Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

VOV.VN - Lần đầu tiên một hội thảo quy mô về dầu khí đã được tổ chức tại Hà Nội để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Hội thảo khoa học-thực tiễn với chủ đề “Thành tựu Azerbaijan trong lĩnh vực năng lượng” khai mạc sáng nay (25/11) tại Hà Nội.

Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov phát biểu khai mạc hội thảo về thành tựu dầu khí Azerbaijan (ảnh: Hoài Linh)
Tham dự vào sự kiện là các lãnh đạo các đơn vị thuộc Công ty Dầu mỏ Nhà nước của Azerbaijan (SOCAR), lãnh đạo các trung tâm khoa học và trường đại học Azerbaijan chuyên về lĩnh vực năng lượng, và đại diện các công ty Azerbaijan sản xuất thiết bị phục vụ ngành năng lượng. Về phía Việt Nam, trong buổi lễ khai mạc có các lãnh đạo và nhân viên của Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam và liên doanh dầu khí Vietsovpetro, cùng đại diện của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, và Môi trường của Quốc hội, phát biểu tại sự kiện
Hội thảo - do Đại sứ quán Azerbaijan tổ chức tại khách sạn Melia (Hà Nội) ngày 25/11 - được kỳ vọng mở ra các cơ hội thảo luận khả năng hợp tác kinh doanh, ký kết các hợp đồng mới, thu thập thông tin về xu hướng mới nhất trong áp dụng thành tựu khoa học vào lĩnh vực dầu khí.

Thành tựu mới trong công nghệ dầu khí

Tại hội thảo, đại diện các cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Azerbaijan trình bày tham luận về các thành tựu của ngành năng lượng Azerbaijan. Nội dung tham luận bao gồm việc tìm hiểu và ứng dụng các vật liệu nanocomposite mới giúp cải thiện việc khai thác triệt để dầu, định hướng mới cả về mặt lý thuyết và thực tiễn trong các hệ thống ngưng tụ dầu khí, các thủy động nhiệt và khí, và các bước phát triển mới cả về mặt thực tiễn và mặt phương pháp luận trong tăng cường sản xuất dầu khí hiệu quả và thân thiện với môi trường sinh thái.

Theo lịch trình hội thảo, các đại học Azerbaijan chuyên ngành năng lượng cũng thuyết trình về các cơ hội giáo dục ở Azerbaijan trong lĩnh vực này.

Tiềm năng dầu khí ngoài khơi Azerbaijan
Nói theo cách của Đại sứ Azerbaijan Imanov, lần này phía Việt Nam không phải tự đi gõ cửa phía Azerbaijan trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo dầu khí vì các cơ sở này của Azerbaijan đã chủ động đến đây, mở rộng cánh cửa cho mối hợp tác song phương.

Cuối hội thảo, các công ty Azerbaijan chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành năng lượng sẽ giới thiệu về sản phẩm của mình hiện đang được sử dụng để thăm dò địa chất, sản xuất, và vận tải dầu khí. Trong đó, Công ty Hàng hải Nhà nước Azerbaijan sẽ cung cấp thông tin về kinh nghiệm vận tải dầu thô và khả năng sử dụng dịch vụ của công ty này.

Chiếm hơn 70% sản lượng dầu khí Liên Xô

Tại lễ khai mạc, Đại sứ Azerbaijan Imanov cũng như công ty SOCAR cho biết, quốc gia Nam Kavkaz này có tiềm năng rất lớn về dầu khí và có một lịch sử dài lâu với kinh nghiệm phong phú trong khai thác và sản xuất dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, các chất hóa dầu…

Ngành dầu khí Azerbaijan có lịch sử tới 150 năm. Theo ông Imanov và công ty SOCAR, vào năm 1941, Azerbaijan cung cấp tới hơn 70% tổng sản lượng dầu mỏ của Liên Xô. Nguồn năng lượng dồi dào từ Azerbaijan đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng chung của toàn Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít Đức. Ông Nazim, trưởng bộ phận khoa học kỹ thuật của SOCAR cho biết thêm, thời chiến tranh vệ quốc, Hitler đã oanh tạc dữ dội các tuyến đường sắt của Azerbaijan và nước cộng hòa này buộc phải vận chuyển dầu lửa qua biển Caspian đến các khu vực khác của Liên Xô.

