Hội nghị Bộ trưởng APEC thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tại hội nghị, các bộ trưởng của APEC đã vạch ra các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế một cách bền vững sau dịch Covid-19.

Tối nay (16/11), hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Malaysia, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Đây là hoạt động lớn đầu tiên trong tuần lễ cấp cao APEC mà quan trọng nhất là cuộc họp thượng đỉnh nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/11 tới cũng theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các bộ trưởng của APEC đã vạch ra các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế một cách bền vững sau dịch Covid-19. Cuộc họp là sự tiếp nối những nỗ lực của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây cũng là tầm nhìn đã được thống nhất tại Hội nghị lần thứ 26 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Papua New Guinea hai năm trước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, hệ thống chăm sóc sức khoẻ cũng như kinh tế của khu vực đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn tới hàng triệu doanh nghiệp nhỏ phải chiến đấu để tồn tại và hàng triệu người khác bị mất việc. Một số nhà phân tích cho rằng, tổng sản phẩm quốc nội của các nền kinh tế APEC năm nay sẽ giảm khoảng 2,7%, tức là hơn 1,8 nghìn tỷ USD, hơn mức sụt giảm năm 2009 giữa cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà quan sát đánh giá cao các nền kinh tế APEC đã chủ động nhanh chóng để giải quyết vấn đề, đặc biệt là các biện pháp tài chính và tiền tệ đã giúp củng cố hệ thống y tế, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Trong khi đó, vào tháng 7, các bộ trưởng Phụ trách Thương mại của APEC cũng đã nhất trí về Tuyên bố chung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các mặt hàng thiết yếu. Tuyên bố thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo dòng chảy thương mại liên tục trong thời kỳ đại dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy của các mặt hàng thiết yếu như vật tư y tế và thiết bị thiết yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020
Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến
Lo ngại Covid-19, New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Theo Thủ tướng Arden, tại thời điểm này có quá nhiều điều không chắc chắn về việc có thể tổ chức một cuộc gặp trực tiếp hay không.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

Lo ngại Covid-19, New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Theo Thủ tướng Arden, tại thời điểm này có quá nhiều điều không chắc chắn về việc có thể tổ chức một cuộc gặp trực tiếp hay không.

APEC kêu gọi nới lỏng hạn chế di chuyển thiết yếu qua biên giới
APEC kêu gọi nới lỏng hạn chế di chuyển thiết yếu qua biên giới

VOV.VN - Các Bộ trưởng APEC cho biết sẽ làm việc để tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

APEC kêu gọi nới lỏng hạn chế di chuyển thiết yếu qua biên giới

APEC kêu gọi nới lỏng hạn chế di chuyển thiết yếu qua biên giới

VOV.VN - Các Bộ trưởng APEC cho biết sẽ làm việc để tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.