Thơ. Đồng thời, ở ga đi trên chuyến bay số hiệu VN1202 có 78 hành khách từ Cần Thơ đi Hà Nội.

Trước khi khởi hành, hành khách thực hiện quét mã QR được bố trí ở cửa ra vào và thực hiện khai báo y tế, thông tin tại quầy. Để bay nội địa, mỗi hành khách phải đáp ứng các điều kiện như: có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền (mũi 2 phải được tiêm ít nhất 14 ngày trước ngày khởi hành) hoặc có thẻ xanh trên ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử, PC-COVID hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, hành khách còn phải có giấy xét nghiệm Sars-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Thực hiện bản cam kết phòng chống COVID-19 và chuyển cho hãng bay tại thời điểm check in. Khai báo y tế trước khi làm thủ tục bay qua ứng dụng PC-COVID hoặc tờ khai y tế và khai báo thông tin hành khách di chuyển nội địa.

Ông Bùi Thái Thượng, ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, bản thân ông rất vui khi có mặt trong chuyến bay đầu tiên từ Cần Thơ ra Hà Nội. Giao thông thuận lợi sẽ giúp ông kinh doanh tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Vừa làm xong thủ tục check in bay Cần Thơ - Hà Nội, bà Trần Thị Thuỷ (64 tuổi), quê ở tỉnh Nghệ An, kẹt lại Cần Thơ do dịch bệnh chia sẻ, bà mong mỏi về Hà Nội để giải quyết một số việc quan trọng nên thường xuyên tới Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hỏi thăm khi nào mở đường bay lại. Bây giờ, Cần Thơ đã cho phép bay lại nên bà rất phấn khởi.

 

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày 10 – 20/10.

Hiện ở Cần Thơ, chỉ có Hãng hàng không Vietnam Airlines mở lại chuyến bay kết nối Cần Thơ - Hà Nội. Phụ trách hãng bay Bamboo Airways tại Cần Thơ đã trình phương án khai thác bay từ ngày 21/10 và đang chờ Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Riêng các hãng bay khác vẫn tạm thời chưa có kế hoạch mở lại chuyến bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa
Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa

VOV.VN - Hôm nay (11/10) ngày thứ 2 sân bay Tân Sơn Nhất mở cửa trở lại một số đường bay nội địa. Khác với vẻ ồn ào, tập nập như trước đây, những ngày này phi trường Tân Sơn Nhất quá đìu hiu, vắng lặng...

Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa

Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa

VOV.VN - Hôm nay (11/10) ngày thứ 2 sân bay Tân Sơn Nhất mở cửa trở lại một số đường bay nội địa. Khác với vẻ ồn ào, tập nập như trước đây, những ngày này phi trường Tân Sơn Nhất quá đìu hiu, vắng lặng...

Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa
Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa

VOV.VN - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3444/UBND-ĐT giao nhiệm vụ các sở ngành liên quan triển khai các phương án cụ thể khi thành phố mở lại các đường bay nội địa.

Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa

Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa

VOV.VN - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3444/UBND-ĐT giao nhiệm vụ các sở ngành liên quan triển khai các phương án cụ thể khi thành phố mở lại các đường bay nội địa.

Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày
Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày

VOV.VN - Hành khách bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí như tiêm đủ liều vaccine, có chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng...

Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày

Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày

VOV.VN - Hành khách bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí như tiêm đủ liều vaccine, có chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng...