Hoa Tây Tựu – được mùa nhưng vẫn kém vui

(VOV) -Hoa Tây Tựu năm nay được mùa, song trên từng gương mặt của người dân vẫn phảng phất nỗi buồn vì giá hoa rẻ.

Về làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm – Hà Nội) những ngày giáp Tết Quý Tỵ, chúng ta dễ dàng nhận thấy cả cánh đồng hoa tươi rực rỡ sắc màu khoe mình trong nắng Xuân. Những luống cúc đã nở vàng rực, những cánh hồng e ấp nụ, những nhà lồng với rực rỡ sắc màu của ly, đồng tiền, thược dược…; còn người nông dân trồng hoa cũng hối hả chăm sóc hoa cho giai đoạn “nước rút” để đưa hoa tươi ra thị trường phục vụ nhu cầu Tết – khiến Tây Tựu như rộn ràng, náo nhiệt hơn khi Tết đang cận kề.

Những người nông dân Tây Tựu cho biết, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi – có rét, có nắng ấm, đặc biệt nửa tháng trước Tết, thời tiết ấm áp, nhiệt độ lý tưởng để các loài hoa sinh trưởng. Hoa Tây Tựu năm nay được mùa, song trên từng gương mặt của người dân vẫn phảng phất nỗi buồn vì giá hoa rẻ.

Người dân thu hoạch hoa

Dù đã chiều muộn, nhưng từng dòng xe máy vẫn đổ về cánh đồng hoa Tây Tựu để lấy hàng. Họ là thương lái khắp mọi nơi, từ các khu vực ở Hà Nội tới tận Thanh Hóa, Nghệ An… Chị Nguyễn Thị Thủy, một người buôn hoa tươi ở thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa cho biết, đã 10 năm nay, năm nào chị cũng buôn hoa Tây Tựu.

Theo chị Thủy, thị trường địa phương như thị xã Sầm Sơn hay thành phố Thanh Hóa, mỗi dịp “ông Công, ông Táo” hay Tết Âm lịch, lượng hoa tươi tiêu thụ rất lớn. Song nhiều khách hàng “ruột” của chị vẫn chung thủy với hoa Tây Tựu, cho dù chị bán ra có đắt hơn các cửa hàng hoa khác. “Hoa Tây Tựu vừa tươi, đẹp, để được lâu, đặc biệt là thương hiệu hoa ở đây đã rất nổi tiếng và người chơi hoa chỉ cần nhìn là biết hoa xuất xứ từ đâu” – chị Thủy nói.

Anh Nguyễn Thiện Cường, người dân Tây Tựu cho biết, nhà anh năm nay trồng hai sào hoa hồng. Những ngày rét đậm dưới 10 độ vừa qua khiến anh đứng ngồi không yên vì nếu rét đậm kéo dài, hồng sẽ ít lộc. Song, những ngày này thời tiết ấm lên khiến hai sào hồng nhà anh “được dịp” khoe sắc, vươn nụ, nảy lộc. Nhiệm vụ của vợ chồng anh giờ là dùng giấy báo bao bọc cho nụ hồng để cánh của chúng được dài, bắt mắt, hợp với thị hiếu người mua.

Tuy nhiên, anh Cường cũng than thở: “Hồng năm nay tuy được mùa, nhưng giá kém lắm, chỉ khoảng từ 1.000 – 1.500 đồng/một bông, trong khi giá phân bón, giá điện tăng, vì thế có thể được lãi vài chục triệu đồng dịp Tết song so với trước là kém hơn”.

Chị Thương, một người trồng cúc cho biết: 2,5 sào cúc của chị đến giờ đã nở vàng rộm, nhưng giá cúc năm nay không bằng năm ngoái. Nếu người dân tự thu hoạch rồi đem cúc ra chợ Quảng An bán thì được 1.500 đồng/bông, còn tư thương đến lấy “xô” thì có khi chỉ có 300 – 500 đồng/bông. Với những sào cúc đã nở, trong khi gia đình ít nhân lực – thì cách duy nhất là bán cho thương lái tại ruộng. “Tôi năm nay chắc chỉ được lãi khoảng 10 triệu tiền cúc. Với 3 tháng chăm bón, nếu so với trồng lúa chỉ hơn được chút ít” – chị Thương chia sẻ.

