Hội Bảo vệ quyền trẻ em lý giải việc lấy ý kiến học sinh về Luật đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Việc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trẻ em về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đang gây tranh cãi trong dư luận.

Hôm nay (10/3), mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trẻ em về  dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Được biết chương trình lấy ý kiến được tổ chức vào ngày 9/3. Đối tượng là học sinh Trường THCS Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhiều ý kiến băn khoăn, khó hiểu về việc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lại lấy ý kiến của học sinh ở một lĩnh vực quá khó hiểu và phức tạp. Không ít người cho rằng, việc lấy ý kiến này là không cần thiết, không đúng đối tượng. 

Trao đổi với báo chí, cô Đinh Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Yên xác nhận, ngày 9/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã tổ chức lấy ý kiến của học sinh trong trường về Luật đất đai (sửa đổi). Đại diện học sinh một số lớp đã tham gia lấy ý kiến trong thời gian khoảng 30 phút.

"Các em tham gia buổi hội nghị rất hào hứng và vui vẻ trả lời câu hỏi trong phiếu trắc nghiệm. Chúng tôi cũng đã kiểm tra nội dung phiếu ý kiến. Đây là những câu hỏi đơn giản, ngắn gọn. Theo tôi, những nội dung liên quan đến trẻ em thì nên lấy ý kiến của các em. Sự tham gia của các con mang tính dân chủ", cô Phương Anh cho hay.

Ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội), cho biết, việc lấy ý kiến trẻ em về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến toàn dân. Trẻ em cũng là một công dân và cũng cần được lấy ý kiến.

Cũng theo ông Bốn, việc lấy ý kiến của học sinh diễn ra trong vài chục phút. Những học sinh tham gia hội nghị đều có hiểu biết tương đối, nhà trường cũng lựa chọn lớp lớn của cấp 2 tham gia. Ông Bốn cũng cho biết, hội nghị là dịp tuyên truyền về pháp luật cho học sinh. 

"Thực hiện kế hoạch của Hội, vì không có nhiều nguồn lực nên chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của Trường THCS Lương Yên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Tôi rất tiếc khi thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức chưa quan tâm đúng mức đến quyền của trẻ em. Thậm chí, chúng tôi tổ chức hội thảo, nhiều người còn cho rằng: "Trẻ em biết gì mà tham gia?" nhưng điều này không đúng", ông Bốn nói.

Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ở thời đại công nghệ số, trẻ em tiếp cận thông tin một cách nhanh nhạy. Bên cạnh đó, theo thống kê, trẻ em bình quân chiếm 25% dân số và nếu có dự thảo luật nhưng không hỏi ý kiến trẻ em chúng ta chưa thực hiện đúng luật. Luật quy định lấy ý kiến toàn dân, tức là không loại trừ đối tượng nào. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp.

"Đến giờ, tôi có thể khẳng định, chúng tôi tổ chức lấy ý kiến trẻ em về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là hoàn toàn đúng pháp luật. Chúng tôi tổ chức công khai để lắng nghe trẻ em nói, trực tiếp cho các em cơ hội truyền đạt ý kiến”, ông Bốn cho hay.

Ông Hà Đình Bốn cũng mong muốn người dân nghiên cứu thận trọng đầy đủ chính sách pháp luật và đồng hành cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để các em được thực hiện quyền của mình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Ngân sách Nhà nước
Cần sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có một số nội dung mới có thể làm thay đổi đáng kể công tác quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật về thuế, phí hiện hành, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo thống nhất giữa 2 luật và các luật về thuế, phí.

Cần sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Ngân sách Nhà nước

Cần sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có một số nội dung mới có thể làm thay đổi đáng kể công tác quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật về thuế, phí hiện hành, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo thống nhất giữa 2 luật và các luật về thuế, phí.

Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Không phải làm cho có
Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Không phải làm cho có

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo luật đất đai sửa đổi là rất quan trọng, nhưng không phải là lấy ý kiến cho có.

Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Không phải làm cho có

Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Không phải làm cho có

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo luật đất đai sửa đổi là rất quan trọng, nhưng không phải là lấy ý kiến cho có.

"Ý kiến của nông dân tác động rất lớn trong quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi"
"Ý kiến của nông dân tác động rất lớn trong quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi"

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, người nông dân hiện nay chiếm trên 60% dân số, tham gia trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 15 triệu người. Vì vậy, việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân hết sức quan trọng, tác động rất lớn trong quá trình xây dựng chính sách.

"Ý kiến của nông dân tác động rất lớn trong quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi"

"Ý kiến của nông dân tác động rất lớn trong quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi"

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, người nông dân hiện nay chiếm trên 60% dân số, tham gia trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 15 triệu người. Vì vậy, việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân hết sức quan trọng, tác động rất lớn trong quá trình xây dựng chính sách.

Luật Đất đai (sửa đổi): Lấy ý kiến tham vấn cộng đồng cần thực chất, tránh hình thức
Luật Đất đai (sửa đổi): Lấy ý kiến tham vấn cộng đồng cần thực chất, tránh hình thức

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình có dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố. Quá trình đền bù đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư đang có nhiều vướng mắc. Từ thực tế này, người dân có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi

Luật Đất đai (sửa đổi): Lấy ý kiến tham vấn cộng đồng cần thực chất, tránh hình thức

Luật Đất đai (sửa đổi): Lấy ý kiến tham vấn cộng đồng cần thực chất, tránh hình thức

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình có dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố. Quá trình đền bù đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư đang có nhiều vướng mắc. Từ thực tế này, người dân có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi