Hành trình Đỏ 2018 – Hành trình chia sẻ yêu thương

VOV.VN -“Hành trình chia sẻ yêu thương” sẽ huy động 2.500 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân tan máu bẩm sinh...

Sáng nay (11/6), tại TPHCM, Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ 2018, Công ty Cổ phần VTVCorp phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (viết tắt là CPV) tổ chức chương trình Hưởng ứng chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ 2018 và giới thiệu chương trình “Hành trình chia sẻ yêu thương”.

Chương trình “Hành trình chia sẻ yêu thương” do Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam phát động bao gồm chuỗi các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội. Đặc biệt, năm nay, chương trình sẽ đồng hành cùng Hành trình Đỏ 2018 với các hoạt động cụ thể như: huy động cán bộ, công nhân viên tham gia hiến máu với chỉ tiêu 2.500 đơn vị máu trên cả nước; phát động 25 ngàn thông điệp tuyên truyền hiến máu tình nguyện trên cả nước và tổ chức trao tặng 250 phần quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hay còn gọi là thalassemia, tại 1 số tỉnh/thành phố tổ chức Hành trình Đỏ 2018…

Trao quà cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Tại buổi lễ, Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam và Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ đã trao tặng 25 phần quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh hiện đang sinh sống và điều trị tại TPHCM. Đồng thời chương trình còn tổ chức các trò chơi vui nhộn, chú hề tạo hình với bóng bóng và các nghệ sĩ giao lưu cùng các bệnh nhân.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ 2018 cho biết: Hành trình Đỏ 2018 sẽ diễn ra từ 14/6 đến 15/7 tại 26 tỉnh, thành phố dự kiến sẽ tiếp nhận tối thiểu 30 ngàn đơn vị máu. Điểm mới của Hành trình Đỏ năm nay là sẽ không tổ chức hiến máu xuyên Việt, mà các địa phương triển khai ngày hội hiến máu tại các huyện nhằm lan tỏa hiệu ứng của Hành trình Đỏ đến đông đảo người dân, tạo cú huých truyền thông về hiến máu tình nguyện.

“Hy vọng năm nay sẽ tăng cao số người dân hiến máu, mở rộng đối tượng về các huyện thị, vùng nông thôn. Đặc biệt năm nay sẽ tập trung vận động hiến máu nhiều hơn ở các huyện. Thực tế có những huyện đã có những chương trình hiến máu tại huyện rất tốt rồi. Chứng tỏ chúng ta cần làm tốt tuyên truyền để người dân thấy được làm sao họ là người trong cuộc, thấy được việc hiến máu phục vụ tốt cho nhu cầu cấp cứu và điều trị”- ông Nguyễn Tuấn Khởi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi phí điều trị cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh tốn khoảng 3 tỷ đồng
Chi phí điều trị cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh tốn khoảng 3 tỷ đồng

VOV.VN -Bệnh nhân mang gen tan máu bẩm sinh (Thalassemia) phải chịu nhiều thiệt thòi, điều trị gian nan và vô cùng tốn kém.

Chi phí điều trị cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh tốn khoảng 3 tỷ đồng

Chi phí điều trị cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh tốn khoảng 3 tỷ đồng

VOV.VN -Bệnh nhân mang gen tan máu bẩm sinh (Thalassemia) phải chịu nhiều thiệt thòi, điều trị gian nan và vô cùng tốn kém.

Chia sẻ xúc động của người mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh
Chia sẻ xúc động của người mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh

VOV.VN -Với những bệnh nhân mắc bệnh về máu, thì những người hiến máu tình nguyện là ân nhân trọn đời của họ.

Chia sẻ xúc động của người mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh

Chia sẻ xúc động của người mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh

VOV.VN -Với những bệnh nhân mắc bệnh về máu, thì những người hiến máu tình nguyện là ân nhân trọn đời của họ.

Sắc màu Hành trình Đỏ: Hiến máu cứu bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh
Sắc màu Hành trình Đỏ: Hiến máu cứu bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh

VOV.VN -Sáng 29/5, diễn ra lễ khai mạc ngày hội hiến máu Sắc màu Hành trình Đỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Sắc màu Hành trình Đỏ: Hiến máu cứu bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh

Sắc màu Hành trình Đỏ: Hiến máu cứu bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh

VOV.VN -Sáng 29/5, diễn ra lễ khai mạc ngày hội hiến máu Sắc màu Hành trình Đỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Cơ hội sinh con khỏe mạnh cho người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Cơ hội sinh con khỏe mạnh cho người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

VOV.VN -  Em bé đầu tiên được sinh ra khỏe mạnh nhờ phương pháp này là cơ hội để những người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh có thể sinh con khỏe mạnh

Cơ hội sinh con khỏe mạnh cho người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Cơ hội sinh con khỏe mạnh cho người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

VOV.VN -  Em bé đầu tiên được sinh ra khỏe mạnh nhờ phương pháp này là cơ hội để những người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh có thể sinh con khỏe mạnh