Cũng theo chị Thương, nhiều gia đình trồng cúc ở Tây Tựu đang chăm cho lứa cúc sẽ cho thu hoạch sau Tết. Vụ cúc này được tư thương Trung Quốc sang đặt hàng từ trước và với giá thành cao hơn giá thị trường.

Người Tây Tựu năm nay tập trung trồng nhiều loại hoa, gặp thời tiết thuận lợi – được mùa nên “có thể giá hoa sẽ giảm so với năm trước” – là nhận định chung của bà con vùng hoa truyền thống này. Gia đình ông Dũng năm nay cũng trúng mùa hoa ly. Ông cho biết, với những cây ly đẹp (từ 5 – 6 tai) được gia đình đem bán tại chợ với giá khoảng 50.000 đồng/cây; hoặc khoảng 300.000 đồng/một khóm 10 cành. Giá ly, đồng tiền… vẫn giữ giá như mọi năm, nhưng chi phí đầu vào đắt đỏ nên được mùa những vẫn kém vui.

Bên cạnh ruộng hoa nhà ông Dũng, vợ chồng chị Hà cũng đang thu hoạch ly để bán cho một phụ nữ từ Ninh Bình ra. Chị Hà cho biết, năm nào chị cũng bán cho thương lái. “Năm nay nghe ngóng tình hình được giá, nên ngay từ đầu, tôi bán cho thương lái tận gốc với giá 35.000 đồng/cây, kẻo vài hôm họ ép giá có khi lại không được giá này” – chị Hà nói.

Ruộng cúc như thế này sẽ được bán tận gốc với giá 300 - 500 đồng/bông

Xã Tây Tựu có gần 500 ha trồng hoa. Mỗi năm, nghề trồng hoa mang lại cho người dân Tây Tựu thu nhập trung bình 550 triệu đồng /ha, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Tây Tựu cho biết: Là một địa phương với sản phẩm hoa tươi nổi tiếng, nên Ủy ban nhân dân xã Tây Tựu đã phối hợp với trạm khuyến nông, cũng như trung tâm hoa cây cảnh của thành phố tổ chức các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật từ trồng, chăm sóc đến cách bảo quản để làm sao đảm bảo cây hoa phát triển cao nhất, mà ít ảnh hưởng đến môi trường.

Năm nay người dân tập trung mở rộng diện tích, trồng đa dạng nhiều loại hoa nên thị trường hoa tết Quý Tỵ khá dồi dào, cung cấp không chỉ trong nội thành Hà Nội mà còn mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Song, điều người trồng hoa Tây Tựu vẫn không vui, đó là khi mất mùa thì hoa đắt đỏ, còn gặp điều kiện thuận lợi như năm nay lại bị ép giá, thế nên bà con rất cần phương án phát triển vững chắc cho một thương hiệu hoa tươi nổi tiếng và truyền thống của Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết
Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết

(VOV) - Thay cho việc trồng đào, quất nhiều chủ vườn tại Nhật Tân lại trồng đủ các loài hoa trong vườn để cho thuê chụp ảnh.

Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết

Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết

(VOV) - Thay cho việc trồng đào, quất nhiều chủ vườn tại Nhật Tân lại trồng đủ các loài hoa trong vườn để cho thuê chụp ảnh.

Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết
Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

(VOV) -Theo nhận định của nhà vườn trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc, năm nay, khách hàng thắt chặt chi tiêu khiến thị trường hoa Tết khó đoán.

Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

(VOV) -Theo nhận định của nhà vườn trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc, năm nay, khách hàng thắt chặt chi tiêu khiến thị trường hoa Tết khó đoán.

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết
Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết

(VOV) -Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2013 tại TP HCM ước khoảng 1.173 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết

(VOV) -Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2013 tại TP HCM ước khoảng 1.173 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ.