Hiến đất làm đường tại Lào Cai để xây dựng quê hương khang trang, hạnh phúc
VOV.VN - Phong trào hiến đất làm đường tại Lào Cai đang lan tỏa mạnh mẽ khi nhiều hộ dân ở thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái tự nguyện chặt cây, nhường đất mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương khang trang, hạnh phúc.
Đoạn đường trục thôn sẽ được bê tông hoá tới đây tại thôn Đát Lụa có chiều dài hơn nửa cây số, rộng 5,5 m, trong đó mặt bê tông 3,5 m. Đây vốn là con đường đất, bề rộng chỉ khoảng 2,8 m, khó khăn cho việc đi lại, giao thương. Một con đường thôn được bê tông khang trang là mong ước từ lâu của người dân thôn Đát Lụa nên khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, người dân đã hiến đất phục vụ việc làm đường, không chút đắn đo.
Gia đình ông Nguyễn Văn Bắc là một trong những hộ hiến đất nhiều nhất chia sẻ: "Hiến đất này tôi hiến chiều dài 120 m, từ mặt đường vào là 3m, tổng diện tích là khoảng hơn 300 m2. Trong này có một bản người Dao mà toàn là các cháu đang đến tuổi đi học, khi mưa gió đến bản thân mình đi về nhiều lúc lầy lội nên hai vợ chồng bảo nhau là có chương trình làm đường là mình hiến đất. Nhà nước làm rộng bao nhiêu thì gia đình hiến bấy nhiêu".
Cùng chung tinh thần ấy, gia đình bà Hoàng Thị Lý cho biết: "Gia đình tôi cũng rất ủng hộ việc làm đường này, tôi cũng có hơn 200m2 đất, trên đó trồng hơn 200 cây quế, tôi hiến để làm đường".
Ông Hoàng Văn Đoàn, Trưởng thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai chia sẻ, để phục vụ việc làm đường, các hộ đã tự nguyện hiến hơn 500m chiều dài đất dọc tuyến đường, với tổng diện tích gần 2.000 m2. Đây là sự đồng thuận rất đáng trân trọng, bởi trên phần đất đó đều đang trồng cây chưa đến kỳ thu hoạch. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được hoàn thành trong tháng 6 năm nay, các hộ dân đang khẩn trương chặt hạ cây cối, thu dọn mặt bằng để bàn giao cho thôn.
"Nhân dân đã ủng hộ để làm sao hoàn thiện được sớm nhất tuyến đường. Chủ yếu là bà con hiến đất và hai là phải chặt bỏ một số loại cây như cây ăn qủa, cây quế; trong đó cây quế là cây bây giờ chưa đến tuổi khai thác nhưng mà nhân dân với tinh thần đồng lòng với thôn là cũng sẽ hiến đất để sớm thực hiện tuyến đường thành công", ông Đoàn cho biết.
Như nhiều địa phương khác, những con đường quê rộng mở như ở thôn Đát Lụa khi hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo các vùng quê miền núi. Tính trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Lào Cai đã kiên cố hóa hơn 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 500 km đường. Người dân đã đóng góp 1.380 tỷ đồng gồm tiền mặt, ngày công và đặc biệt là diện tích đất đã hiến tặng. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500km đường trong thời gian tiếp theo, để đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.