Đại diện công ty SOCAR (Azerbaijan) giới thiệu về ứng dụng công nghệ nano trong ngành dầu khí
 
Tập đoàn SOCAR được coi là một trong các công ty lớn nhất trên thế giới hiện nay. Theo số liệu của SOCAR, hãng này có tới hơn 65.000 nhân viên, bao gồm 1/3 là kỹ sư, kỹ thuật viên và chuyên gia. SOCAR tham gia toàn diện vào tất cả các mặt của ngành dầu mỏ từ thăm dò, xây dựng mỏ dầu khí, tinh luyện, ngưng tụ, đến vận tải dầu khí, sản xuất và bán các sản phẩm hóa dầu v.v..

Người bạn của Việt Nam và cơ hội kinh doanh

Có mặt tại buổi lễ, các đại diện của Việt Nam (một số phát biểu bằng tiếng Nga) đều đánh giá cao các đóng góp quan trọng của Azerbaijan đối với sự phát triển ngành dầu khí Việt Nam từ thời kỳ đầu (về các mặt công nghệ, đào tạo nhân lực, tài chính, quản lý…). Chẳng hạn, theo ông Trần Văn Vĩnh – Phó Tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Vietsopetro, Azerbaijan đã hỗ trợ Việt Nam từ giai đoạn chúng ta bắt đầu thăm dò dầu khí trên thềm lục địa. Vị Chủ tịch đầu tiên của liên doanh Vietsovpetro cũng là người Azerbaijan.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi đăng đàn đã hoan nghênh việc tổ chức hội thảo này, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Azerbaijan tăng cường đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam nâng cao năng suất ngành dầu khí, tìm kiếm nguồn năng lượng mới, cung cấp thêm nhiều dịch vụ đóng góp vào bước phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Bà Hằng nhấn mạnh: Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN và đang phấn đấu ký kết nhiều hiệp định thương mại (như hiệp định TPP, hiệp định với EU, với Liên minh Hải quan Nga-Kazakhstan-Belarus…), mở ra nhiều chân trời mới cho hợp tác. Ngoài ra, bà còn cho hay, Quốc hội Việt Nam sắp thông qua luật đầu tư mới, hứa hẹn một môi trường đầu tư mới hấp dẫn và thuận lợi hơn nhiều cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bày tỏ mong muốn bước phát triển hơn nữa trong quan hệ giữa ngành dầu khí 2 nước (ảnh: Hoài Linh)
Đại sứ quán Azerbaijan mới được mở ở Azerbajan cuối năm 2013 nhưng đã có nhiều hoạt động tích cực quảng bá hình ảnh Azerbaijan, văn hóa Azerbaijan cũng như xúc tiến ngoại giao kinh tế.

Theo trang tin của PVN, giữa tháng 11/2014, ngài đại sứ Anar Imanov đã tới trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), gặp gỡ với ông Nguyễn Xuân Sơn, lãnh đạo Tập đoàn. Trong cuộc gặp, ngài Imanov cho rằng ngoài các dự án ngay tại Azerbaijan, Công ty Dầu mỏ Azerbaijan và PetroVietnam có thể hợp tác tại các nước thứ 3.

Bản tin của PVN ngày 12/11 có đoạn: “Hai bên đã cùng nhất trí trong việc xúc tiến các cơ hội hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực Dầu khí từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn và cùng nhận thức được hoạt động hợp tác dầu khí đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Azerbaijan.”

Trong một cuộc trả lời năm 2013 với ấn phẩm tiếng Anh Vietnam Investment Review, ông Imanov cho biết một trong những mục tiêu chính của Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội là tìm kiếm những lĩnh vực mà doanh nhân hai bên có thể hợp tác. Ngay từ năm 2013, Đại sứ quán đã lên kế hoạch tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp vào năm nay cho cộng đồng doanh nhân hai nước gặp gỡ, giao lưu với nhau./.

>> Xem thêm: Ngoại giao kiểu Azerbaijan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan
Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Ngoại giao kiểu Azerbaijan
Ngoại giao kiểu Azerbaijan

VOV.VN - Được phân công theo dõi và phản ánh các hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan một thời gian, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Ngoại giao kiểu Azerbaijan

Ngoại giao kiểu Azerbaijan

VOV.VN - Được phân công theo dõi và phản ánh các hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan một thời gian, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt
Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam
Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Đất nước có nền kinh tế lớn nhất vùng Nam Kavkaz mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ toàn diện với Việt Nam.

Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Đất nước có nền kinh tế lớn nhất vùng Nam Kavkaz mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ toàn diện với Việt Nam.

Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku tại Azerbaijan
Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku tại Azerbaijan

VOV.VN - Người khởi xướng ra Diễn đàn này vào năm 2010 là Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Azerbaijan Aliyev.

Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku tại Azerbaijan

Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku tại Azerbaijan

VOV.VN - Người khởi xướng ra Diễn đàn này vào năm 2010 là Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Azerbaijan Aliyev.