Bà con Khmer Châu Điền hiến đất làm đường - Nghĩa cử cao đẹp cần lan tỏa, nhân rộng

VOV.VN - Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm 82% dân số toàn xã. Năm 2022, xã Châu Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

 

Những ngày qua, bà con Khmer ở ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh rất phấn khởi vì được đi lại thuận lợi trên con lộ giao thông nông thôn mới hoàn thành, đưa vào sử dụng. Điều đáng trân quý là để có được con đường khang trang như thế, không thể không nhắc đến sự đóng góp của bà con Khmer nơi đây, khi họ đã tự nguyện hiến đất để địa phương mở rộng, nâng cấp tuyến đường. 

Đoạn đường nhựa phẳng phiu dài khoảng 1.500 mét, ngang 3 mét thuộc ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền mới hoàn thành, đưa vào sử dụng là tâm huyết của bà con nơi đây, khi có hơn 30 hộ dân hiến đất làm đường. Tất cả các hộ đều là bà con dân tộc Khmer.

Chú Ông Văn Tiên, một trong những người đã hiến đất làm đường cho biết, con đường bê tông trước đây chỉ hơn 1 mét, đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của bà con vô cùng khó khăn. Khi địa phương có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân hiến đất, nhà nước đầu tư làm đường, xây cầu, tôi đồng ý ngay, không chút do dự.

“Gia đình tôi cùng chia sẻ với chính quyền địa phương để đường sá được phát triển tốt hơn, nơi đâu có đường sá, đèn điện thì đời sống của bà con sẽ được cải thiện. Trước kia đường sình lầy, trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Giờ đường đẹp thế này, mặc dù so với nhiều nơi thì mình chưa phát triển bằng, nhưng tôi thấy thế này cũng rất tốt rồi”- Chú Ông Văn Tiên phấn khởi cho biết thêm.

Còn bà Thạch Thị Sa Nguône, cũng là một trong những hộ hiến đất làm đường ở ấp Xóm Lớn chia sẻ, bà con Khmer nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp. Trước đây nông sản làm ra khó tiêu thụ vì đường sá không thuận tiện, chi phí vận chuyển cao, nên dễ bị thương lái ép giá. Nay có con đường này, xe tải có thể đến tận nơi thu mua nông sản, đời sống bà con chắc chắn sẽ tốt hơn.

“Mình ở nông thôn làm nghề nông, nông sản khó bán nếu đường sá không thuận tiện, khi hay tin nhà nước làm đường thì tôi sẵn sàng hiến đất. Nhà nước xây đường sá này cho bà con ở phum sroc, cả con cháu mình ngày sau đi lại thuận tiện hơn. Phum sroc mình cùng nhau xây dựng nông thôn mới, có đường sá tốt tôi cảm thấy vui lắm”-Bà Thạch Thị Sa Nguône vui vẻ nói.

À cha Thạch Sai, thành viên Ban Quản trị chùa Salavana, xã Châu Điền cho biết, vì con đường không đi qua đất nhà ông nên ông không có cơ hội hiến đất, nhưng ông rất vui và cảm kích nghĩa cử cao đẹp của các hộ dân đã hiến đất làm đường. Bởi vì đường sá thuận tiện, không chỉ riêng những hộ gia đình hiến đất mà tất cả bà con trong phum sróc đều được hưởng lợi.

À cha Thạch Sai cho biết thêm, việc xây dựng đường sá là chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương,đem lại sự thuận tiện cho bà con làm ăn kinh tế, thêm sự ủng hộ của bà con phum sroc. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, giúp đỡ bà con và cả hộ khó khăn.

Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm 82% dân số toàn xã. Năm 2022, xã Châu Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Ông Lê Quốc Thuần, chủ tịch UBND xã Châu Điền cho biết, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu ngay trong năm 2024 này. Trong đó, về tiêu chí giao thông, qua rà soát, địa phương chọn tuyến đường thuộc ấp Xóm Lớn để đầu tư nâng cấp, mở rộng. 

Còn ông Huỳnh Văn Kim, trưởng ấp Xóm Lớn chia sẻ, khi có chủ trương về việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường, địa phương tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động bà con. Qua đó, bà con hiểu rõ được lợi ích thiết thực của việc mở rộng đường sá, nông sản làm ra được vận chuyển dễ dàng, con em đi học thuận tiện… nhất là tuyến đường này giúp bà con lưu thông sang địa phương lân cận là xã Tân An, huyện Càng Long nhanh chóng hơn. Từ đó, tất cả bà con đều đồng tình ủng hộ.

Ông Huỳnh Văn Kim bộc bạch, hồi trước, đường này đi lại rất khó khăn, khi được chính quyền địa phương vận động thì bà con đồng lòng cùng nhau hiến đất làm đường, việc vận động này diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn gì cả”.

Việc hiến đất làm đường của bà con Khmer ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là nghĩa cử cao đẹp cần lan tỏa, nhân rộng. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng của bà con vào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để Châu Điền hướng tới mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu ngay trong năm 2024 này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng đồng bào Khmer ở Sóc Trăng sẵn sàng bước vào năm học mới
Vùng đồng bào Khmer ở Sóc Trăng sẵn sàng bước vào năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng có hơn 30% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hòa chung không khí chuẩn bị năm học mới 2024-2025 của cả nước, vùng đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng, các trường học cũng đã được chính quyền địa phương, ngành giáo dục, Ban giám hiệu trường chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất để đón các em tựu trường.

Vùng đồng bào Khmer ở Sóc Trăng sẵn sàng bước vào năm học mới

Vùng đồng bào Khmer ở Sóc Trăng sẵn sàng bước vào năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng có hơn 30% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hòa chung không khí chuẩn bị năm học mới 2024-2025 của cả nước, vùng đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng, các trường học cũng đã được chính quyền địa phương, ngành giáo dục, Ban giám hiệu trường chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất để đón các em tựu trường.

Người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer
Người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer

VOV.VN - Thời gian qua, ông Thạch Thia Sê Rây ngụ ở ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh được giới văn nghệ sĩ cũng như những người mộ điệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer biết đến và yêu mến. Ông có biệt tài biểu diễn điêu luyện hầu hết các loại nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm và là người tâm huyết truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống này cho thế hệ trẻ.

Người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer

Người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer

VOV.VN - Thời gian qua, ông Thạch Thia Sê Rây ngụ ở ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh được giới văn nghệ sĩ cũng như những người mộ điệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer biết đến và yêu mến. Ông có biệt tài biểu diễn điêu luyện hầu hết các loại nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm và là người tâm huyết truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống này cho thế hệ trẻ.

Đời sống đồng bào Khmer Châu Điền khởi sắc từ “quả ngọt” nông thôn mới
Đời sống đồng bào Khmer Châu Điền khởi sắc từ “quả ngọt” nông thôn mới

VOV.VN - Về lại vùng nông thôn xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, sẽ được chứng kiến diện mạo nơi đây ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp với hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng đồng bộ. Các tuyến đường liên xã, liên ấp, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Đời sống đồng bào Khmer Châu Điền khởi sắc từ “quả ngọt” nông thôn mới

Đời sống đồng bào Khmer Châu Điền khởi sắc từ “quả ngọt” nông thôn mới

VOV.VN - Về lại vùng nông thôn xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, sẽ được chứng kiến diện mạo nơi đây ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp với hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng đồng bộ. Các tuyến đường liên xã, liên ấp, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng.