Hơn 1.500 trẻ em được đăng kí khai sinh và cấp số định danh cá nhân

VOV.VN - Khi đăng ký khai sinh, ngoài việc được cấp giấy khai sinh, người được đăng ký khai sinh còn được cấp số định danh cá nhân.

Đại diện Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, tính đến sáng 8/1, tại 4 thành phố triển khai thực hiện thí điểm đăng kí khai sinh và cấp số định danh cá nhân là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng, đã có hơn 1500 trẻ được đăng kí khai sinh và cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Hộ tịch.

Từ ngày 1/1/2016, đã thí điểm việc kết nối dữ liệu khai sinh từ cơ quan đăng kí hộ tịch và Trung tâm cấp số định danh của Bộ Công an để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng kí khai sinh tại 4 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP HCM. 

ảnh minh họa (Internet)

Số định danh cá nhân đó sẽ trở thành số căn cước công dân được cấp khi đủ 14 tuổi. Số định danh cá nhân cùng với số căn cước công dân tạo thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền của người dân liên quan đến hộ tịch và của Nhà nước trong quản lý dân cư.

Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp cho biết: Tính đến 8h sáng 8/1, đã có 1525 trẻ được cấp số định danh cá nhân khi đăng kí khai sinh. Đối với 59 tỉnh, thành phố còn lại, trên cơ sở kết quả thí điểm nâng cấp hạ tầng cơ sở kĩ thuật công nghệ thông tin tại Bộ Tư pháp và sự ổn định về kĩ thuật cấp số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, sẽ nghiên cứu triển khai ttrong thời gian tới  theo đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt".

Theo quy định của Luật Hộ tịch, kể từ ngày 1/1/2016, khi đăng ký khai sinh, ngoài việc được cấp giấy khai sinh, người được đăng ký khai sinh còn được cấp số định danh cá nhân. Đây cũng chính là số thẻ căn cước công dân được cấp khi công dân đủ 14 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi
Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi

Ngoài ra, việc đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng này cũng được thực hiện như trên.

Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi

Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi

Ngoài ra, việc đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng này cũng được thực hiện như trên.

Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh
Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh

VOV.VN -Theo đại diện của Bộ này, Giấy khai sinh là chứng chỉ vào đời của công dân tồn tại hàng trăm năm nay, và có ý nghĩa đối với đời sống của mỗi công dân.

Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh

Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh

VOV.VN -Theo đại diện của Bộ này, Giấy khai sinh là chứng chỉ vào đời của công dân tồn tại hàng trăm năm nay, và có ý nghĩa đối với đời sống của mỗi công dân.

Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?
Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: “Sao nhiều loại thẻ, loại giấy, loại sổ thế? Phải làm sao bỏ bớt để người đân đỡ bị phiền phức”.

Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?

Thẻ căn cước công dân thay hộ khẩu, giấy khai sinh?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: “Sao nhiều loại thẻ, loại giấy, loại sổ thế? Phải làm sao bỏ bớt để người đân đỡ bị phiền phức”.

Vẫn sẽ cấp giấy khai sinh cho trẻ em
Vẫn sẽ cấp giấy khai sinh cho trẻ em

VOV.VN - Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Vẫn giữ giấy khai sinh nhưng không để nó trở thành thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân.  

Vẫn sẽ cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Vẫn sẽ cấp giấy khai sinh cho trẻ em

VOV.VN - Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Vẫn giữ giấy khai sinh nhưng không để nó trở thành thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân.  

Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu
Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Các loại giấy tờ như: giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, sổ hộ khẩu.... sẽ được thay thế bằng số định danh

Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Các loại giấy tờ như: giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, sổ hộ khẩu.... sẽ được thay thế bằng số định danh

Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu
Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Thời gian tới, mỗi công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân và mã số này sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời.

Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Thời gian tới, mỗi công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân và mã số này sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời.