Hậu Giang còn chưa tới 1,5% hộ nghèo

VOV.VN - Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn chưa đến 1,5%.

Để có được kết quả này, trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững. Trong đó, quan tâm và tập trung vận động, phát huy hiệu quả các phong trào, cuộc vận động chung tay vì người nghèo “không để ai bỏ lại phía sau” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm.

Đặc biệt, các ngành, các địa phương tạo cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các dự án đa dạng hóa sinh kế, các mô hình sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Toàn tỉnh đã xây dựng hơn 60 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với gần 800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia. Trong đó tập trung hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi để các hộ này thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; Xây dựng và sửa chữa hàng ngàn căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở…

Nếu đầu năm 2024, toàn tỉnh Hậu Giang còn hơn 6.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 3,3% thì đến cuối năm số hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn hơn 2.960 hộ, chiếm tỷ lệ 1,48%.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,74% trở lên trong năm 2025, cùng với thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo, đưa vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; Chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân tăng năng suất trên cùng diện tích canh tác; Tuyên truyền vận động người dân nêu cao ý thức tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội mà tự thân phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới.

Sơn La phấn đấu giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những năm qua, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi thay. Đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, hiện chỉ còn 14,1%; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng ngày càng vững chắc hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn đặt mục tiêu giảm trên 2% số hộ nghèo trong năm 2025
Bắc Kạn đặt mục tiêu giảm trên 2% số hộ nghèo trong năm 2025

VOV.VN - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu giảm tối thiểu từ 2-2,5% số hộ nghèo trong năm nay.

Bắc Kạn đặt mục tiêu giảm trên 2% số hộ nghèo trong năm 2025

Bắc Kạn đặt mục tiêu giảm trên 2% số hộ nghèo trong năm 2025

VOV.VN - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu giảm tối thiểu từ 2-2,5% số hộ nghèo trong năm nay.

Sơn La chăm lo Tết cho hộ nghèo, người dân vùng thiên tai
Sơn La chăm lo Tết cho hộ nghèo, người dân vùng thiên tai

VOV.VN - Để mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con, nhất là các đối tượng chính sách và đồng bào vùng cao, biên giới, vùng thiên tai.

Sơn La chăm lo Tết cho hộ nghèo, người dân vùng thiên tai

Sơn La chăm lo Tết cho hộ nghèo, người dân vùng thiên tai

VOV.VN - Để mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con, nhất là các đối tượng chính sách và đồng bào vùng cao, biên giới, vùng thiên tai.

Gia Lai chỉ còn hơn 6% hộ nghèo
Gia Lai chỉ còn hơn 6% hộ nghèo

VOV.VN - Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo tại Gia Lai giảm từ 12,09% xuống còn 6,06%. Đã có hơn 21.800 hộ ở tỉnh này thoát nghèo.

Gia Lai chỉ còn hơn 6% hộ nghèo

Gia Lai chỉ còn hơn 6% hộ nghèo

VOV.VN - Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo tại Gia Lai giảm từ 12,09% xuống còn 6,06%. Đã có hơn 21.800 hộ ở tỉnh này thoát nghèo.