HĐND TP Hà Nội chất vấn 3 nhóm vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm

VOV.VN - HĐND TP tái chất vấn 3 nhóm vấn đề về quản lý dự án vốn ngoài NS chậm triển khai vi phạm luật đất đai; tăng cường quản lý  phương tiện, PCCC.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XV, hôm nay (9/7), HĐND thành phố dành trọn 1 ngày thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất, các vấn đề mà HĐND đã giám sát, kết luận, đối với một số nhóm vấn đề có tính thời sự như vấn đề quản lý đất đai, phòng cháy chữa cháy, quản lý phương tiện giao thông… được đông đảo cử tri, nhân dân Thủ đô và dư luận quan tâm. Dự phiên chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

 

Nội dung chất vấn đã có 250 ý kiến nghị của cử tri được thường trực HĐND chuyển UBND Thành phố trả lời.

Tái chất vấn 3 nội dung đã được giải trình các kỳ trước: Nhóm vấn đề thứ nhất về quản lý dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Nhóm vấn đề thứ 2, Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Qua giám sát của thường trực và báo cáo của TP những vấn đề còn tồn tại sau 2 năm thực hiện mặc dù đề án phát huy hiệu quả tạo chuyển biến trong quản lý phương tiện giao thông nhưng vẫn còn những nhiệm vụ cần thúc đẩy nhanh hơn. Vì vậy việc chất vấn để tìm ra những giải pháp, giải quyết những vấn đề tồn tại bất cập đáp ứng mong mỏi sự quan tâm của cử tri.

Nhóm vấn đề thứ 3, công tác đảm bảo an toàn PCCC. Đây là nội dung HĐND và cử tri đặc biệt quan tâm chất vấn từ các kỳ họp trước. Tuy nhiên, từ đó đến nay tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn phức tạp, tuy giảm về số vụ nhưng vẫn liên tiếp xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tải sản. Vì vậy việc chất vấn để tỉm ra giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên tiếp tục tăng cường các giải pháp PCCC là điều cần thiết.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng nội dung. Trả lời chất vấn đúng trách nhiệm vấn đề đại biểu quan tâm để phiên chất vấn đạt được kết quả đề ra, đó là: rõ người, rõ việc, rõ giải pháp, rõ lộ trình trong từng công việc khắc phục tồn tại hoàn thành các nhiệm vụ Thành ủy, HĐND và cử tri mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xin thêm 498.200 triệu đồng vốn ngân sách cho 184 dự án
Hà Nội xin thêm 498.200 triệu đồng vốn ngân sách cho 184 dự án

VOV.VN -UBND Thành phố Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 498.200 triệu đồng đối với 184 dự án

Hà Nội xin thêm 498.200 triệu đồng vốn ngân sách cho 184 dự án

Hà Nội xin thêm 498.200 triệu đồng vốn ngân sách cho 184 dự án

VOV.VN -UBND Thành phố Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 498.200 triệu đồng đối với 184 dự án

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa
Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

VOV.VN -Theo UBND Thành phố Hà Nội các dự án điều chỉnh do nguồn thu từ việc đấu giá không cao hoặc thực hiện tiến độ chậm

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

VOV.VN -Theo UBND Thành phố Hà Nội các dự án điều chỉnh do nguồn thu từ việc đấu giá không cao hoặc thực hiện tiến độ chậm