Hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người uy tín ở Tây Nguyên
VOV.VN -Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng 19/10, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực Tây Nguyên. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị.
![]() |
Đại tướng Trần Đại Quang gặp gỡ các đại biểu |
Tham dự hội nghị có 122 đại biểu dân tộc thiểu số, là những người có uy tín trong các buôn làng của 5 tỉnh Tây Nguyên. Các đại biểu đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cùng với đó là những kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của bọn phản động Fulro; tham gia xử lý tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, phòng chống biểu tình, bạo loạn, vượt biên. Những kinh nghiệm trong vận động đồng bào tích cực lao động, sản xuất, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan cũng đã được nêu ra để các đại biểu cùng tham khảo.
![]() |
Theo báo cáo tại Hội nghị, 5 tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng hiện có hơn 8.100 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây là lực lượng quan trọng, giúp đỡ lực lượng công an và chính quyền cơ sở chống lại thế lực thù địch bên ngoài đang ra sức lôi kéo đồng bào để chống phá chính quyền cơ sở ở Tây Nguyên, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng, để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín trong các buôn làng ở Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”./.