Hỗ trợ hơn 4.100 tấn gạo cho học sinh nghèo Điện Biên

VOV.VN -Việc hỗ trợ gạo cho học sinh ở những vùng khó khăn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Gần 39.400 học sinh ở 227 trường học tỉnh Điện Biên sẽ được nhận gần 4.140 tấn gạo trước Tết Nguyên đán, theo chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, huyện Điện Biên Đông là địa phương được hỗ trợ nhiều nhất, với  gần 750 tấn cho 5.500 học sinh.  

Ảnh minh họa

Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, việc hỗ trợ gạo cho học sinh ở những vùng khó khăn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo. Chính sách này đã giảm bớt khó khăn cho học sinh, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Tuy nhiên, ông mong muốn gạo sẽ được hỗ trợ kịp thời cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Ông Quý cho biết: “Thời điểm này hỗ trợ gạo cho học sinh phổ thông là rất chậm, vì học sinh đi học từ tháng 9. Bây giờ mới có hỗ trợ thì 60kg gạo này các em ăn không hết, trong khi lúc đói thì không có gạo. Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng này để việc hỗ trợ gạo đến đúng thời điểm thì mới có tác dụng thiết thực”.

* Liên đoàn lao động các cấp ở tỉnh Điện Biên cũng đã huy động hơn 10.000 suất quà, trị giá hơn nửa tỷ đồng từ sự hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Ngân hàng Đầu tư phát triển để chăm lo cho công nhân viên chức lao động nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Cũng trong dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh trao 6 nhà mái ấm công đoàn; hơn 500 chăn và áo ấm giúp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên còn chỉ đạo các cấp công đoàn kịp thời nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp hỗ trợ, động viên kịp thời người lao động trong dịp tết.

Ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên cho biết: “Trong dịp Tết này, Liên đoàn lao động có chương trình trao quà Tết cho các đơn vị. Cụ thể như Ngân hàng phát triển đã cùng với Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên trao quà cho người lao động nghèo mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Liên đoàn lao động tỉnh phấn đấu đến trước ngày 25 tháng Chạp hoàn thành việc chuyển trao quà cho người lao động”./.                                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh nghèo vượt khó
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước căn dặn, trong thời gian tới, các em cần học tập tốt, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vâng lời thầy cô.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh nghèo vượt khó

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước căn dặn, trong thời gian tới, các em cần học tập tốt, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vâng lời thầy cô.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

VOV.VN -Những phần quà này có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em vượt khó học tập tốt.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

VOV.VN -Những phần quà này có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em vượt khó học tập tốt.

Cơ quan thường trú VOV tặng quà học sinh nghèo hiếu học
Cơ quan thường trú VOV tặng quà học sinh nghèo hiếu học

VOV.VN - Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL đã trao 220 phần quà đến tận tay học sinh nghèo hiếu học huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ).

Cơ quan thường trú VOV tặng quà học sinh nghèo hiếu học

Cơ quan thường trú VOV tặng quà học sinh nghèo hiếu học

VOV.VN - Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL đã trao 220 phần quà đến tận tay học sinh nghèo hiếu học huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ).

Trao quà tết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Trao quà tết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Đài TNVN và BIDV trao 30 triệu đồng làm quà tặng cho 100 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Trao quà tết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Trao quà tết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Đài TNVN và BIDV trao 30 triệu đồng làm quà tặng cho 100 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo
Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo

VOV.VN -LoretoViệt Nam – Australia program, đã  trao tặng 112 chiếc xe đạp và 112 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo

VOV.VN -LoretoViệt Nam – Australia program, đã  trao tặng 112 chiếc xe đạp và 112 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ trao 510 suất quà cho 4 tỉnh nghèo miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ trao 510 suất quà cho 4 tỉnh nghèo miền núi phía Bắc.

Hà Nội giảm 50% phí bảo hiểm cho học sinh nghèo
Hà Nội giảm 50% phí bảo hiểm cho học sinh nghèo

(VOV) -Những HS, SV là con liệt sỹ, thương binh hạng 1/4 còn được miễn phí bảo hiểm.

Hà Nội giảm 50% phí bảo hiểm cho học sinh nghèo

Hà Nội giảm 50% phí bảo hiểm cho học sinh nghèo

(VOV) -Những HS, SV là con liệt sỹ, thương binh hạng 1/4 còn được miễn phí bảo hiểm.

“Cầu nối số” giúp học sinh nghèo vượt khó
“Cầu nối số” giúp học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN - Người sáng lập Passerelles numériques (Cầu nối số) là một người Pháp mong muốn chia sẻ may mắn với những trẻ nghèo trên thế giới

“Cầu nối số” giúp học sinh nghèo vượt khó

“Cầu nối số” giúp học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN - Người sáng lập Passerelles numériques (Cầu nối số) là một người Pháp mong muốn chia sẻ may mắn với những trẻ nghèo trên thế giới