“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức đối thoại với chủ đề“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”.

Tại buổi đối thoại, các chuyên gia, các bác sỹ đã thông tin cho đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Hà Nội về vai trò của việc hiến mô, hiến tạng. Những năm qua ngành y tế nước ta đã có bước tiến vượt bậc trong chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, bộ phận của cơ thể người bị suy giảm chức năng và không phục hồi được như hỏng giác mạc, suy thận mạn, suy gan, suy tim, suy tủy cần phải ghép mô, bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của nước ta là nguồn tạng.

Tính đến nay, số tạng được hiến bởi những người chết não còn thấp, có thể do vấn đề tín ngưỡng, tâm linh nên với nhiều trường hợp chết não, gia đình của họ không đồng ý hiến tặng mô tạng. Trong khi đó, nhu cầu ghép mô, bộ phận cơ thể hiện nay ở Việt Nam rất lớn. Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận và có trên 5.000 người đang chờ được ghép giác mạc.

Tại buổi giao lưu, đối thoại, các bạn thanh niên hiểu được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến mô, hiến tạng.

Đỗ Công Tuân, một tình nguyện viên của Trung tâm tình nguyện quốc gia cho biết: việc tăng cường nhận thức và hiểu biết cho thanh niên, sinh viên về việc hiến mô, hiến tạng là hết sức cần thiết:Qua chương trình giao lưu đối thoại này em nhận thấy nhận thức của người Việt Nam về hiến tạng chưa đấy đủ cho nên cộng đồng cũng như nhân dân chưa hưởng ứng nhiều. Vì vậy thông qua chương trình này giúp tăng cường nhận thức cho thanh niên, và cũng thông qua đây thanh niên là lực lượng lớn, lực lượng nòng cốt. Tại vì thanh niên là lực lượng to lớn, khi thanh niên hiểu sẽ có nhiều người hiểu, từ đó sẽ có nhiều người bệnh được cứu sống hơn nữa.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện Kim Sơn được tôn vinh trong phong trào hiến giác mạc
Huyện Kim Sơn được tôn vinh trong phong trào hiến giác mạc

VOV.VN -"Nếu như trong cả nước có nhiều Kim Sơn hơn nữa, chắc chắn nhiều người được nhìn thấy ánh sáng".

Huyện Kim Sơn được tôn vinh trong phong trào hiến giác mạc

Huyện Kim Sơn được tôn vinh trong phong trào hiến giác mạc

VOV.VN -"Nếu như trong cả nước có nhiều Kim Sơn hơn nữa, chắc chắn nhiều người được nhìn thấy ánh sáng".

Tôn vinh 2 người hiến giác mạc đầu tiên của tỉnh Thái Bình
Tôn vinh 2 người hiến giác mạc đầu tiên của tỉnh Thái Bình

VOV.VN -Hiến giác mạc sau khi qua đời là nghĩa cử hết sức cao đẹp để lại nguồn ánh sáng cho những người không may bị mù lòa

Tôn vinh 2 người hiến giác mạc đầu tiên của tỉnh Thái Bình

Tôn vinh 2 người hiến giác mạc đầu tiên của tỉnh Thái Bình

VOV.VN -Hiến giác mạc sau khi qua đời là nghĩa cử hết sức cao đẹp để lại nguồn ánh sáng cho những người không may bị mù lòa

Lần đầu tiên tổ chức cho phật tử đăng ký hiến giác mạc khi qua đời
Lần đầu tiên tổ chức cho phật tử đăng ký hiến giác mạc khi qua đời

VOV.VN-Hiện có khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý về giác mạc gây ra. Số người này ngày càng tăng vì không có nguồn giác mạc để ghép.

Lần đầu tiên tổ chức cho phật tử đăng ký hiến giác mạc khi qua đời

Lần đầu tiên tổ chức cho phật tử đăng ký hiến giác mạc khi qua đời

VOV.VN-Hiện có khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý về giác mạc gây ra. Số người này ngày càng tăng vì không có nguồn giác mạc để ghép.