Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam

(VOV) -Trong 5 ngày diễn ra hội nghị, dự kiến có 5 Nghị quyết và 5 Chiến lược-Kế hoạch hành động sẽ được thông qua.

Sáng 24/9, Hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 của Tổ chức Y tế Thế giới khai mạc tại Hà Nội do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đây là hội nghị lớn và quan trọng nhất về y tế trong khu vực với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, các quan chức cấp cao của các cơ quan của LHQ, các đối tác lớn trên thế giới.

Tại hội nghị này, các đại biểu tập trung bàn thảo và giải quyết các vấn đề y tế nổi bật của khu vực, xây dựng chính sách và phê duyệt các chương trình hoạt động cho các năm tiếp theo, với mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong toàn khu vực và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế trên toàn cầu. Đặc biệt, hội nghị còn có một phiên thảo luận cấp cao về Dinh dưỡng, với sự tham gia của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Nông nghiệp và lương thực của LHQ (FAO), Quỹ đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và các cơ quan khác của LHQ.

Nhân dịp diễn ra hội nghị này, với tư cách là nước chủ nhà tổ chức hội nghị, Việt Nam sẽ tổ chức một hoạt động chuyên môn bên lề, nhằm phát động và truyền tải thông điệp hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân với chủ đề “Nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và cơ hội hợp tác trong khu vực để sớm đạt được thành công”.

Trong thời gian 5 ngày diễn ra hội nghị, dự kiến có 5 Nghị quyết và 5 Chiến lược-Kế hoạch hành động của khu vực Tây Thái Bình Dương trong các lĩnh vực chuyên môn sẽ được thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO can thiệp vào vụ bê bối túi nâng ngực PIP
WHO can thiệp vào vụ bê bối túi nâng ngực PIP

WHO kêu gọi những phụ nữ đã từng độn ngực bằng sản phẩm của công ty PIP hoặc M-Implant nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn.  

WHO can thiệp vào vụ bê bối túi nâng ngực PIP

WHO can thiệp vào vụ bê bối túi nâng ngực PIP

WHO kêu gọi những phụ nữ đã từng độn ngực bằng sản phẩm của công ty PIP hoặc M-Implant nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn.  

WHO thành lập thư viện điện tử chống suy dinh dưỡng
WHO thành lập thư viện điện tử chống suy dinh dưỡng

Thư viện cung cấp thông tin đồng thời đưa ra các giải pháp giúp chính phủ mỗi nước giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng.

WHO thành lập thư viện điện tử chống suy dinh dưỡng

WHO thành lập thư viện điện tử chống suy dinh dưỡng

Thư viện cung cấp thông tin đồng thời đưa ra các giải pháp giúp chính phủ mỗi nước giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng.

WHO cảnh báo bùng phát bệnh sởi trên toàn thế giới
WHO cảnh báo bùng phát bệnh sởi trên toàn thế giới

Tổ chức Y tế thế giới vừa cảnh báo dịch sởi đang lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt là tại châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

WHO cảnh báo bùng phát bệnh sởi trên toàn thế giới

WHO cảnh báo bùng phát bệnh sởi trên toàn thế giới

Tổ chức Y tế thế giới vừa cảnh báo dịch sởi đang lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt là tại châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

WHO tìm nguyên nhân bệnh tay - chân - miệng gia tăng
WHO tìm nguyên nhân bệnh tay - chân - miệng gia tăng

Theo đại diện của WHO, tổ chức này đang trong quá trình điều tra sát sao để tìm ra nguyên nhân tiềm tàng làm gia tăng đột biến dịch bệnh tại Việt Nam

WHO tìm nguyên nhân bệnh tay - chân - miệng gia tăng

WHO tìm nguyên nhân bệnh tay - chân - miệng gia tăng

Theo đại diện của WHO, tổ chức này đang trong quá trình điều tra sát sao để tìm ra nguyên nhân tiềm tàng làm gia tăng đột biến dịch bệnh tại Việt Nam

WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm
WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

Số ca tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2010.

WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

Số ca tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2010.

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc
WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc phát triển thành mối đe dọa y tế toàn cầu

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

WHO báo động tình trạng vi khuẩn kháng thuốc

Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc phát triển thành mối đe dọa y tế toàn cầu

Bộ Y tế cần mời WHO hỗ trợ chữa “bệnh lạ”
Bộ Y tế cần mời WHO hỗ trợ chữa “bệnh lạ”

"Nếu không có người chết thì chúng ta có thể tự nghiên cứu nhưng số người chết đã quá nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại".

Bộ Y tế cần mời WHO hỗ trợ chữa “bệnh lạ”

Bộ Y tế cần mời WHO hỗ trợ chữa “bệnh lạ”

"Nếu không có người chết thì chúng ta có thể tự nghiên cứu nhưng số người chết đã quá nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại".

Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng
Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 42.673 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 98 trường hợp đã tử vong.

Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế, WHO ra Thông cáo chung về bệnh tay chân miệng

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 42.673 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 98 trường hợp đã tử vong.

WHO cần tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực y tế
WHO cần tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực y tế

WHO sẽ cùng các cơ quan Liên Hợp Quốc khác thực hiện Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

WHO cần tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực y tế

WHO cần tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực y tế

WHO sẽ cùng các cơ quan Liên Hợp Quốc khác thực hiện Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam