WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

Số ca tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2010.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ra báo cáo cho biết, số tử vong của bệnh sốt rét trên khắp thế giới đã giảm xuống hơn 20% kể từ năm 2000. Theo tổ chức này, số tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2010. Cũng theo báo cáo, số trường hợp bệnh sốt rét hằng năm giảm nhẹ trong thập niên vừa qua, từ 233 triệu xuống còn 225 triệu.

Báo cáo cho rằng, số ca mắc sốt rét giảm là nhờ vào các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát. Tuy bệnh sốt rét có thể phòng ngừa và chữa trị được, nhưng cứ 45 giây đồng hồ lại có 1 trẻ em chết vì bệnh này tại châu Phi, chiếm gần 20% các ca tử vong của tất cả trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên