Hỏa hoạn tại TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong

VOV.VN - Rạng sáng nay (5/12), hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn Quận 4 (TP.HCM) khiến bé gái 8 tuổi tử vong. Cảnh sát đã hướng dẫn được 10 người thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h30 sáng nay, nhiều người sống trong hẻm 165 đường Tôn Thất Thuyết (Phường 15, Quận 4) thấy căn nhà tại khu vực bốc cháy liền hô hoán, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lúc này, có một số người đang mắc kẹt trong nhà.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quận 4 và Khu vực 1, Đội 3 (Phòng PC07) điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Đến khoảng 4 giờ 25, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt.

Cảnh sát và người dân hướng dẫn được 10 người kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, một bé gái 8 tuổi kẹt bên trong căn nhà đã tử vong. Nạn nhân được xác định là P.T.M.D. Vụ cháy còn khiến 5 xe máy bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở sản xuất nấm ở Lâm Đồng
Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở sản xuất nấm ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 19/11, tại một cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng và phương tiện tích cực dậy lửa.

Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở sản xuất nấm ở Lâm Đồng

Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở sản xuất nấm ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 19/11, tại một cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng và phương tiện tích cực dậy lửa.

Sống trong sợ hãi, người dân lo cháy tại khu nhà gỗ 2 tầng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội
Sống trong sợ hãi, người dân lo cháy tại khu nhà gỗ 2 tầng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội

VOV.VN - Trên địa bàn phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm trước đây có 17 khu nhà gỗ thuộc diện nguy hiểm được xây dựng từ năm 1956. Qua các đợt di dời dân cư, giải phóng mặt bằng, đến nay còn 8 khu nhà gỗ với hàng trăm sinh sống trong điều kiện nguy hiểm cháy nổ bất cứ lúc nào.

Sống trong sợ hãi, người dân lo cháy tại khu nhà gỗ 2 tầng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sống trong sợ hãi, người dân lo cháy tại khu nhà gỗ 2 tầng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội

VOV.VN - Trên địa bàn phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm trước đây có 17 khu nhà gỗ thuộc diện nguy hiểm được xây dựng từ năm 1956. Qua các đợt di dời dân cư, giải phóng mặt bằng, đến nay còn 8 khu nhà gỗ với hàng trăm sinh sống trong điều kiện nguy hiểm cháy nổ bất cứ lúc nào.