Học sinh trường chuyên hùng biện bằng tiếng Anh về thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN - Các chủ đề hùng biện mang tính gợi mở, xoay quanh các lĩnh vực thương mại, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chiều 8/10, tại Hà Nội vừa diễn ra vòng Chung kết cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh Speak to Lead. Trải qua vòng 2, cuộc thi tìm ra 5 đội xuất sắc góp mặt trong trận chung kết cuộc thi Speak to Lead gồm: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang), THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông), THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) và THPT chuyên Cao Bằng (Cao Bằng).

Với chủ đề "Những ý tưởng, đề xuất của các bạn trẻ nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với vai trò là những đại sứ tương lai trong mọi lĩnh vực”, ngoài việc hùng biện trực tiếp trên sân khấu và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, các đội còn phải phản biện thêm 1 câu hỏi từ đội đối thủ, bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên đội nào sẽ ra câu hỏi.

Sau hơn 3 giờ đấu trí căng thẳng, BGK đã lựa chọn và thông báo 1 giải nhất thuộc về đội trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang); 1 giải nhì thuộc về đội THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn); 1 giải ba thuộc về đội THPT chuyên Cao Bằng (Cao Bằng).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao 2 giải phụ: "Đội có chủ đề hùng biện được yêu thích nhất" và "Đội có thần thái hùng biện hấp dẫn nhất" cho 2/19 trường lọt qua vòng 1.

Theo bà Pam DeVolder, Tham tán Thông tin – Văn hóa, Phòng Thông tin – Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ, cuộc thi còn là cơ hội cho học sinh thể hiện ý tưởng, kiến thức, trau dồi khả năng tiếng Anh và các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, hùng biện trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo. 

Cuộc thi hướng tới khuyến khích phát triển những ý tưởng, đề xuất mang lại cơ hội hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Các chủ đề hùng biện trong cuộc thi mang tính gợi mở, xoay quanh các lĩnh vực thương mại, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các học sinh tham gia được kì vọng sẽ trở thành những đại sứ, truyền cảm hứng đến cộng đồng và trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai.

Năm 2020 đánh dấu mốc son 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Nhằm thúc đẩy học sinh tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh các trường THPT chuyên tại Việt Nam. Cuộc thi có tên gọi “Speak to Lead”.

“Speak to Lead” được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 với 3 vòng: Vòng tuyển chọn cấp trường, vòng xếp hạng và vòng chung kết. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật
Phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật

VOV.VN - Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần vận động toàn xã hội bảo vệ, trợ giúp, chăm sóc trẻ em khuyết tật, giúp các em đến được với các dịch vụ trợ giúp, đảm bảo các em được hưởng quyền trẻ em.

Phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật

Phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật

VOV.VN - Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần vận động toàn xã hội bảo vệ, trợ giúp, chăm sóc trẻ em khuyết tật, giúp các em đến được với các dịch vụ trợ giúp, đảm bảo các em được hưởng quyền trẻ em.

Trao giải thưởng cho 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới
Trao giải thưởng cho 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

VOV.VN - 3 nhà vô địch quốc gia năm nay đến từ các trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội); Thái Bảo Ngọc - sinh viên trường Đại học Hàng Hải (Hải Phòng) và Nguyễn Anh Kiệt - học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương ( Phú Thọ)

Trao giải thưởng cho 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

Trao giải thưởng cho 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

VOV.VN - 3 nhà vô địch quốc gia năm nay đến từ các trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội); Thái Bảo Ngọc - sinh viên trường Đại học Hàng Hải (Hải Phòng) và Nguyễn Anh Kiệt - học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương ( Phú Thọ)

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

VOV.VN - Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” dự kiến bắt đầu từ 10h00 ngày 7/9/2020 đến 9h00 ngày 28/12/2020.

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

VOV.VN - Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” dự kiến bắt đầu từ 10h00 ngày 7/9/2020 đến 9h00 ngày 28/12/2020.