Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan chính thức thành lập

VOV.VN - Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan là dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia lớn nhất vùng Nam Kavkaz.

Đúng ngày kỷ niệm 61 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, tại trụ sở Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.

Đoàn Chủ tịch của Đại hội

Trước đó vào tháng 7/2015, Bộ Nội vụ đã có quyết định cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan -  tổ chức xã hội hoạt động theo Điều lệ do Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan. Theo quyết định này, Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Sáng 10/10, đông đảo đại biểu gồm các thành viên Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan cũng như các sáng lập viên đăng ký tham gia Hội trong nhiệm kỳ 2015-2020  đã đến dự Đại hội thành lập Hội tại Hà Nội.

Tới dự Đại hội có ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, ông Anar Imanov cùng các đại diện Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng một số hội hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong khối SNG.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội này, Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan đã thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 39 ủy viên. Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban thường vụ trong đó Chủ tịch là Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), và 5 vị Phó Chủ tịch là Trung tướng Trần Đình Nhã (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội), ông Từ Thành Nghĩa (Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro), ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), ông Bùi Ngọc Bảo (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), và ông Vũ Xuân Ninh.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan có chức năng làm cầu nối cho các tổ chức chính trị-xã hội, các trường đại học, viên nghiên cứu, doanh nghiệp của 2 quốc gia để đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra Hội cũng sẽ phối hợp với ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Azerbaijan và Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan để vun đắp quan hệ 2 nước.

Từng là  sinh viên luật tại Azerbaijan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Đại hội: “Đây là sự kiện đã được chờ đợi lâu rồi. Tôi đến đây không chỉ với tư cách là Phó Chủ tịch Quốc hội mà còn là với tư cách một hội viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan”.

“Tất cả anh chị em ngồi đây chỉ là một phần nhỏ trong cộng đồng đông đảo người Việt Nam từng học tập công tác sinh sống ở Azerbaijan trước đây. Hy vọng thành viên của Hội tới đây sẽ ngày càng đông đảo hơn nữa”, ông Uông Chu Lưu nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến công tác sang Azerbaijan gần đây, ông cùng đoàn Việt Nam nhận được “sự rất tôn trọng, tin tưởng và chân thành” từ phía bạn dành cho đất nước và con người Việt Nam. Ông cũng cho biết, phía Azerbaijan hiện mong muốn có đường bay thẳng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sang Baku, và mong Việt Nam sớm đặt đại sứ quán tại Baku.

Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Azerbaijan Imanov chia sẻ rằng trong thời gian ở Việt Nam 2 năm qua, ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của người Việt Nam, trước tiên là các cựu sinh viên Việt - những người mà ông nói là không tiếc công sức và thời gian giúp đỡ ông.

Đại sứ Imanov nhận định, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev vào năm 2014 và chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Trương Tấn Sang vào 2015 đã tạo thêm xung lực mới cho quan hệ giữa 2 nước. Trong 2 năm qua, hai bên đã mở ra nhiều diễn đàn, hội thảo, ký nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác, đã lập được Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Azerbaijan, thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, và tổ chức được Diễn đàn Hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam tại Baku. 

Đại sứ mong hai bên sẽ tổ chức một diễn đàn hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan tại Việt Nam trong tương lai gần.

Nhân dịp này, Đại sứ Imanov chia sẻ về việc Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội đang chuẩn bị biên soạn một cuốn sách tập hợp các hồi ức của người Việt Nam về lãnh tụ dân tộc của Azerbaijan là Heydar Aliyev. Theo Đại sứ, đó có thể là những người đã gặp ông Heydar trong chuyến thăm Việt Nam năm 1983 hay những sinh viên từng được vị lãnh đạo này trao bằng tốt nghiệp. Ông Imanov mong sẽ nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của nhân dân Việt Nam trong dự án sách này.

Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng (phải) trao Quyết định cho phép thành lập Hội và lẵng hoa cho đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong chuyến thăm Việt Nam của đương kim Tổng thống Ilham Aliyev, hai bên đã trao đổi biện pháp tăng cường quan hệ song phương, gồm việc xúc tiếp thành lập Hội Hữu nghị. Vào tháng 3/2015, Đại sứ Imanov đã tiếp kiến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân và đề xuất sớm lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.

Trước đây, sau khi Đại sứ quán Azerbaijan mở tại Hà Nội vào năm 2013, Ban liên lạc lâm thời Cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Azerbaijan đã làm nòng cốt phối hợp với Đại sứ quán tổ chức nhiều sự kiện nhân các ngày kỷ niệm của hai nước, đóng vai trò cầu nối cho các cá nhân tham gia tích cực vào các hoạt động hữu nghị song phương.

Theo báo cáo của ban vận động thành lập Hội, Azerbaijan theo đuổi đường lối đối ngoại trung lập tích cực, với vai trò ngày càng tăng trong khu vực Kavkaz.

Một số hình ảnh khác về Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan:

Các đại biểu dự Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.
Giơ tay biểu quyết 
Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các ông Uông Chu Lưu, Vũ Xuân Hồng và Anar Imanov
Vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan, ông Nghiêm Vũ Khải, phát biểu
Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Vũ Xuân Hồng
Giờ giải lao của Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp lại các bạn bè cũ từng học bên Azerbaijan và trao đổi số điện thoại.

Xem thêm:

>> Chuyến thăm Baku của các cựu sinh viên Việt thời Xô viết

>> Đại sứ Azerbaijan mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VOV.VN

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí
Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

VOV.VN - Lần đầu tiên một hội thảo quy mô về dầu khí đã được tổ chức tại Hà Nội để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

VOV.VN - Lần đầu tiên một hội thảo quy mô về dầu khí đã được tổ chức tại Hà Nội để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam
Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Quan hệ Azerbaijan-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu
Quan hệ Azerbaijan-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

VOV.VN - Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Azerbaijan, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 97 năm Quốc khánh nước này.

Quan hệ Azerbaijan-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

Quan hệ Azerbaijan-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

VOV.VN - Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Azerbaijan, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 97 năm Quốc khánh nước này.

Đại sứ Azerbaijan mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VOV.VN
Đại sứ Azerbaijan mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VOV.VN

VOV.VN - Đại sứ Azerbaijan đánh giá cao sự hợp tác của VOV.VN trong thời gian qua và mong muốn 2 bên sẽ tiếp tục có những hợp tác thiết thực hơn nữa.

Đại sứ Azerbaijan mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VOV.VN

Đại sứ Azerbaijan mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VOV.VN

VOV.VN - Đại sứ Azerbaijan đánh giá cao sự hợp tác của VOV.VN trong thời gian qua và mong muốn 2 bên sẽ tiếp tục có những hợp tác thiết thực hơn nữa.

Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa
Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

VOV.VN - Cả hai quốc gia tuy không lớn về diện tích nhưng đều có bề dày lịch sử và đều hết sức kiên cường trước các thế lực ngoại xâm.

Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

VOV.VN - Cả hai quốc gia tuy không lớn về diện tích nhưng đều có bề dày lịch sử và đều hết sức kiên cường trước các thế lực ngoại xâm.